"Phải tổ chức trọn vẹn giải đấu"
Sau hai mùa bóng phải thay đổi để thích nghi với tình hình dịch bệnh, các giải V-League, hạng nhất và Cúp quốc gia năm nay sẽ quay lại thể thức thi đấu truyền thống. Theo đó, toàn bộ 26 vòng đấu của V-League 2022 sẽ là những cuộc đọ sức sân nhà-sân khách vòng tròn tính điểm để xác định thứ hạng.
Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) Nguyễn Minh Ngọc chia sẻ: "Năm 2022 là khoảng thời gian vô cùng bận rộn. Bên cạnh nhiệm vụ đưa giải quốc nội trở lại, chúng ta còn phải hướng đến nhiều mục tiêu quốc tế như SEA Games 31 vào tháng 5, vòng chung kết U23 châu Á vào tháng 6, ASIAD vào tháng 9... Việc sắp xếp lịch thi đấu V-League 2022 được VPF đưa ra kế hoạch, phương án tổ chức tại hội thảo, sau đó lấy ý kiến và được các câu lạc bộ đồng thuận cao. Tất cả đã được sắp xếp hợp lý với mục tiêu trở thành bệ phóng giúp các đội tuyển thi đấu thăng hoa hơn tại các sân chơi quốc tế".
Hơn thế nữa, thể thức thi đấu truyền thống cũng làm tăng chất lượng cạnh tranh. Sự quyết liệt của cuộc đua vô địch hay trụ hạng, cũng như yếu tố công bằng cũng được nâng lên. Giải đấu sẽ hấp dẫn hơn, phục vụ khán giả tốt hơn.
Ngoài ra, để tránh tình trạng bị hủy giữa chừng như năm trước, VPF đã xây dựng phương án thi đấu dự phòng và dự phòng đặc biệt, áp dụng với từng tình hình diễn biến dịch Covid-19. "Mục tiêu chính là phải tổ chức trọn vẹn các giải đấu. Chỉ khi nào trận đấu thuộc địa phương có cấp độ rất cao mới phải hủy bỏ, còn nếu ở một trong ba cấp độ: Nguy cơ thấp, trung bình, cao, thì các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam vẫn được tổ chức", Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh khẳng định.
Rộn ràng cuộc đua chuyển nhượng
Năm nay, với việc Than Quảng Ninh không đủ điều kiện tham dự, V-League 2022 chỉ có 13 đội bóng tranh tài. Để chuẩn bị cho mùa bóng mới, nhiều câu lạc bộ đã sớm tập trung từ cuối năm 2021. Hàng loạt giải giao hữu cũng được tổ chức, như BTV Cup, Cúp Hoàng đế Quang Trung, Cúp Viettel mở rộng, Cúp Hoa Lư... Không chỉ giúp Ban huấn luyện rà soát lại đội hình, đây còn là cơ hội để các cầu thủ "lên dây cót", lấy lại phong độ thi đấu, sau quãng thời gian dài "đói bóng" vì dịch bệnh.
Không những vậy, giải đấu năm nay đánh dấu sự chuẩn bị vô cùng tích cực về lực lượng của các đội bóng. Đặc biệt nhất phải kể đến Bình Định khi chiêu mộ hàng loạt tân binh chất lượng cao. Đội chủ sân Quy Nhơn có nhiều gương mặt, từng là trụ cột của các đội bóng tại V-League, như Đình Trọng (Hà Nội), Mạc Hồng Quân, Nghiêm Xuân Tú (Than Quảng Ninh), Jermie Lynch (Hải Phòng), Văn Thuận (TP Hồ Chí Minh), Hà Đức Chinh, Thanh Thịnh, Rafaelson (SHB Đà Nẵng)...
Dẫu vậy, việc Bình Định mang về quá nhiều hảo thủ cũng đặt ra bài toán nhân sự nan giải. "Chúng tôi mong muốn được thi đấu nhiều hơn. Ba trận giao hữu tại Cúp Hoàng đế Quang Trung cùng vài trận tập huấn với Đà Nẵng là chưa đủ để các cầu thủ hoàn thiện lối chơi, tạo nên sự gắn kết giữa các vị trí. Việc các bản hợp đồng chất lượng cao chưa thể phối hợp nhuần nhuyễn cũng là áp lực thôi thúc chúng tôi phải nhanh chóng tìm ra phương án kết nối, sớm giúp các cầu thủ hiểu ý nhau hơn", Huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng nhận định.
Không riêng gì Bình Định, Sông Lam Nghệ An cũng là một trong những câu lạc bộ thể hiện rõ ràng khát khao chinh phục V-League 2022. Đội bóng xứ Nghệ đã bạo chi để tái hợp bộ đôi Quế Ngọc Hải và Nguyễn Trọng Hoàng, cũng như giữ chân tài năng trẻ Phan Văn Đức. Sau khoảng thời gian dài khó khăn về tài chính, nỗi khổ "chảy máu" nhân tài, không có lực lượng ổn định là lý do khiến Sông Lam Nghệ An "ngụp lặn" ở nhóm trụ hạng liên tiếp hai mùa gần đây.
Với sự đầu tư của nhà tài trợ mới, bóng đá xứ Nghệ dần chuyển biến tích cực. Từ việc thay mới mặt sân cỏ, cải tạo phòng tập... cho tới công tác mua sắm cầu thủ và đồng thời giữ chân nhiều trụ cột. Đó là những hành động chứng tỏ đội bóng này đã sẵn sàng trở lại với cuộc đua vô địch. Trong những phát biểu mới nhất trước thềm mùa giải 2022, Huấn luyện viên Huy Hoàng cũng khẳng định các học trò sẽ thể hiện tinh thần chiến đấu cao nhất để mang niềm vui đến với người hâm mộ.
Rõ ràng, sự đầu tư "khủng" của Bình Định hay Sông Lam Nghệ An chưa thể giúp hai câu lạc bộ này ngay lập tức cạnh tranh ngôi vị dẫn đầu, bởi vẫn cần thêm thời gian để hoàn thiện chiến thuật, gia tăng sự kết nối trong lối chơi của các cá nhân. Tuy nhiên, những sự thay đổi ấy, song song quá trình nâng cấp đội hình của các "thế lực" quen thuộc như Hà Nội, Viettel hay Hoàng Anh Gia Lai... chắc chắn sẽ khiến giải đấu hàng đầu Việt Nam thêm phần thú vị và hấp dẫn.
Cuối cùng, như chia sẻ của Chủ tịch VPF Trần Anh Tú, việc tổ chức thành công V-League và các giải quốc nội sẽ giúp Huấn luyện viên Park Hang-seo có thêm nhiều phương án bổ sung nhân sự, hướng tới cạnh tranh ngôi đầu khu vực ở kỳ SEA Games 31 cũng như AFF Cup 2022 sắp tới.