Bệ phóng cho khiêu vũ thể thao

Giải đấu là cơ hội phát triển cho khiêu vũ thể thao Việt Nam.
Giải đấu là cơ hội phát triển cho khiêu vũ thể thao Việt Nam.

Từ ngày 8 đến 12/7, Giải vô địch Khiêu vũ thể thao châu Á 2026 diễn ra tại Vienna House by Wyndham Charm Long Hải (Thành phố Hồ Chí Minh). Đây là lần đầu Liên đoàn Khiêu vũ thể thao thế giới (WDSF) trao quyền đăng cai một giải vô địch châu lục cho Việt Nam.

Giải năm nay được đánh giá có chất lượng chuyên môn cao khi quy tụ nhiều nhà vô địch quốc gia, nhà vô địch châu Á cùng các cặp đôi thuộc nhóm đầu bảng xếp hạng thế giới. Bên cạnh cuộc cạnh tranh huy chương, các VĐV còn có cơ hội tích lũy điểm xếp hạng quốc tế để hướng tới những giải đấu lớn tiếp theo của WDSF.

Tháng 2/2026, Cục Thể dục - Thể thao đã ban hành quyết định thành lập đội tuyển Khiêu vũ thể thao quốc gia để chuẩn bị cho giải châu lục. Tuyển có nhiều VĐV giàu kinh nghiệm như Phan Hiển - Thu Hương, Ngọc An - Tố Uyên, Anh Minh - Trường Xuân, cùng lực lượng trẻ giàu tiềm năng gồm Nhã Uyên, Thùy Linh, Ngọc Anh, Nam Anh, Minh Châu, Hoàng Ngọc...

Dù có lợi thế sân nhà, tuyển Việt Nam sẽ phải đối mặt những thử thách lớn khi cạnh tranh trực tiếp với những cường quốc châu lục như Hồng Kông (Trung Quốc), Trung Quốc, Kazakhstan hay Hàn Quốc, những đoàn luôn sở hữu nhiều cặp đôi đẳng cấp cao, thường xuyên góp mặt trên bục huy chương.

Nhìn lại chặng đường phát triển, hiếm có bộ môn thể thao nào tại Việt Nam sở hữu tốc độ lan tỏa tự nhiên và mạnh mẽ như Dancesport. Điểm đặc biệt của môn này nằm ở chỗ nó không đi lên từ mô hình bao cấp truyền thống của ngành thể thao, mà sống bằng nguồn sinh lực dồi dào từ xã hội hóa. Hàng trăm CLB từ lớn đến nhỏ phủ rộng khắp các tỉnh, thành phố, những giải đấu mở rộng liên tục được tổ chức bằng kinh phí tự nguyện và quan trọng nhất là sự đầu tư bài bản từ chính gia đình các VĐV.

Trên tiến trình đó, việc đăng cai tổ chức một giải đấu quy mô hàng nghìn VĐV với 52 nội dung thi đấu, quy tụ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ mang lại cho Việt Nam bệ phóng để vươn ra “biển lớn”. Bên cạnh lợi ích chuyên môn cho VĐV, sự kiện này còn là bài kiểm tra năng lực tổ chức của chúng ta. Khi những vũ điệu đỉnh cao được trình diễn ngay tại sân nhà, sức hút đối với khán giả, truyền thông và sự quan tâm của các nhà tài trợ sẽ tăng lên đáng kể, mở ra một chu kỳ đầu tư mới bài bản và chuyên nghiệp hơn cho khiêu vũ thể thao.