Biến đổi khí hậu gây thiệt hại nặng nề

Hạn hán đang diễn ra nghiêm trọng tại Áo. Ảnh: REUTERS
Hạn hán đang diễn ra nghiêm trọng tại Áo. Ảnh: REUTERS

Biến đổi khí hậu (BĐKH) đang gây thiệt hại ngày càng lớn đối với kinh tế các nước châu Âu, từ nông nghiệp, năng lượng đến tài chính công, trong bối cảnh các hiện tượng thời tiết cực đoan diễn biến nghiêm trọng trong mùa hè năm nay.

Reuters ngày 19/8 dẫn nghiên cứu do Trung tâm châu Âu-Địa Trung Hải về BĐKH (CMCC) và Viện Đại học châu Âu thực hiện cho biết, khủng hoảng khí hậu có thể khiến Italy thiệt hại tới 6% GDP từ nay đến giữa thế kỷ 21. Italy hiện được xem là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất ở châu Âu. CMCC nhận định, các tổn thất do BĐKH không phân bổ đồng đều trên toàn châu Âu, trong đó Nam và Đông Âu là những khu vực chịu tác động nặng nề nhất.

Dữ liệu cho thấy giai đoạn 1980-2024, Liên minh châu Âu (EU) đã thiệt hại khoảng 822 tỷ euro (khoảng 950 tỷ USD) do các sự kiện khí hậu cực đoan, trong đó riêng giai đoạn 2021-2024 ghi nhận thiệt hại hơn 208 tỷ euro. Các nhà khoa học cảnh báo khi nhiệt độ toàn cầu tiếp tục tăng, các hiện tượng cực đoan như nắng nóng, lũ lụt và bão tại khu vực Địa Trung Hải có thể xảy ra thường xuyên và nghiêm trọng hơn.

Tại Áo, hạn hán nghiêm trọng đang gây thiệt hại lớn cho ngành nông nghiệp, ước tính khoảng 1 tỷ euro, trong khi sương giá, mưa đá, bão và lũ lụt gây thêm khoảng 80 triệu euro thiệt hại. Trong khi đó, Hungary đang phải triển khai các biện pháp khẩn cấp nhằm ứng phó tình trạng mực nước sông Danube xuống thấp, ảnh hưởng đến hoạt động của nhà máy điện hạt nhân Paks.