Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cảnh báo các hiện tượng thời tiết cực đoan đang diễn biến nghiêm trọng tại nhiều khu vực, nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải củng cố năng lực dự báo và hệ thống cảnh báo sớm nhằm bảo vệ tính mạng, sinh kế của người dân.
Dữ liệu của Copernicus cho thấy, nhiệt độ không khí bề mặt trung bình trên thế giới trong tháng 7 cao hơn 1,47oC so mức ước tính của thời kỳ tiền công nghiệp. Nhiệt độ bề mặt biển cũng đạt mức cao chưa từng thấy trong các tháng 7. Đây là những yếu tố chủ chốt khiến tình trạng biến đổi khí hậu trở nên nghiêm trọng hơn. WMO nhận định hạn hán nghiêm trọng, kết hợp nền nhiệt cao, đang gây thiệt hại lớn cho nông nghiệp, mùa màng, vận tải, năng lượng và làm tăng nguy cơ cháy rừng. Nắng nóng không chỉ giới hạn tại châu Âu. Nhật Bản và Hàn Quốc trong tuần qua cũng ghi nhận nhiệt độ bất thường, thậm chí phá kỷ lục; nhiều khu vực tại châu Á, Trung Đông và Mỹ latin chứng kiến thời tiết nóng gay gắt bất thường.
Trong khi đó, LHQ mới đây công bố báo cáo cho hay, cháy rừng tại Tây Âu tăng mạnh trong tháng 7, cả về diện tích bị thiêu rụi lẫn lượng khí phát thải. Dữ liệu từ Copernicus cho thấy, phát thải do cháy rừng tại Pháp từ đầu năm đến nay tương đương hoặc cao hơn các năm cháy rừng nghiêm trọng 2022 và 2023. Tại Bắc Mỹ, cháy rừng đang lan rộng ở một số bang miền Tây của Mỹ. Canada tính đến ngày 10/8 có tới 591 đám cháy đang hoạt động, khói mù gây ảnh hưởng tới nhiều tiểu bang ở Mỹ nằm gần biên giới.