xây dựng một cộng đồng hòa bình, gắn kết, thịnh vượng, tự cường, năng động, sáng tạo và lấy người dân làm trung tâm.
AFF là sáng kiến của Việt Nam, được công bố tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43 tổ chức tại Indonesia năm 2023. Trong các năm 2024 và 2025, Việt Nam đã tổ chức hai kỳ AFF rất thành công tại Thủ đô Hà Nội, thu hút sự quan tâm, tham gia đông đảo của lãnh đạo các nước ASEAN và bạn bè quốc tế. Kết quả của các diễn đàn đã được ghi nhận và đưa vào các văn kiện Hội nghị Cấp cao ASEAN trong cùng năm.
Thông tin tại họp báo quốc tế giới thiệu về AFF 2026 do Bộ Ngoại giao tổ chức ngày 26/5, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường cho biết, AFF 2026 với chủ đề “Cùng định hình tương lai chung: Hòa bình, thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm” dự kiến được tổ chức trong hai ngày 9 và 10/6 tới tại Hà Nội. Trước đó, trong ngày 8/6 sẽ diễn ra các hoạt động khởi động, như Tọa đàm giữa các chính đảng Đông Nam Á, Hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN, Bàn tròn thanh niên Đông Nam Á, Tọa đàm về quản trị trí tuệ nhân tạo...
Theo Thứ trưởng Ngoại giao, chủ đề của AFF 2026 phản ánh đúng những yêu cầu cấp thiết nhất của ASEAN trong giai đoạn hiện nay, đồng thời phản ánh tầm nhìn chiến lược và đóng góp của Việt Nam với ASEAN. Trong đó, chủ đề “Hòa bình” được đặt lên hàng đầu, bởi tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến rất phức tạp, nhanh chóng và khó lường, đặt ra trách nhiệm đóng góp cho sự ổn định đối với tất cả các nước, trong đó có Việt Nam. “Thịnh vượng” là chủ đề rất thiết thực, phản ánh yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng của ASEAN trong bối cảnh mới, phục vụ phát triển. Còn nội dung “lấy người dân làm trung tâm” phản ánh tinh thần xuyên suốt của tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN. Mọi hợp tác ở khu vực cuối cùng đều hướng tới mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, nâng cao chất lượng cuộc sống, tăng cường khả năng chống chịu của xã hội.
So diễn đàn các năm trước, AFF năm 2026 có một số điểm khác biệt như đa dạng hơn về thành phần và đại biểu tham dự, trong đó có đại diện hơn 10 chính đảng, hơn 20 thành phố của các nước trong ASEAN. Diễn đàn năm nay cũng có thời lượng dài hơn, với nhiều hoạt động hơn và phong phú, đa dạng, bao trùm hơn về nội dung, chủ đề. Tiến sĩ Nguyễn Hùng Sơn, Giám đốc Học viện Ngoại giao, Trưởng ban Tổ chức AFF 2026 kỳ vọng, diễn đàn sẽ trở thành một “vườn ươm” các ý tưởng mới, tìm ra những giải pháp toàn diện, sâu sắc cho các thách thức chung của Đông Nam Á và khu vực châu Á - Thái Bình Dương.