UNICEF cảnh báo thảm họa nhân đạo

Theo CNN, các container, bao gồm cả hàng viện trợ do nhiều tổ chức nhân đạo quốc tế gửi tới cảng chính ở Thủ đô Port-au-Prince của Haiti tiếp tục bị các nhóm vũ trang cướp phá, khiến Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) cảnh báo nguy cơ xảy ra thảm họa nhân đạo ở quốc gia Caribe.
0:00 / 0:00
0:00
Haiti đang đối mặt sự thiếu thốn về lương thực và vật tư y tế. Ảnh: GETTY
Haiti đang đối mặt sự thiếu thốn về lương thực và vật tư y tế. Ảnh: GETTY

Ngày 19/3, UNICEF xác nhận một số container chứa các nhu yếu phẩm cho trẻ em và vật tư y tế, các vật dụng thiết yếu cho giáo dục mầm non và nhiều thiết bị khác đã bị cướp, làm tăng thêm gánh nặng cho hệ thống y tế vốn đã sụp đổ ở Haiti. Đại diện UNICEF tại Haiti, ông Bruno Maes tuyên bố, việc tước đi các nguồn cung cấp y tế quan trọng của trẻ em vào thời điểm hệ thống y tế sụp đổ là vi phạm quyền của trẻ em. Đại diện UNICEF kêu gọi dừng lập tức việc cướp bóc các nguồn cung cấp thiết yếu cho sự sống còn của trẻ em, đồng thời bảo đảm an toàn cho hoạt động tiếp cận nhân đạo.

Theo ông Maes, nếu bạo lực không chấm dứt và các kênh hậu cần thiết yếu không được mở lại, cuộc khủng hoảng y tế sẽ trở nên tồi tệ hơn nhiều: “Chúng ta đang chứng kiến một thảm họa nhân đạo và chỉ còn rất ít thời gian để đảo ngược tình hình”. Hiện hơn 260 container của các tổ chức nhân đạo đang bị các nhóm vũ trang kiểm soát tại cảng chính ở Port-au-Prince.