Tiêu điểm

Một chiếc máy tính bảng chạy bằng năng lượng mặt trời. Để học, chứ không phải để giải trí. Chỉ cần có nó trên tay, hai cô gái Sudan này đã có thể được xem là những thiếu nữ vô cùng may mắn và hạnh phúc.
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh: UN
Ảnh: UN

Bởi vì, như công bố của Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Amina Mohamed vào ngày 10/4, việc hướng tới mục tiêu đạt được nền giáo dục tiêu chuẩn cho tất cả mọi người đang "chệch hướng nghiêm trọng" khỏi quỹ đạo.

Hiện tại, bất chấp những lời hứa hẹn về phát triển và tiến bộ toàn cầu, ước tính vẫn có khoảng 263 triệu thanh, thiếu niên không thể được đến trường.

Xung đột, chiến tranh, biến đổi khí hậu, bệnh dịch, lạm phát, đói nghèo… đang khiến vô vàn ước mơ xanh tàn lụi.

Mà, chẳng có tương lai bền vững nào lại không được đặt trên nền tảng là một nền giáo dục phù hợp và công bằng.