TIÊU ĐIỂM

Đây không phải một ống cống, hay một dòng kênh dẫn thải nào. Đáng buồn, đây lại là hình ảnh mà người ta có thể dễ dàng bắt gặp ở rất nhiều vùng biển, trên mọi đại dương.
0:00 / 0:00
0:00
TIÊU ĐIỂM

Mỗi ngày, có tới hàng triệu triệu đơn vị vi nhựa được thả trôi xuống làn nước xanh. Và đáng sợ, các hệ lụy cũng luôn bị phớt lờ.

Tuy vậy, đến hiện tại, những nhà khoa học cũng đã chỉ ra các "giới hạn đỏ". Chất thải nhựa không chỉ phá hủy hệ sinh vật biển, làm trầm trọng thêm vấn đề an ninh lương thực toàn cầu, mà các hạt vi nhựa có kích thước dưới 20 micron còn có thể xâm nhập vào cơ thể con người, gây nguy cơ đe dọa hệ hô hấp, mạch máu, thận và hệ tiêu hóa.

Những ẩn họa thiết thân đó, khi được cảnh báo, liệu có tác động rõ rệt hơn đến ý thức bảo vệ đại dương của loài người chăng?