Thanh khoản cải thiện tích cực

Áp lực bán gia tăng khiến sắc đỏ bao trùm bảng điện tử trong phiên giao dịch cuối tuần qua, ngày 2/7, tuy nhiên với sự hỗ trợ tích cực của nhóm cổ phiếu (CP)  blue chip đã giúp VN Index thử thách thành công mốc 1.420 điểm. Điểm nhấn thị trường (TT) thuộc về nhóm CP chứng khoán (CK) với đà tăng mạnh cả về giá và thanh khoản.

Chỉ số VN Index thử thách thành công mốc 1.420 điểm. Ảnh: SONG ANH
Chỉ số VN Index thử thách thành công mốc 1.420 điểm. Ảnh: SONG ANH

Các “room” CK đã thông báo nhà đầu tư (NĐT) có thể margin bình thường. Tâm lý NĐT tốt lên, cộng hưởng nguồn tiền vay mới đã thổi bùng thanh khoản. VN Index đóng cửa phiên giao dịch đầu tiên của tháng 7, ngày 1/7, đã tăng 0,61% so tham chiếu, tương đương 8,53 điểm. Mức tăng này không tương xứng sự gia tăng thanh khoản tới 33% trên sàn HoSE, đạt hơn 23.600 tỷ đồng khớp lệnh.

Chỉ số cũng có lý do để yếu. Nhóm CP ngân hàng (NH) vốn hóa lớn đã không tăng tốt như kỳ vọng thanh khoản quay lại. Các CP trụ lớn còn lại cũng vậy. VN Index không được thúc đẩy mạnh cần thiết. Một điều dễ thấy là CPNH không còn vai trò lớn như trước nữa. Lý do một phần vì nhiều mã tăng quá cao nên sức hấp dẫn giảm. CPNH có kết quả kinh doanh tốt trong quý II là điều hiển nhiên. Thậm chí, TT đã biết từ vài tháng nay. Tuy nhiên quý III và quý IV lại là câu chuyện khác.

Một điểm cũng khá nhạy cảm là CPNH vừa có đỉnh đầu tháng 6 và điều chỉnh trên nền thanh khoản cực lớn. Giá dù tăng trở lại thì cũng chưa thể vượt được đỉnh cao. Thanh khoản ở chiều điều chỉnh rất thấp cho thấy khối lượng CP lớn được giữ lại, chấp nhận lỗ ngắn hạn. Đây sẽ là yếu tố cảnh báo ở chiều tăng, vì những NĐT này sẽ tìm cách giải phóng lượng CP đó đi. Trong khi CPNH yếu, phiên này TT lại không có trụ lớn thay thế. VNM, VIC, VHM đều kém. Vì vậy VN Index tăng có 0,61%. Chỉ số VN30 Index mạnh hơn đáng kể, tăng 1,06% là nhờ những CP không tác động mạnh với VN Index. 

Điểm nhấn của phiên này là sự trở lại của dòng tiền. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn đạt 27.192 tỷ đồng và tổng giao dịch đạt 29.894 tỷ đồng. Mức này chưa bằng thời kỳ tạo đỉnh, nhưng cũng rất cao. Diễn biến thanh khoản này góp phần củng cố suy nghĩ của NĐT rằng thanh khoản suy yếu mấy phiên vừa qua do hạn chế về thời điểm. Khả năng sử dụng margin trở lại khuyến khích NĐT chấp nhận rủi ro. Nhóm CPNH là tín hiệu rõ nhất, rất nhiều NĐT quay lại đổ tiền vào đây, tạo nên các mã thanh khoản cỡ nghìn tỷ đồng.

Hiệu ứng thanh khoản cũng được thể hiện qua biến động giá của nhóm CPCK. Rất nhiều CPCK nhỏ tăng hết biên độ như: BSI, AGR, BVS, CTS, MBS. Nhóm tăng hơn 4% bao gồm: APG, APS, FTS, HAC, SHS, SSI, TCI, VCI...

NĐT kỳ vọng các công ty CK sẽ đứng giữa trung tâm của dòng thanh khoản lớn này. Tới đây, nếu giới hạn vốn được nâng lên, các công ty sẽ có dư địa kinh doanh margin nhiều hơn nữa. TT thậm chí đang trông đợi chu kỳ thanh khoản 40.000 - 50.000 tỷ đồng...

Kỳ vọng là điều rất khó để định lượng. Còn lâu nữa mới biết được liệu kỳ vọng nói trên có thành hiện thực hay không, vì đến lúc này thanh khoản còn chưa đạt ngưỡng làm hệ thống sàn HoSE nghẽn như cũ. HoSE khớp lệnh hơn 23.612 tỷ đồng là khá cao. Dù vậy, dòng tiền lớn luôn là điều tích cực cho TT vì lượng CP tới đây sẽ tăng lên rất nhiều. Nếu không có nhiều tiền để mua, TT sẽ bị thiếu cầu và giá CP khó tăng được.

Bước vào phiên giao dịch sáng cuối tuần qua, ngày 2/7, mặc dù TT giao dịch khá phân hóa nhưng nhóm CP blue chip vẫn làm tốt nhiệm vụ nâng đỡ của mình, giúp VN Index dễ dàng vượt qua ngưỡng 1.420 điểm ngay khi mở cửa. Lực cầu lớn vẫn chủ yếu tập trung vào nhóm CPNH, giúp các mã này đua nhau khởi sắc cùng thanh khoản sôi động. Trong đó, sau thông tin chia cổ tức bằng CP với tỷ lệ 80%, VPB tiếp tục duy trì đà tăng mạnh trong phiên này, với mức tăng trên dưới 2%. Ngoài VPB, các CPNH như: STB, TCB, MBB, CTG, MSB cũng đều khởi sắc và đang thuộc top 10 mã thanh khoản tốt nhất sàn HoSE.

Nhóm CP VN30 vẫn là điểm tựa chính cho đà tăng của TT, nhưng với diễn biến phân hóa mạnh của TT, chỉ số VN Index chưa thể bật mạnh và chỉ lình xình trên vùng giá 1.420 điểm, thậm chí có thời điểm thủng ngưỡng kháng cự này.

Áp lực bán gia tăng khiến sắc đỏ bao trùm bảng điện tử trong phiên chiều cuối tuần qua, tuy nhiên với sự hỗ trợ tích cực của nhóm CP blue chip đã giúp VN Index thử thách thành công mốc 1.420 điểm. Điểm nhấn TT thuộc về nhóm CPCK với đà tăng mạnh cả về giá và thanh khoản.

Theo thông tin chính thức vừa được Ủy ban CK Nhà nước công bố, kiến nghị của HoSE về việc đưa giải pháp xử lý sự cố hệ thống giao dịch tại HoSE sử dụng phần mềm của HNX do FPT cung cấp vào vận hành chính thức từ 5/7/2021 đã được chấp thuận.

Những tưởng thông tin tích cực này sẽ giúp TT khởi sắc hơn, nhưng tâm lý chốt lời để bảo vệ thành quả trong phiên giao dịch cuối tuần qua đã gia tăng mạnh ngay khi mở cửa phiên chiều khiến VN Index dần hạ độ cao và đảo chiều giảm sau khoảng 40 phút giao dịch. Sắc đỏ chỉ kịp le lói và nhanh chóng biến mất nhờ lực cầu gia tăng mạnh. Mặc dù trong gần suốt thời gian còn lại, chỉ số VN Index chỉ biến động dưới vùng giá 1.420 điểm, thậm chí có thời điểm lại bị đạp về sát mốc tham chiếu, nhưng sự hỗ trợ tích cực của nhóm CP blue chip đã giúp TT lấy lại ngưỡng kháng cự trên…

Ngược lại với các phiên trước đó, thanh khoản phiên cuối tuần qua đã cải thiện tích cực, nhưng điều đó chưa tạo được sự hứng khởi.

Chốt phiên, sàn HoSE với 169 mã tăng và 212 mã giảm, VN Index tăng 3,19 điểm, lên 1.420,27 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 706,83 triệu đơn vị, giá trị 26.040,82 tỷ đồng, giảm 6,2% về khối lượng và đạt xấp xỉ về giá trị so phiên 1/7.

Có thể bạn quan tâm