Bắt kịp thời khắc

Đội tuyển kurash Việt Nam tại Giải vô địch châu Á 2026.
Đội tuyển kurash Việt Nam tại Giải vô địch châu Á 2026.

5 tấm huy chương của Đội tuyển kurash Việt Nam mới giành được tại Giải vô địch châu Á 2026 không phải kết quả tệ. Dẫu vậy, chúng ta có sự hụt hơi thấy rõ, khi từng giành được tới 3 Huy chương vàng tại kỳ giải trước đó một năm.

Tháng 9 tới, kurash lần đầu tiên có tên trong chương trình thi đấu chính thức của kỳ ASIAD 20 diễn ra ở Nhật Bản. Đây là thời cơ hiếm có với các võ sĩ Việt Nam. Ở thời điểm mặt bằng chung trong khu vực còn có sự chênh lệch đáng kể về trình độ, chúng ta cần tận dụng triệt để cơ hội này.

Theo chương trình thi đấu chính thức, ASIAD 20 sẽ tổ chức các hạng cân của môn kurash gồm

57 kg, 78 kg, trên 87 kg (dành cho nữ) và 66 kg, 81 kg, trên 90 kg (dành cho nam). Tại Giải vô địch châu Á 2026, Trần Thị Thanh Thủy giành Huy chương bạc hạng 87 kg nữ. Nguyễn Thị Hường giành Huy chương đồng hạng 57 kg nữ. Các võ sĩ đã cho thấy bản thân hoàn toàn có cơ hội giành huy chương nếu được quan tâm đầu tư nhiều hơn.

Trưởng phòng Thể thao thành tích cao (Cục Thể dục Thể thao Việt Nam) Hoàng Quốc Vinh từng nhấn mạnh, kurash là một trong những môn võ thế mạnh có khả năng mang về huy chương cho thể thao nước nhà ở đấu trường ASIAD. Dẫu vậy, trong Chương trình phát triển các môn thể thao trọng điểm giai đoạn 2026-2046, kurash không nằm trong số này.

Nhìn vào hệ thống các giải quốc nội, Giải vô địch kurash bãi biển quốc gia 2026 khép lại tại Vũng Tàu vào tháng 3 đã quy tụ 208 võ sĩ của 12 đơn vị, tranh tài ở 19 nội dung. Cuối năm nay, kurash còn có mặt trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 10, được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh. Các thế hệ lực lượng vận động viên kế cận, vì thế, vẫn không ngừng được bồi đắp.

Với kurash, một cú quật ăn điểm tuyệt đối đòi hỏi võ sĩ chớp đúng khoảnh khắc, tìm đúng điểm chạm khiến đối thủ mất thăng bằng. Việc căn chỉnh thời cơ chính xác không thể chỉ đến từ nỗ lực chăm chỉ tập luyện mà còn cần tới sự quan tâm đầu tư cọ xát quốc tế thường xuyên hơn.

Rõ ràng, cơ hội đã xuất hiện. Việt Nam đang sở hữu lợi thế và cần lựa chọn chính xác khoảnh khắc để ra đòn và ghi điểm trên đấu trường châu lục. Song, liệu chúng ta có kịp thời tung ra cú quật của mình, hay sẽ để nó trôi qua khi thời khắc ra đòn đã hiện ra rõ ràng?