Tiêu điểm

Bức ảnh này thể hiện rất rõ tinh thần mà Liên hợp quốc đưa ra, trong một bản báo cáo được công bố tại Hội nghị cấp cao về khí hậu châu Phi: "Đã đến lúc hành động: Trẻ em châu Phi đang là tâm điểm của biến đổi khí hậu" (Time to Act: African children in the climate change spotlight).
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh: UNICEF
Ảnh: UNICEF

Tăng thêm sức nặng cho lời kêu gọi thống thiết ấy, là những số liệu: Trẻ em ở 48 trong số 49 quốc gia (nghĩa là khoảng 98%) châu Phi có nguy cơ cao hoặc cực cao, trước những tác động của biến đổi khí hậu. Song, các em hiện chỉ nhận được khoảng 2,4% nguồn tài trợ khí hậu toàn cầu, dành cho trẻ em thế giới nói chung.

Trên những hạt cát trượt khỏi đôi tay, và toát lên từ hình bóng gầy guộc nổi bật trên hậu cảnh xơ xác của khuôn hình kia, ánh mắt của cậu bé châu Phi này hàm chứa bao nhiêu câu hỏi chưa lời đáp.

Trách nhiệm của "những người lớn", không gì khác, là trả lời, ngõ hầu làm dịu đi sự chất vấn gay gắt ấy…