Trong bối cảnh đó, Văn phòng Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục LHQ (UNESCO) triển khai dự án “Tăng cường năng lực của Việt Nam về cảnh báo sớm, giảm thiểu rủi ro thiên tai và bảo đảm môi trường học tập an toàn”. Dự án được Chính phủ Nhật Bản tài trợ, hướng đến khắc phục khoảng trống về giám sát gần theo thời gian thực, truyền tin cảnh báo sớm và năng lực ứng phó tại chỗ. Ông Ito Naoki, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam cho biết: “Nhật Bản là quốc gia có nhiều năm kinh nghiệm sống chung với thiên tai, từ đó tích lũy được rất nhiều bài học quý báu trong công tác giảm thiểu rủi ro, xây dựng hệ thống cảnh báo sớm và chuẩn bị ứng phó”.
Theo Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), kinh nghiệm triển khai hệ thống cảnh báo sớm hiệu quả cần kết nối bốn thành tố là sự hiểu biết về nguy cơ, rủi ro thiên tai; theo dõi và dự báo; truyền đạt thông tin cảnh báo sớm và năng lực sẵn sàng ứng phó. “Cảnh báo chỉ phát huy tác dụng khi người dân hiểu mình đang đối mặt nguy cơ nào, biết thời điểm cần sơ tán và có phương án di chuyển đến nơi an toàn”, đại diện JICA cho biết.
Phát biểu ý kiến tại hội thảo khởi động dự án ngày 24/7 tại Nghệ An, Đại sứ Ito Naoki nhấn mạnh: “Thông qua dự án phối hợp cùng UNESCO và tỉnh Nghệ An, chúng tôi hy vọng sẽ góp phần tăng cường hệ thống cảnh báo sớm, nâng cao năng lực quản lý rủi ro thiên tai tại địa phương và bảo đảm an toàn trường học, qua đó bảo vệ tính mạng, nâng cao đời sống của người dân, đồng thời kiến tạo những cộng đồng bền vững, có khả năng chống chịu cao hơn trong tương lai”.
Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam, ông Jonathan Wallace Baker đánh giá: “Hệ thống cảnh báo sớm hiệu quả lấy con người làm trung tâm được cộng đồng địa phương hiểu rõ và gắn với những hành động cụ thể. Thông qua dự án này, UNESCO mong muốn góp phần bảo đảm rằng mỗi cảnh báo đều dẫn đến hành động kịp thời, giúp giảm thiểu thiệt hại và bảo vệ cuộc sống, đặc biệt là trẻ em và những cộng đồng dễ bị tổn thương”.