Vẫn còn những âu lo

Sau sáu ngày tranh tài sôi nổi, Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 41 tranh Cúp PetroVietnam- PVCFC năm 2023 đã khép lại với sự thống trị của các tay vợt Hà Nội và đội nữ TP Hồ Chí Minh. Trong đó, Mai Hoàng Mỹ Trang xác lập kỷ lục 13 lần giành ngôi vô địch đơn nữ.
0:00 / 0:00
0:00
Trần Mai Ngọc-Nguyễn Thị Nga, vô địch nội dung đôi nữ. Ảnh: Duy Linh
Trần Mai Ngọc-Nguyễn Thị Nga, vô địch nội dung đôi nữ. Ảnh: Duy Linh

1. Trong những ngày qua, 174 vận động viên của 20 đoàn bóng bàn các tỉnh, thành phố và ngành trong cả nước đã cùng nhau tạo nên chuỗi ngày so tài hấp dẫn. Với phong độ cao, trình độ chơi bóng vượt trội cũng như nền tảng tâm lý thi đấu vững vàng, các tay vợt hàng đầu Việt Nam vẫn là những người thâu tóm những chiếc cúp chiến thắng.

Năm nay, các vận động viên đến từ Hà Nội vẫn tiếp tục thống trị ở cả hai nội dung đôi nam và đôi nữ. Ngôi vô địch đôi nam nữ của cặp Anh Tú-Mỹ Trang cũng hoàn toàn xứng đáng khi đây đồng thời là hai nhà vô địch nội dung đánh đơn.

Đội nữ TP Hồ Chí Minh với Mỹ Trang, Thanh Thư, Diệu Khánh có lần thứ tư liên tiếp đoạt ngôi vô địch đồng đội nữ. Trong khi đó, nhà vô địch SEA Games 32 Anh Hoàng đã cùng người đồng đội Đình Đức giúp Hà Nội T&T giành chiến thắng ở trận chung kết đồng đội nam.

Bên cạnh những vận động viên xuất sắc nhất của nền bóng bàn nước nhà tiếp tục khẳng định sức mạnh, Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 41 cũng ghi nhận sự trưởng thành thấy rõ của lứa thế hệ vận động viên kế cận. Màn trình diễn đầy hứng khởi của Trần Mạnh Hùng (Hà Nội T&T) và hai nữ tay vợt trẻ Đỗ Lê Vân Chi (Lâm Đồng) và Ngô Thủy Tiên (Công an nhân dân) cho thấy bóng bàn Việt Nam vẫn liên tục cho ra lò nhiều gương mặt tài năng.

2. Thế nhưng, kỷ lục 13 lần giành Huy chương vàng đơn nữ của Mai Hoàng Mỹ Trang và chiến thắng có phần áp đảo trong trận chung kết, cũng để lại không ít âu lo. Dù không còn tập luyện cùng đội tuyển quốc gia từ lâu, Trang vẫn sở hữu khả năng chơi bóng vượt trội, thậm chí dẫn liền một mạch 10-0 trong séc đấu cuối cùng. Phía đối diện, tâm lý đè nặng khiến Nguyễn Khoa Diệu Khánh dường như không thể rời bàn thi đấu ở quãng thời gian nghỉ. Trái lại, Mỹ Trang chậm rãi bước ra ghế ngồi, nhắm mắt và bình tĩnh lấy lại nhịp thở sâu.

Sự vượt trội của vận động viên kỳ cựu Mỹ Trang khiến giới chuyên môn đặt câu hỏi về công tác đào tạo và huấn luyện bóng bàn trong nước. Rõ ràng, việc không được tập huấn nước ngoài thường xuyên trong suốt hai năm qua cũng khiến các tay vợt trẻ không có nhiều sự thay đổi và bứt phá trong lối chơi. Khi đã nắm quá rõ điểm mạnh và điểm yếu của mỗi người, cá nhân nào sở hữu trạng thái tâm lý tốt hơn sẽ cầm chắc phần thắng.

Sau chiến thắng 4-0 ở trận chung kết đơn nam, tay vợt Nguyễn Anh Tú cũng khẳng định: "Tôi khá hài lòng về màn trình diễn của bản thân. Mọi người trong đội tuyển tập luyện với nhau suốt thời gian dài nên rất hiểu nhau. Do có nhiều kinh nghiệm hơn so với Hoàng, khi vào thi đấu, tôi đã cố gắng áp đảo từ đầu để Hoàng không có cơ hội vùng lên".

Dù để thua chóng vánh trước Tú mẩu, Đinh Anh Hoàng vẫn để lại ấn tượng khi giành Huy chương vàng đôi nam năm thứ ba liên tiếp cùng đồng đội Lê Ðình Ðức. Còn lại, trong số các tuyển thủ, việc dính chấn thương khiến nhà vô địch SEA Games 31 Nguyễn Ðức Tuân không thể thi đấu thành công.

3. Theo Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam Phan Anh Tuấn, Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 41 tranh Cúp PetroVietnam- PVCFC năm 2023 sẽ là căn cứ để tuyển chọn vận động viên cho đội tuyển quốc gia và để xác định những cá nhân sẽ đi thi đấu quốc tế. Trong mục tiêu hướng tới đấu trường ASIAD, Liên đoàn sẽ có những tính toán để sớm đưa các tay vợt tham dự các giải pro tour hay cử các vận động viên trẻ đi tập huấn dài hạn ở nước ngoài.

Năm nay, sự thống trị của các trung tâm bóng bàn mạnh cũng phần nào cho thấy sự khác biệt trong quá trình đầu tư của từng đơn vị. Với ba tấm Huy chương vàng ở nội dung đồng đội nam, đôi nam và đôi nữ, cùng giải thưởng dành cho vận động viên nam trẻ triển vọng nhất, Hà Nội T&T đã cho thấy bước tiến vượt bậc so phần còn lại.

Dẫu vậy, trong thời gian tới, đội bóng đang có kế hoạch đưa hai tay vợt mũi nhọn là Trần Mai Ngọc và Đinh Anh Hoàng đi tập huấn dài hạn cùng lứa đội tuyển trẻ Nhật Bản tại Osaka. Đội bóng hy vọng sẽ giúp các em vượt qua giới hạn hiện tại để chinh phục các đấu trường khu vực cũng như châu lục.

Bên cạnh đó, theo huấn luyện viên Câu lạc bộ Hà Nội T&T Vũ Mạnh Cường, đầu tư cho bóng bàn rất mất công, đòi hỏi sự quan tâm của lãnh đạo, sự nhiệt tình của các vận động viên, sự trăn trở của huấn luyện viên theo suốt quá trình phát triển của các em. Quan trọng hơn cả, đó là sự kết nối của cả ba yếu tố trên với gia đình các tay vợt.

"Bởi, ở lứa tuổi trẻ, nếu nhìn thấy con cái thi đấu không ổn định, gia đình sẽ muốn đưa các em quay lại học văn hóa. Nếu không động viên được tư tưởng của phụ huynh, sẽ rất khó giữ các cháu ở lại. Chúng ta cần phải kết nối chặt chẽ để các bậc phụ huynh và ban huấn luyện trở thành một thể thống nhất. Muốn vậy, đội ngũ huấn luyện viên cũng cần sát sao theo từng cá nhân và phải có lộ trình và định hướng rõ ràng để gia đình cũng như các em yên tâm cống hiến", ông Cường nhấn mạnh.