Theo Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, chúng ta đặt mục tiêu giành từ 5 đến 7 Huy chương vàng (HCV) tại các kỳ ASIAD. Trùng hợp thay, các kỳ Đại hội trong 10 năm tới đây chính là thời điểm lứa kình ngư trẻ vừa tỏa sáng ở sân chơi châu lục đạt tới giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp.
Giải vô địch bơi nhóm tuổi châu Á 2026 vừa khép lại vào tối 21/7 tại Bangkok (Thái Lan). Chung cuộc, đoàn thể thao Việt Nam đã giành 14 HCV, qua đó xếp hạng thứ 4 trong tổng số 28 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự.
Ở nhóm tuổi 17-18, bên cạnh kỷ lục trẻ châu Á và 5 tấm HCV của vận động viên Trần Văn Nguyễn Quốc ở các nội dung bơi tự do nam (100, 200, 400, 800 và 1.500m), Nguyễn Khả Nhi và Nguyễn Thúy Hiền cũng giành được các chiến thắng liên tiếp ở phần thi cho nữ. Ngoài ra, nhiều gương mặt nhí (như Dương Văn Hoàng Quy, Phan Quốc Khánh...) cũng giành Vàng ở nhóm tuổi 13-14.
Thành tích 14 HCV ở nhiều nội dung khác nhau cho thấy Việt Nam không thiếu những tài năng bơi trẻ. Bộ môn bơi Việt Nam từng có được cô gái vàng Nguyễn Thị Ánh Viên, với khoản đầu tư khổng lồ dành cho một kình ngư trọng điểm. Còn với kình ngư trẻ Nguyễn Quốc, nếu tạm tính theo quy luật, đỉnh cao sự nghiệp của anh sẽ rơi vào giai đoạn 2030-2034. Quãng thời gian ấy trùng khớp gần như hoàn hảo với kỳ Olympic Brisbane 2032, cũng như hai kỳ ASIAD 21 và 22 trước và sau đó. Điều đáng suy ngẫm là hệ thống đào tạo có nuôi dưỡng, phát huy và giúp các em bứt phá được hết tiềm năng cá nhân không, hay sẽ lặp lại con đường cũ của thế hệ đi trước.
Ngành thể thao đã phê duyệt chiến lược dài hơi hơn đến năm 2030, tầm nhìn 2045, với kế hoạch mở rộng nhóm đầu tư chuyên sâu từ khoảng 35-40 lên tới 75-80 vận động viên, hướng đến giành 7 HCV ASIAD. Bơi cũng được xem là môn thể thao trọng điểm loại I cùng với 8 bộ môn khác, và sẽ phải chia sẻ nguồn lực trong tổng ngân sách thể thao Việt Nam khoảng 750 tỷ đồng mỗi năm. Con số này chưa bằng một phần ba mức 2.500 tỷ đồng của Thái Lan, quốc gia tổ chức Giải vô địch bơi nhóm tuổi châu Á 2026.
Và ngay từ bây giờ, Liên đoàn và bộ môn bơi lội cần chuẩn bị những lộ trình rõ ràng, giúp họ chạm tới giấc mơ Vàng tại ASIAD và Olympic.