Vì tương lai hòa bình, bền vững và thịnh vượng

Tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 78, Việt Nam mang đến nhiều thông điệp lớn, tiếp tục khẳng định sự tham gia chủ động, tích cực và đóng góp có trách nhiệm, hiệu quả vào các vấn đề toàn cầu.
0:00 / 0:00
0:00
Phiên hop cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 78 khai mạc sáng 19/9 (giờ địa phương) tại Mỹ. Ảnh: UN.
Phiên hop cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 78 khai mạc sáng 19/9 (giờ địa phương) tại Mỹ. Ảnh: UN.

Sau nhiều cam kết của các bên cùng nỗ lực giải quyết mâu thuẫn, hàn gắn bất đồng, tình hình thế giới vẫn diễn biến phức tạp, khó lường. Cục diện địa chính trị toàn cầu tiếp tục chuyển biến sâu sắc. Các điểm nóng, nhất là xung đột Nga-Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, trong khi tình hình tại khu vực Trung Đông, châu Phi, bán đảo Triều Tiên… tiếp tục phức tạp. Cạnh tranh chiến lược, đối đầu nước lớn ngày càng gay gắt, tác động sâu rộng đến an ninh, kinh tế, thương mại toàn cầu, đặt ra thách thức lớn đối với chủ nghĩa đa phương và Liên hợp quốc.

Không chỉ vậy, các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, thiên tai, an ninh năng lượng và lương thực, dịch bệnh có tác động cộng hưởng, đe dọa ngày càng gay gắt sự phát triển bền vững toàn cầu. Trong khi đó, nguồn lực cho phát triển thiếu hụt, khiến các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) vốn mang hy vọng lớn cho người dân trên thế giới nay đứng trước nguy cơ khó đạt được vào năm 2030. Liên hợp quốc nhiều lần nhấn mạnh, nửa chặng đường triển khai đã qua, song mới chỉ có 15% số mục tiêu đang đi đúng lộ trình, trong khi nhiều mục tiêu có thể bị đảo ngược. Nguy cơ các SDG bị bỏ lại phía sau đang dần hiện rõ.

Trong bối cảnh đó, tăng cường hợp tác quốc tế để giải quyết thách thức toàn cầu là vô cùng cấp bách. Liên hợp quốc tiếp tục giữ vai trò trong quản trị toàn cầu, thúc đẩy đối thoại, hợp tác và cam kết quốc tế trong các lĩnh vực hòa bình, an ninh, hợp tác phát triển và bảo đảm quyền con người. Liên hợp quốc cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo khuôn khổ nhằm giải quyết các tranh chấp giữa các quốc gia, kiềm chế xung đột leo thang, định hướng phát triển tương lai thế giới.

Trước những kỳ vọng lớn lao, Đại hội đồng Liên hợp quốc khai mạc Khóa họp lần thứ 78 tại New York (Mỹ), trọng tâm là Tuần lễ cấp cao bắt đầu từ ngày 18/9, với chủ đề "Xây dựng lại lòng tin và khơi dậy tinh thần đoàn kết toàn cầu: Tăng cường hành động về Chương trình nghị sự năm 2030 và Các mục tiêu phát triển bền vững hướng tới hòa bình, thịnh vượng, tiến bộ và bền vững cho tất cả mọi người". Phiên thảo luận chung cấp cao tập trung vào những vấn đề toàn cầu, như biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, ngăn ngừa đại dịch, giải giáp vũ khí hạt nhân.

Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Khóa 78 Đại hội đồng Liên hợp quốc, kết hợp hoạt động song phương tại Mỹ. Chuyến công tác tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa, đưa các mối quan hệ đi vào chiều sâu đã được xác định rõ tại Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thông điệp của nhà lãnh đạo Việt Nam kêu gọi củng cố lòng tin, thúc đẩy hợp tác đa phương, ứng phó hiệu quả thách thức an ninh phi truyền thống, thúc đẩy phát triển bền vững với người dân ở vị trí trung tâm và các giải pháp mang tính toàn cầu, toàn dân, tổng thể và bao trùm. Đề cao chủ nghĩa đa phương và đoàn kết quốc tế, Việt Nam kêu gọi tăng cường hợp tác, vì tương lai hòa bình, bền vững và thịnh vượng.

Trong chặng đường 46 năm tham gia, hợp tác với Liên hợp quốc, Việt Nam ngày càng khẳng định là thành viên tích cực, có trách nhiệm, chủ động đóng góp hiệu quả, thực chất vào các tiến trình và công việc chung. Cộng đồng quốc tế đánh giá cao Việt Nam, đồng thời gửi gắm kỳ vọng lớn. Xử lý cân bằng, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và không ngừng tăng cường vị thế đất nước, Việt Nam được bạn bè quốc tế tín nhiệm bầu vào nhiều vị trí, cơ quan quan trọng, nhất là Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Việt Nam hiện giữ nhiều trọng trách, nổi bật là thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (nhiệm kỳ 2023-2025), đồng thời tiếp tục ứng cử vào một số vị trí, cơ quan của Liên hợp quốc.

Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc là thời điểm vô cùng quan trọng hằng năm, để các nhà lãnh đạo từ khắp nơi trên thế giới đánh giá tình hình quốc tế và đưa ra các cam kết, hành động vì lợi ích chung. Với những đóng góp, nỗ lực không ngừng nghỉ, Việt Nam tiếp tục khẳng định mạnh mẽ sự tham gia chủ động, tích cực, đóng góp có trách nhiệm vào các nỗ lực chung, vì mục tiêu cùng cộng đồng quốc tế tìm ra giải pháp thiết thực, hiệu quả cho thách thức toàn cầu hiện nay.