Vụ bạo hành gây phẫn nộ

Tổng cộng 20 nhân viên giáo dục của một trường học tại Philadelphia (Mỹ) đang đối mặt cáo buộc bạo hành trẻ em. Với nạn nhân hầu hết là trẻ em tiểu học, thậm chí trong số đó có những học sinh mới chỉ 5 tuổi.
0:00 / 0:00
0:00
Ngôi trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: AP
Ngôi trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: AP

Theo Reuters, đầu tháng 4 vừa qua, tòa án tại Philadelphia đã kết án các đối tượng làm việc tại Trường Chester Community Charter, gồm giáo viên và nhân viên hỗ trợ với các tội danh liên quan lạm dụng trẻ em, trong đó có trẻ thuộc chương trình hỗ trợ đặc biệt. Cụ thể, 9 đối tượng bị cáo buộc các tội danh như âm mưu, tấn công, kiềm chế, giữ người bất hợp pháp, gây nguy hiểm cho trẻ em từ mẫu giáo đến lớp 5... Trong khi đó, 11 đối tượng khác bị cáo buộc đã chứng kiến hành vi bạo hành nhưng không báo cáo sự việc cho người có thẩm quyền hoặc cơ quan chức năng.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện một số đối tượng là nhân viên của một công ty có tên là “Peak Performers Staffing, LLC”. Công ty này chuyên đào tạo các nhân viên thành chuyên gia trong lĩnh vực chăm sóc người khuyết tật đặc biệt. Tuy nhiên, các nhà điều tra sau đó cho biết, không có nhân viên nào được đào tạo về các kỹ thuật chăm sóc an toàn.

Ông Jack Stollsteimer, Công tố viên Hạt Delaware (Mỹ) tiết lộ, trong một số hình ảnh do camera ghi lại, các nhân viên đã dùng đầu gối ghì trẻ xuống sàn và thậm chí xô các em vào tường. Ông khẳng định, đây là những hành động "không thể chấp nhận được", đặc biệt trong môi trường học đường, nơi lẽ ra học sinh phải được bảo vệ và chăm sóc. "Cuộc điều tra của chúng tôi cho thấy một số nhân viên lạm dụng thể chất trẻ em trong khi những người khác ngồi thụ động và quan sát. Tất cả những người lớn bị kết án đều có tội như nhau trong việc không bảo vệ những đứa trẻ này, trong đó có những đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi", ông Stollsteimer chia sẻ.

Ngay khi thông tin về vụ việc này được công bố, người dân, đặc biệt là các bậc phụ huynh đã vô cùng bức xúc. Một người cha có con học Trường Chester Community Charter bày tỏ: “Trường hợp này là cơn ác mộng của mọi bậc cha mẹ. Chúng tôi cho con cái đến trường với hy vọng người lớn sẽ giữ an toàn cho chúng, không lạm dụng chúng về thể chất và tinh thần”. Trong khi đó, một phụ huynh khác cũng lên án gay gắt hành động của những kẻ “tự nhận mình là giáo viên”, cho biết: "Là một người cha, tôi thật sự phẫn nộ. Thật khủng khiếp khi những người được giao nhiệm vụ chăm sóc lại chính là những người làm hại các em nhỏ. Đây là một thất bại nghiêm trọng của hệ thống giáo dục".

Vụ bạo hành vừa qua được phát hiện sau khi phụ huynh của hai học sinh trình báo rằng con mình sợ hãi, không muốn đến trường. Cảnh sát sau đó xác minh ít nhất 26 học sinh là nạn nhân và đang tiếp tục kêu gọi các gia đình khác lên tiếng. Các công tố viên cho rằng, đây là một vấn đề mang tính hệ thống, khi trẻ em phải sống trong lo sợ thay vì được bảo vệ trong môi trường giáo dục.

Hiện, Ban giám hiệu nhà trường xác nhận đang hợp tác đầy đủ với cơ quan điều tra. Đại diện Ban giám hiệu khẳng định chỉ có 3 nhân viên của trường liên quan vụ việc, trong khi những đối tượng bị kết án còn lại là “nhân viên của Peak Performers Staffing, LLC”. "Ngay sau khi Ban giám hiệu trường học biết tới vụ việc, chúng tôi đã nhanh chóng và dứt khoát chấm dứt hợp đồng với công ty nói trên. Ngoài ra, bất kỳ nhân viên nào có thể biết về tình trạng bạo hành tại ngôi trường này đều bị cho nghỉ phép, chờ điều tra thêm", người phát ngôn của nhà trường tuyên bố.

Theo AP, thời gian qua Mỹ liên tục ghi nhận các vụ việc liên quan bạo hành trẻ em trong môi trường giáo dục. Trước vụ việc nói trên, tháng 8/2024, một gia đình ở bang Kansas cũng khởi kiện 3 giáo viên vì hành vi bạo hành con trai bị hội chứng Down của họ. Các chuyên gia tâm lý cho biết, việc ngược đãi khiến trẻ em có tâm lý lo sợ, thậm chí nặng hơn là có hành vi tự gây thương tích cho bản thân, bớt giao tiếp và chịu các sang chấn tâm lý như sợ không gian tối.

Vụ việc nói trên một lần nữa cho thấy sự lỏng lẻo trong công tác quản lý nhân sự tại một số trường học của Mỹ, đòi hỏi giới chức nước này nhanh chóng có biện pháp mạnh tay răn đe để ngăn chặn tình trạng đáng báo động này.