Tỏa sáng như Huỳnh Như

Cách đây không lâu, Huỳnh Như trở thành cầu thủ nữ Việt Nam đầu tiên thi đấu tại châu Âu khi được CLB Lank Vilaverdense (Bồ Đào Nha) chiêu mộ.
0:00 / 0:00
0:00
Huỳnh Như nhận giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Ảnh: LANK FC
Huỳnh Như nhận giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Ảnh: LANK FC

Thế nhưng, phải đến vòng 6 của giải, cô gái vàng của bóng đá Việt Nam mới được câu lạc bộ chủ quản Lank Vilaverdense điền tên vào đội hình xuất phát trong trận gặp Famalicao. Và không phụ lòng kỳ vọng của ban huấn luyện, tiền đạo của đội tuyển Việt Nam đã thi đấu nổi trội khi đóng góp hai bàn thắng, một kiến tạo, mang về trận hòa 3-3 đầy kịch tính cho Lank. Với chiến tích này, Huỳnh Như trở thành nữ cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam ghi bàn ở châu Âu.

Không chỉ được đồng đội tung hô, Huỳnh Như còn vinh dự nhận giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất trận từ ban tổ chức sau màn trình diễn chói sáng của mình. Chỉ có chút đáng tiếc là trận đấu này của Huỳnh Như lại kết thúc không trọn vẹn do cô bất ngờ dính chấn thương và phải rời sân ở phút 81. Tuy nhiên ngôi sao người Việt Nam vẫn tươi cười chụp ảnh cùng HLV trưởng Lank FC Daniel Pacheco khi nhận giải thưởng cầu thủ hay nhất trận.

Huỳnh Như từng nhận được lời mời chơi bóng ở Bồ Đào Nha nhưng do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên cuộc phiêu lưu của cô bị hoãn lại. Phải đến tháng 8/2022, giấc mơ xuất ngoại thi đấu cho một CLB châu Âu của Như mới thành sự thật sau khi cùng đội nữ TP Hồ Chí Minh đoạt Cúp Quốc gia 2022. Tiếc một điều là cô xuất ngoại hơi muộn, bởi nếu được chơi bóng sớm hơn ở các quốc gia châu Âu, có lẽ Như sẽ có nhiều thời gian học hỏi cũng như trau dồi kinh nghiệm hơn. Nhưng dù thế nào, điều quan trọng nhất là Huỳnh Như đã mở ra một cánh cửa mới đầy thú vị cho các đồng nghiệp nữ khác, để họ mạnh dạn hơn, dám trải nghiệm những điều mới mẻ cũng như sẵn sàng tiếp thu trình độ, văn hóa ngoài biên giới quốc gia. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam kỳ vọng Huỳnh Như sẽ tiếp tục ghi điểm với ban huấn luyện Lank FC để giành suất đá chính, đồng thời cống hiến những màn trình diễn đỉnh cao ở châu Âu trước khi trở về dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam tham dự ngày hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh vào năm 2023.