Tiêu điểm

Mục tiêu khống chế tăng nhiệt độ toàn cầu ở mức 1,5 độ C, vừa được khẳng định lại tại Hội nghị lần thứ 27 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP27), dường như đã kịp trở thành vô nghĩa.
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh: TTXVN
Ảnh: TTXVN

Theo đánh giá mới nhất của tổ chức Paris Equity Check công bố ngày 6/12, các chính sách về khí hậu mà Mỹ, Canada và Liên minh châu Âu (EU) đang thực hiện có thể khiến nhiệt độ toàn cầu tăng từ 2,1 độ C đến 3,4 độ C.

Đó là chưa kể đến những tác động cộng hưởng từ những nền kinh tế mới nổi khác. Nghĩa là, viễn cảnh về một "Ngày tận thế" theo cách nào đó đang dần hiện ra. Mỗi lúc một gần hơn. Mỗi lúc một rõ hơn.

Mà loài người có lẽ vẫn chưa thật sự kịp "thức tỉnh" để "trở tay"…