Tiểu điểm

Những kỷ lục khủng khiếp cứ liên tiếp được tôn cao.
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh: UN
Ảnh: UN

120 nghìn năm qua, nền nhiệt trung bình toàn cầu trong một tháng chưa từng cao như hồi tháng 7/2023-Liên hợp quốc vừa xác nhận. Nhiệt độ của tháng 7 cao hơn khoảng 1,5 độ C so thời kỳ tiền công nghiệp (1815-1900), cũng có nghĩa là cao nhất trong lịch sử loài người.

Hệ quả, các mặt đại dương cũng đang bị "đun sôi", thêm khoảng 0,5 độ C so mức trung bình của quãng năm 1991-2020. Nói cách khác, cả hành tinh đang "bốc hỏa". Điều này, một lần nữa, nhấn mạnh sự cấp bách của những nỗ lực cắt giảm lượng khí thải công nghiệp - nguyên nhân cốt lõi tạo nên những kỷ lục đáng sợ ấy.

Song, dù nguy cơ đã gần kề, thì dường như nhân loại cũng vẫn còn chưa thật sự "tăng tốc" đủ mạnh mẽ.

Thế giới vẫn còn quá chia rẽ, bởi những mối bận tâm khác. Như xung đột hay chiến tranh