Tháng 8 này, Báo Nhân Dân đã tổ chức hai giải bóng bàn liên tiếp tại TP Hải Phòng. Lần đầu tiên Giải bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân mở rộng được tổ chức, thu hút gần 100 vận động viên phong trào tham dự. Còn với Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 44 năm 2026 - đây là sự kiện lần đầu được đưa vào chương trình thi đấu chính thức tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.
Hai giải đấu ở hai đẳng cấp khác biệt, diễn ra cách nhau đúng ba ngày cho thấy, quyết tâm vun đắp cho sự phát triển của bóng bàn trong nước. Giải mở rộng thúc đẩy đam mê, khơi gợi tình yêu và nhu cầu chơi bóng bàn ở địa phương. Số lượng lớn người cầm vợt sẽ tạo nền tảng quan trọng, để các tỉnh, thành phố tuyển chọn, đào tạo và cung cấp nhân tài cho các lứa đội tuyển.
Năm nay, sau quá trình sáp nhập và sắp xếp lại các đơn vị hành chính, Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 44 năm 2026 có 15 đoàn tham dự, giảm 6 đoàn so với năm 2025. Mỗi đoàn cũng chỉ được đăng ký 5 nam, 5 nữ cho 7 nội dung. Dẫu vậy, mặt bằng chất lượng lại được nâng lên đáng kể. Những tay vợt xuất sắc vốn thuộc các đơn vị khác nhau nay đứng chung một đội hình, khiến khoảng cách giữa các nhóm dẫn đầu thu hẹp lại. Số đoàn giảm, nhưng tính cạnh tranh và sự căng thẳng trong mỗi cuộc so tài cũng tăng thêm nhiều lần.
Điển hình như ở nội dung đồng đội nữ, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh - địa phương phần lớn những năm qua đều giữ vị thế số 1, bất ngờ để thua 1-3 trước Quân đội. Đáng chú ý hơn cả, tay vợt góp công lớn tạo nên màn lội ngược dòng chính là Lâm Thu Cúc, gương mặt từng thể hiện sự tiến bộ vượt bậc về chuyên môn khi lần lượt vượt qua hai vận động viên giàu thành tích là Mai Hoàng Mỹ Trang và Nguyễn Khoa Diệu Khánh.
Một tay vợt trẻ cùng lúc đánh bại hai đàn chị ở giải vô địch quốc gia là chuyện hiếm gặp. Song, chiến thắng ấy không đến một cách tình cờ. Đó là thành quả sau quá trình đầu tư cho lực lượng trẻ của đoàn Quân đội. Đây cũng là lý do khiến việc kiến tạo thêm sân chơi phong trào không nên xem như một hoạt động bên lề của giải đấu đỉnh cao. Bởi thiếu vắng bầu không khí sôi động ấy, những tay vợt trẻ sẽ mất đi nền móng cần thiết, để tạo nên những cú lội ngược dòng.