TIÊU ĐIỂM

200.000 tấn ngũ cốc đã bắt đầu được vận chuyển tới sáu quốc gia châu Phi đang phải vật lộn với nạn khan hiếm lương thực, Bộ trưởng Nông nghiệp Nga Dmitry Patrushev cho biết vào ngày 17/11.
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh: FAO
Ảnh: FAO

Song, cho dù đó là một sự hỗ trợ vô giá và cho dù sự hỗ trợ vô giá đó vẫn sẽ còn được nước Nga nói riêng cũng như cộng đồng quốc tế nói chung tiếp tục triển khai theo những mệnh lệnh của lòng nhân ái, thì nó cũng không thể là giải pháp căn bản, để giúp Lục địa Đen tự mình đứng vững.

Giữa gọng kìm tàn nhẫn của quá trình biến đổi khí hậu cùng những hệ lụy của chiến tranh hay xung đột, điều người dân châu Phi cần nhất, thật ra, lại là những tri thức về nông nghiệp và thủy lợi, cũng như trạng thái thanh bình để thực hành những tri thức đó.

Như những hạt mầm đang được vun xới, dưới bầu trời xanh và những cụm mây trắng bồng bềnh này…