Thúc đẩy hợp tác về carbon xanh dương

Việc khởi động chương trình Đối tác hành động carbon xanh dương (NBCAP) khẳng định cam kết của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác về carbon xanh dương, hướng tới phát triển kinh tế biển bền vững, bao trùm và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Các đại biểu trao đổi ý kiến bên lề hội nghị.
Các đại biểu trao đổi ý kiến bên lề hội nghị.

Theo Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu, carbon xanh dương là carbon được hấp thụ và lưu trữ trong các hệ sinh thái biển và ven biển như rừng ngập mặn, thảm cỏ biển và bãi triều ven biển. Nghiên cứu khoa học cho thấy, các hệ sinh thái này có thể hấp thụ carbon trung bình cao gấp hai đến bốn lần và khả năng lưu trữ tổng thể có thể gấp tới 10 lần so rừng trên cạn.

Phát biểu ý kiến tại Lễ khởi động chương trình NBCAP và họp Nhóm công tác triển khai chương trình NBCAP Việt Nam lần thứ nhất, do Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) phối hợp Chương trình Phát triển LHQ (UNDP), Đại sứ quán Anh và Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) tổ chức ngày 28/5 vừa qua, Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew nhấn mạnh, việc khởi động chương trình NBCAP Việt Nam là một bước tiến quan trọng hướng tới việc huy động đầu tư và biến mục tiêu thành hành động thiết thực, mang lại tác động lâu dài cho cả cộng đồng và hệ sinh thái.

Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh thực hiện các cam kết về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon và phát triển bền vững, các hệ sinh thái carbon xanh dương ngày càng được ghi nhận là nguồn lực chiến lược. Hệ sinh thái này đóng vai trò như lá chắn tự nhiên, giúp bảo vệ cộng đồng ven biển trước các rủi ro liên quan biến đổi khí hậu như lũ lụt, nước biển dâng và xói lở bờ biển. Việc gìn giữ, phục hồi hệ sinh thái còn hỗ trợ phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh lương thực, bảo tồn đa dạng sinh học và góp phần thực hiện các mục tiêu khí hậu của Việt Nam.

Tháng 10/2025, Bộ NN&MT và WEF đã ký kết Ý định thư về việc triển khai NBCAP, đưa Việt Nam trở thành quốc gia thứ ba trên thế giới, sau Indonesia và Philippines thành lập chương trình này. NBCAP Việt Nam được hình thành như một nền tảng hợp tác đa bên nhằm thúc đẩy điều phối chính sách, chia sẻ tri thức, huy động nguồn lực và tăng cường các sáng kiến hành động cụ thể về carbon xanh dương. Đến nay, chương trình đã huy động sự tham gia của hơn 350 tổ chức và chuyên gia đến từ các cơ quan nhà nước, đối tác phát triển, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và cộng đồng địa phương.

Có thể bạn quan tâm