Lời hứa của Ngọc Tưởng

Quyết tâm trong lần đầu tiên tham dự ASIAD là chia sẻ của vận động viên Tạ Ngọc Tưởng tại Lễ xuất quân của Đoàn thể thao Việt Nam. Chân chạy trẻ hứa sẽ nỗ lực hết sức để tìm kiếm cơ hội bứt phá ở hai nội dung tham dự (400m và tiếp sức 4x400m nam) tại kỳ ASIAD đầu tiên trong sự nghiệp.

Tạ Ngọc Tưởng được kỳ vọng mang về huy chương tại ASIAD 20.
Tạ Ngọc Tưởng được kỳ vọng mang về huy chương tại ASIAD 20.

Thực tế, Ngọc Tưởng từng mang về tấm Huy chương bạc SEA Games 33. Đây là mục tiêu cực kỳ khó khăn. Song, lời khẳng định của Ngọc Tưởng cho thấy tư duy khác biệt cùng quyết tâm vượt qua giới hạn bản thân.

Nhìn ra bình diện châu lục, sự nỗ lực không ngừng của Ngọc Tưởng cũng mang về tin vui bước đầu. Tại Giải vô địch điền kinh U23 châu Á diễn ra vào tháng 7, anh tiếp tục giành Huy chương bạc.

Với chàng trai quê Phú Thọ, anh làm quen bộ môn điền kinh từ những cự ly trung bình 800m và 1.500m. Song, Ban huấn luyện đã kịp thời tính toán lại và chuyển anh sang cự ly ngắn hơn là 200 m và 400m. Quyết định này đã tạo nên bước ngoặt.

Giữa năm 2024, Ngọc Tưởng phá kỷ lục trẻ quốc gia tại Giải vô địch điền kinh Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng. Tới năm 2025, anh về nhất Giải vô địch quốc gia với 45 giây 59, xô đổ kỷ lục quốc gia cự ly 400m nam từng tồn tại tròn một thập kỷ của đàn anh Quách Công Lịch. Chỉ trong hai năm, Ngọc Tưởng không ngừng vươn lên trở thành vận động viên điền kinh số 1 cả nước.

Rõ ràng, việc phát hiện đúng sở trường của vận động viên trẻ đòi hỏi con mắt tinh tường, cũng như quyết tâm khai phá tiềm năng cá nhân. Chuyên gia Bulgaria Vladimir Hristov Simeonov, người đã gắn bó gần một thập kỷ với tổ chạy 400m của Việt Nam, chính là người thầy dìu dắt Ngọc Tưởng. Quá trình đầu tư tích lũy trong suốt 10 năm đã mang về tín hiệu đáng mừng.

Trong đội hình 25 tuyển thủ điền kinh dự ASIAD lần này có nhiều gương mặt trẻ, bên cạnh những cựu binh như Nguyễn Thị Oanh, người lần thứ 3 liên tiếp góp mặt ở một kỳ ASIAD. Sự đan xen giữa lớp đàn anh giàu kinh nghiệm và lứa kế cận cho thấy một tuyến vận động viên đang được xây theo chiều dọc, thay vì trông chờ vào một vài ngôi sao đơn lẻ.

Những năm qua, điền kinh Việt Nam đang nỗ lực gieo những hạt mầm tài năng cho tương lai. Những tấm huy chương có thể đến hoặc không, nhưng Ngọc Tưởng và thế hệ kế cận đã cho thấy sự sẵn sàng, tự tin chinh phục sàn đấu lớn nhất châu lục.