1. Tin nhanh chóng lan truyền khắp thế giới ngay sau khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần. Một tuần qua, các hãng thông tấn, những tờ báo lớn ở khắp châu Âu, Á, Phi, Mỹ la-tinh đăng tải hàng loạt bài viết bày tỏ sự kính trọng, ngưỡng mộ và tiếc thương vị "Anh hùng của nền độc lập Việt Nam" (ảnh 1). Những tấm ảnh tư liệu được đăng lại, xen lẫn những hình ảnh mới nhất về Đại tướng. Các nhà lãnh đạo thế giới gửi điện chia buồn với lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, bày tỏ lòng cảm phục vị Tư lệnh tối cao QĐND Anh hùng của dân tộc Việt Nam và của các dân tộc cách mạng đấu tranh vì độc lập, tự do trên thế giới. Trên các mạng xã hội, trang cá nhân tràn ngập những bình luận xúc động, từ các nhà chính trị, đến văn nghệ sĩ, người dân thường, và cả những người từng ở "bên kia chiến tuyến". Hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sống mãi trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.
2. Đông - Nam Á nổi bật trong tuần qua, khi hàng chục nhà lãnh đạo thế giới tới Bru-nây (Brunei) và In-đô-nê-xi-a (Indonesia) tham dự các hội nghị quan trọng của khu vực. Tại Ban-đa Xê-ri Bơ-ga-oan (Bandar Seri Begawan), các nhà lãnh đạo ASEAN tiếp tục thúc đẩy hợp tác nhằm hoàn tất mục tiêu xây dựng Cộng đồng chung, gia tăng kết nối nội khối và với các đối tác. Hội nghị APEC tại đảo du lịch Ba-li (Bali) của In-đô-nê-xi-a diễn ra đúng thời điểm 5 năm sau cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất hơn một thế kỷ qua, nền kinh tế thế giới phục hồi yếu, thất nghiệp cao, nợ công đặt ra nhiều khó khăn mới, song hành các thách thức toàn cầu phi truyền thống. Liên kết kinh tế là xu thế chủ đạo, nhưng cạnh tranh lại gay gắt hơn và chủ nghĩa bảo hộ trở lại, khiến APEC chủ trương củng cố hệ thống thương mại đa phương, khởi động lại Vòng đàm phán Đô-ha (Doha) đã trì trệ cả chục năm. Kết nối kinh tế, cơ sở hạ tầng, thể chế và người dân khu vực tiếp tục là những mục tiêu mà APEC hướng tới.
Các cuộc thăm và tiếp xúc song phương dịp này đã phản ánh rõ nét xu hướng xoay trục chiến lược hướng về châu Á. Nhật Bản, Hàn Quốc tỏ thiện chí củng cố quan hệ với các đối tác trong ASEAN. Ô-xtrây-li-a (Australia), Ca-na-đa (Canada)... muốn mở rộng quan hệ với khu vực. Trung Quốc nâng quan hệ song phương với In-đô-nê-xi-a và Malai-xi-a (Malaysia) lên đối tác chiến lược toàn diện...
3. Trong tâm điểm chú ý của thế giới, Xy-ri (Syria) bước vào giai đoạn quan trọng nhất của tiến trình tiêu hủy vũ khí hóa học. Đamát (Damas) đã bổ sung thông tin nhằm hoàn tất hồ sơ các kho vũ khí hóa học, các chuyên gia thuộc Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (POCW) bắt đầu công việc thanh sát tại hiện trường (có 25 địa điểm được Đa-mát thông báo cất giữ vũ khí hóa học, ảnh 2). Khởi đầu suôn sẻ trong tiến trình giải giáp vũ khí hóa học ở Xy-ri đã được Nga, Mỹ và cộng đồng quốc tế hoan nghênh. Oa-sinh-tơn (Washington) còn lần đầu dành lời "khen ngợi" Đa-mát, coi tiến trình này là "minh chứng tuyệt vời" cho quan hệ hợp tác toàn cầu, dù biết đây chỉ khởi đầu cả chặng đường gian nan. Bộ trưởng Ngoại giao Nga X.La-vrốp (Sergei Lavrov) và người đồng cấp Mỹ G.Ke-ri (John Kerry) đã nhất trí kế hoạch tổ chức Hội nghị hòa bình Xy-ri thứ hai, Hội nghị Giơ-ve-vơ 2, có thể diễn ra vào tuần thứ hai tháng 11 tới.
4. Thế giới hướng về Xtốc-khôm (Stockhom, Thụy Điển), nơi Tuần lễ giải Nô-ben lần thứ 112 đã khai màn, tôn vinh những đóng góp của các nhà khoa học và cá nhân, tổ chức trên thế giới. Giải Nô-ben Y học 2013 thuộc về hai nhà khoa học Mỹ G.Rốt-man (James Rothman) và R.Sếch-man (Randy Scheckman) cùng nhà khoa học Đức T.Duýt-hốp (Thomas Suedhof), với công trình nghiên cứu phát hiện ra cơ chế chuyển động của túi phân tử giữa các tế bào của cơ thể người. Phát kiến này hữu ích cho việc điều trị các bệnh thần kinh và hệ miễn dịch. Hai nhà khoa học P.Hích (Peter Higgs) của Anh và P.Ăng-le (Francois Englert) của Bỉ trở thành chủ nhân Giải Nô-ben Vật lý 2013 với công trình hạt Higgs Boson giúp giải thích về sự tồn tại của khối lượng... Ủy ban Nô-ben Thụy Điển sẽ tổ chức lễ trao các giải thưởng về y học, vật lý, hóa học... và Ủy ban Nô-ben của Na Uy trao Giải Nô-ben Hòa bình vào đầu tháng 12 tới.