Thay đổi để tiến lên

Ba mùa giải gần nhất, V.League đã chứng kiến ba nhà vô địch khác nhau lần lượt bước lên ngôi, là Viettel, Hà Nội FC và Công an Hà Nội. Khán giả mỗi câu lạc bộ cũng không thể nào ăn mừng sớm mà phải chờ tới kết quả của vòng đấu cuối cùng. Sự hấp dẫn và tính cạnh tranh ngày càng khốc liệt ấy tiếp tục được kỳ vọng ở mùa giải 2023-2024 tới đây, đặc biệt nếu nhìn vào hàng loạt thay đổi tích cực.
Sông Lam Nghệ An trình làng nhiều cầu thủ trẻ triển vọng trong mùa giải V.League 2023.
Sông Lam Nghệ An trình làng nhiều cầu thủ trẻ triển vọng trong mùa giải V.League 2023.

Lịch thi đấu mới

Mùa giải 2023-2024 đánh dấu lần đầu V.League diễn ra với lịch thi đấu tương tự châu Âu - bắt đầu vào mùa thu năm nay và kết thúc vào mùa hè năm sau. Đây được xem như thời khắc lịch sử, hứa hẹn thúc đẩy sự phát triển không chỉ của những hạng đấu cao nhất Việt Nam mà còn đó cả nền bóng đá nước nhà.

Theo dự kiến, V.League và Giải hạng Nhất sẽ khởi tranh từ ngày 20/10 với thể thức thi đấu vòng tròn hai lượt, thay vì chia nhóm tranh ngôi vô địch và đua trụ hạng như mùa giải vừa qua. Cuộc đấu sớm nhất sẽ là trận tranh Siêu cúp diễn ra vào ngày 7/10, giữa đương kim vô địch V.League Công an Hà Nội và Thanh Hóa - chủ nhân Cúp quốc gia 2023.

Việc thi đấu theo hình thức vắt năm giúp Việt Nam thích nghi với các đợt tập trung Đội tuyển quốc gia (FIFA Days) dễ dàng hơn. Mùa giải 2023-2024 dự kiến có năm quãng nghỉ vào tháng 9, 10, 11/2023 và tháng 3, 6/2024. Trong năm tới, chúng ta sẽ tham dự hai giải đấu quốc tế lớn như Asian Cup và Giải vô địch U23 châu Á.

Do đó, với lịch thi đấu mới của V.League, các câu lạc bộ sẽ đủ khả năng sắp xếp nhả người cho các đội tuyển mà không gặp bất cứ vấn đề gì. Các cầu thủ có thể an tâm thi đấu và không gặp khó khăn nếu nhận được lời mời xuất ngoại sang châu Âu chơi bóng.

VAR tiếp tục được áp dụng

Sau ba trận đấu thử nghiệm, công nghệ VAR đã được áp dụng ở hai màn so tài có ý nghĩa quyết định đến cuộc đua vô địch mùa bóng năm nay là Viettel gặp Công an Hà Nội và Công an Hà Nội gặp Thanh Hóa. Theo nhận định của giới chuyên gia, những cuộc đọ sức có sự xuất hiện của công nghệ VAR ở giai đoạn 2 V.League 2023 đều diễn ra trôi chảy, an toàn, bảo đảm về kỹ thuật, đồng thời đem tới sự hài lòng cho cả cầu thủ, huấn luyện viên cũng như cổ động viên trên sân.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú nhận định: Các trọng tài tiếp thu rất nhanh kiến thức về VAR, nên chúng ta đã được Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) cấp phép sử dụng sớm hơn ba tháng. FIFA phê chuẩn và cho áp dụng sớm như vậy là điều hiếm có. Nhiều liên đoàn trên thế giới đã phải sang học hỏi kinh nghiệm vận hành ở nước ta.

Cũng theo ông Tú, với điều kiện thuận lợi như trên, Việt Nam đang nỗ lực mua thêm hai xe VAR để nâng tổng số lên bốn xe. Song, những xe mới vẫn cần được FIFA phê chuẩn trước khi đưa vào sử dụng.

Bài toán đầu tư cho thế hệ tương lai

Khép lại mùa giải V.League 2023, một trong những điểm nhấn được nhắc tới là danh hiệu đội bóng sử dụng nhiều cầu thủ trẻ nhất - Sông Lam Nghệ An. Dù kết thúc ở vị trí thứ 9, đội chủ nhà sân Vinh đã trình làng hàng loạt gương mặt mới. Đây được xem như sự chuẩn bị của thầy trò huấn luyện Phan Như Thuật cho tương lai khi các trụ cột như Quế Ngọc Hải, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Văn Hoàng... đã nói lời chia tay.

Câu chuyện ưu tiên sử dụng lứa măng non trong các hạng đấu của bóng đá Việt Nam vẫn luôn là vấn đề quan tâm nhiều năm trở lại đây. Theo dự thảo Điều lệ các Giải bóng đá chuyên nghiệp mùa giải 2023-2024, vấn đề này tiếp tục được đặt lên bàn cân. Tuy nhiên, điểm mới nằm ở ba phương án quy định về số lượng cầu thủ trẻ trong thành phần đăng ký của mỗi đội bóng tham dự giải và số lượng cầu thủ được đăng ký ra sân chính thức trong mỗi trận đấu.

"Từng làm việc gần bốn năm ở Myanmar, tôi nghĩ một cầu thủ U22 Việt Nam có thể đá chính và chơi tối thiểu 45 phút trong mỗi trận đấu. Điều này sẽ giúp ích cho sự phát triển chuyên môn của các em nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung", Huấn luyện viên Câu lạc bộ Thanh Hóa Velizar Popov chia sẻ.

Dù được nhiều câu lạc bộ cũng như các huấn luyện viên lên tiếng ủng hộ, việc đăng ký cầu thủ trẻ tham dự giải và vấn đề sử dụng họ ra sao vẫn chưa thể tìm được tiếng nói thống nhất. VFF vẫn cần phải chốt được quy chế: Mỗi đội trên sân phải có bao nhiêu cầu thủ U22, sử dụng bao nhiêu phút... để tạo được sự đồng đều trong việc cùng trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Bởi, nếu trông chờ trình độ của họ đáp ứng ngay với thành tích, sẽ chẳng có đội bóng nào mạo hiểm sử dụng.

Rõ ràng, VFF cần phải chốt kế hoạch sớm để các đội bóng chuẩn bị nhân sự bằng mọi cách (bao gồm việc mua hoặc mượn cầu thủ về thi đấu). Dù bằng phương án nào, tất cả đều sẽ góp phần thúc đẩy công tác đào tạo trẻ của bóng đá nước nhà.