Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt cho biết, đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng mới dọn dẹp được chưa đến 5% trong khoảng 15.000 m3 của đống đổ nát nặng 40.000 tấn. Lực lượng cứu hộ không thể tiếp cận những khu vực được cho là có thể tìm thấy nhiều người sống sót hơn do những đống bê-tông, thép và các mảnh vỡ khác cản trở tiến trình của họ.
Theo nhà chức trách Bangkok, kế hoạch đã được điều chỉnh để kết hợp máy móc hạng nặng, cho phép dọn dẹp đống đổ nát nhanh hơn và dọn đường cho hoạt động tìm kiếm và cứu hộ, cũng như tạo điều kiện thu thập bằng chứng cho các cuộc điều tra đang diễn ra.
Ông Chadchart cho biết, đây là sự thay đổi so cách tiếp cận trước đây, chủ yếu dựa vào lực lượng cứu hộ dọn dẹp đống đổ nát bằng tay do lo ngại về những nguy hiểm tiềm ẩn từ công cụ hạng nặng đối với những người sống sót. Ông cũng trấn an công chúng về sự an toàn của người dân, nhấn mạnh rằng hầu hết các công trình đều chịu được trận động đất gần đây.