Tin dùng cầu thủ trẻ

Năm 2015, đội bóng Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) gây bất ngờ khi loại bỏ toàn bộ các cầu thủ trụ cột để đưa lứa cầu thủ khóa 1 học viện HAGL như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh lên chơi ở Giải bóng đá vô địch quốc gia V.League.
0:00 / 0:00
0:00
Cầu thủ trẻ Quốc Việt (HAGL) sau pha ghi bàn thắng vào lưới CLB Viettel tại V.League 2023. Ảnh: LÊ MINH
Cầu thủ trẻ Quốc Việt (HAGL) sau pha ghi bàn thắng vào lưới CLB Viettel tại V.League 2023. Ảnh: LÊ MINH

Khác với những giải giao hữu quốc tế khi lứa cầu thủ trẻ mới ra lò của HAGL chơi thoải mái và có đất diễn thì V.League là giải đấu khắc nghiệt với sự cạnh tranh rất lớn. Các cầu thủ trẻ HAGL không có những cựu binh bên cạnh dẫn dắt, dần dần mất phương hướng và chơi bóng theo bản năng là chính. Hậu quả là từ ngày đôn các cầu thủ trẻ lên chơi V.League, HAGL thường xuyên mấp mé ở ranh giới trụ hạng. Rõ ràng việc đưa cầu thủ trẻ lên chơi ở V.League không sai, song để cầu thủ trẻ “tự bơi” một mình hẳn là giải pháp chưa đúng.

Kể từ khi HLV Kiatisuk về nắm đội, lối chơi của HAGL dần khởi sắc hơn, bớt rườm rà và điều quan trọng là các cầu thủ trẻ có cơ hội ra sân nhiều hơn. Với sự ra đi của gần như toàn bộ cầu thủ khóa 1, mùa giải 2023 là cơ hội để ông Kiatisuk thử nghiệm hàng loạt cầu thủ trẻ ở tất cả các tuyến. Tuy nhiên, khác với cách làm cũ, HAGL hiện nay là tập thể khá hài hòa giữa cầu thủ trẻ và các cựu binh cũng như ngoại binh. Cách cài cầu thủ trẻ khéo léo vào đội hình khiến đoàn quân của Kiatisuk hiện tại phát huy được phẩm chất của sức trẻ, một số cầu thủ trưởng thành nhanh chóng như Bảo Toàn, Quốc Việt, Đức Việt, Trung Kiên. Nhìn vào việc sử dụng cầu thủ trẻ của HAGL hiện tại, có thể tóm gọn trong vài chữ: dùng và tin tưởng.

Bài học về sử dụng cầu thủ trẻ của HAGL thật sự đáng được các đội bóng khác tham khảo. Việc đưa cầu thủ trẻ ra sân thường bị gạt đi với lý do thành tích, nhưng khi cầu thủ trẻ được tin tưởng, họ có thể làm nên chuyện. Ở những vòng đấu vừa qua của V.League 2023, Vỹ Hào, Quốc Việt, Văn Đô và nhiều cầu thủ U22 khác đã ghi bàn khi được cho ra sân. Cầu thủ trẻ có thể non kinh nghiệm, song họ đã có các cựu binh giúp đỡ. Việc sử dụng cầu thủ trẻ thường xuyên ở các đội bóng sẽ giúp xây dựng được những lứa cầu thủ kế cận chất lượng tốt và đây là vấn đề cần được các nhà quản lý bóng đá quan tâm.