Tiêu điểm

"Quá nhiều trẻ em Afghanistan đã phải chứng kiến những cảnh tượng mà không đứa trẻ nào nên nhìn thấy". Và với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) dẫn đầu, nhân loại đang cố gắng mang tới sự trong trẻo, cho những ánh mắt như của cô bé này.
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh: UNICEF
Ảnh: UNICEF

Cho dù chúng ta đều biết rằng tất cả đều mới chỉ là sự khởi đầu, nhưng năm 2022, cũng đã có hơn 300.000 trẻ em Afghanistan đã được điều trị suy dinh dưỡng cấp tính. Khoảng 1,7 triệu trẻ em và người giám hộ đã được tiếp cận các dịch vụ khẩn cấp, kể cả về sức khỏe tâm thần lẫn tâm lý xã hội. Và nước sạch cũng đã đến được với khoảng 3,5 triệu người dân Afghanistan.

Ít nhiều, đó cũng là những tiền đề lấp lánh mầu hy vọng, cho năm 2023.

Miễn là, hành trình nhân văn này không bị gián đoạn, bởi bất cứ lý do nào…