1 Vòng đàm phán ba bên về vấn đề hạt nhân của Iran (I-ran), được kỳ vọng sẽ tìm thấy "lời giải" để đi đến thỏa thuận cuối cùng trước thời hạn chót (ngày 24-11), đã kết thúc không mấy khả quan.
Hãng thông tấn chính thức của I-ran (IRNA)dẫn lời nhà đàm phán hạt nhân cấp cao của nước này - Thứ trưởng Ngoại giao Abbas Arachi (Áp-bát A-ra-chi) cho biết: Tại cuộc họp ba bên giữa Mỹ, Iran và Liên hiệp châu Âu (EU) về chương trình hạt nhân của Tehran (Tê-hê-ran) diễn ra ở thủ đô Muscat (Mu-xcát) của Oman (Ô-man), các bên vẫn bất đồng trong nhiều vấn đề cốt lõi. Hiện trọng tâm đàm phán là các lệnh trừng phạt của phương Tây chống Iran và khả năng làm giàu urani của nước này.
Tổng thống Mỹ Barack Obama (Ba-rắc Ô-ba-ma) thừa nhận vẫn tồn tại một "khoảng cách lớn" giữa các bên về việc làm thế nào để phương Tây có được sự bảo đảm "chắc chắn và có thể kiểm chứng" rằng Iran không có vũ khí hạt nhân. Nhưng dù sao, người phát ngôn Nhà trắng Jen Psaki (Gien Pxa-ki) cũng cho rằng "vẫn còn thời gian" thúc đẩy đàm phán để đạt thỏa thuận trước hạn chót.
2 Tại cuộc gặp Thủ tướng Malaysia (Ma-lai-xi-a) Najib Razak (Na-gíp Ra-dắc) bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á -Thái Bình Dương (APEC) tại Bắc Kinh (Trung Quốc), Tổng thống Nga Vladimir Putin (Vla-đi-mia Pu-tin) đã cáo buộc chính quyền Ukraine (U-crai-na) can thiệp vào cuộc điều tra vụ rơi máy bay mang số hiệu MH17 của Hãng hàng không Malaysia Airlines hồi tháng 7 vừa qua, khiến toàn bộ 298 hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay này thiệt mạng.
Tổng thống Putin đã bác bỏ thông tin cho rằng lực lượng tự vệ miền đông Ukraine đang gây cản trở cuộc điều tra, và hiện trường rơi máy bay hiện do lực lượng này kiểm soát. Ông cáo buộc quân đội Ukraine liên tục nã pháo vào khu vực này và không cho phép thực hiện đầy đủ công việc tại đó, dù chính quyền Kiev (Ki-ép) cực lực bác bỏ thông tin trên. Tranh cãi giữa hai bên chưa đi đến hồi kết, trong khi tình hình chiến sự vẫn tiếp diễn tại miền đông Ukraine buộc các chuyên gia pháp y phải tạm ngừng công tác tìm kiếm thi thể nạn nhân.
3 Một thảm kịch khác trong quá khứ gần cũng đang hiện về, gợi lên những cảm giác trái chiều trong dư luận: Vụ chìm phà Sewol (Xê-uôn) ở Hàn Quốc hồi tháng tư. Việc tòa án chỉ tuyên phạt trưởng phà Lee Joon-seok (Li Chun-sốc) mức án 36 năm tù giam (với lời giải thích rằng những công tố viên đề nghị mức án tử hình đã không chứng minh được rằng bị can "phạm tội giết người do cố ý bất cẩn"), đã lập tức vấp phải một làn sóng phẫn nộ từ dư luận Hàn Quốc. Gia đình các nạn nhân phản hồi rằng họ "cảm thấy bị xúc phạm", và cho rằng chỉ mức án tử hình mới là hình phạt xứng đáng cho hành động vô trách nhiệm dẫn đến cái chết của 304 người, mà đa số là trẻ em.
Trả lời phỏng vấn Hãng Bloomberg,có những bậc cha mẹ mất con đã thốt lên: "Công lý là như vậy sao? Trò hề này là thế nào? Hãy mang trả những đứa con cho chúng tôi!". Bình tĩnh hơn, có những người khác đòi hỏi chính quyền phải "đầu tư nhiều hơn nữa cho công tác điều tra, để thật sự làm rõ những gì đã xảy ra", dù điều ấy cũng không ngoài mục đích đòi hỏi một sự trừng phạt đích đáng hơn là 36 năm tù cho tội danh lơ là, thiếu tinh thần trách nhiệm của bị cáo.
4 Dự án tái phục dựng khán đài của đấu trường Colosseum (Cô-li-dê) ở thủ đô Rome (Rô-ma) đã châm ngòi cho cuộc tranh luận gay gắt tại Italy (I-ta-li-a), sau khi Bộ trưởng Văn hóa Darion Franceschini (Đa-ri-ôn Phran-chê-xki-ni) đưa ra kế hoạch khôi phục lại khán đài nhiều tầng này.
Colosseum, với gần 2.000 năm tuổi, là biểu tượng của thành Rome, thu hút được khoảng năm triệu lượt du khách tới tham quan mỗi năm. Du khách được phép tiếp cận với đường ngầm ở dưới mặt đất, nơi các võ sĩ giác đấu và các con thú dữ chuẩn bị cho các trận quyết chiến ngoài đấu trường. Theo đó, việc khôi phục khu di tích nổi tiếng không chỉ giúp Rome lấy lại không khí của những khoảnh khắc nghẹt thở trước các trận đấu, mà còn cho phép tổ chức nhiều sự kiện tại đấu trường Colosseum.
Tuy nhiên, các chuyên gia lịch sử nghệ thuật Italy lại cho rằng, đây là một ý tưởng hoàn toàn "không bình thường" và "nghèo nàn" về giá trị văn hóa. Do ở Italy có rất nhiều di tích đứng trước nguy cơ bị tàn phá, các chuyên gia lịch sử kêu gọi Bộ Văn hóa và Di sản nước này không nên quá tập trung vào đấu trường Colosseum, mà hãy "cứu" các di sản đang bị lãng quên hoặc xuống cấp khác.