"Sao Độc lập" 2022

Kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, vào tối 28/8 vừa qua, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật "Sao Độc lập" 2022 với chủ đề "Việt Nam đất nước Anh hùng", do Bộ Biên tập Báo Nhân Dân, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Thành ủy-HĐND-UBND thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức.
0:00 / 0:00
0:00
Tiết mục múa hát tại chương trình giao lưu nghệ thuật Sao Độc Lập. Ảnh: Đăng khoa
Tiết mục múa hát tại chương trình giao lưu nghệ thuật Sao Độc Lập. Ảnh: Đăng khoa

Tại sự kiện, Ban tổ chức đã trao tặng 20 phần quà là sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng cho một số bậc lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, các thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh qua các thời kỳ kháng chiến - để tri ân những người con ưu tú đã đóng góp trí tuệ và cả máu xương cho nền hòa bình và độc lập của Tổ quốc.

Tiếp đó, chương trình giao lưu nghệ thuật được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV2, Truyền hình Nhân Dân, gồm hai phần chính: "Việt Nam-Dân tộc quật cường, xả thân vì đại nghĩa" và "Việt Nam-Nguồn cảm hứng của hòa bình và phát triển". Các đại biểu tại Nhà hát Lớn Hà Nội và khán giả cả nước có dịp thưởng thức nhiều tiết mục, ca khúc đi cùng năm tháng qua sự thể hiện của các nghệ sĩ nổi tiếng, như: "Ta tự hào đi lên! Ôi Việt Nam", "Sơn nữ ca", mashup "Lá xanh-Nổi lửa lên em", mashup "Cô gái mở đường-Chào em cô gái Lam Hồng", "Cùng anh tiến quân trên đường dài", "Dáng đứng Việt Nam",… Tiếp mạch ký ức hào hùng ấy, ở phần sau của chương trình là các tiết mục, ca khúc phản ánh khí thế mới, vận hội mới của đất nước trong hành trình xây dựng, phát triển hôm nay, với các giai điệu: "Tự nguyện", "Đảng đã cho ta một mùa xuân", "Giai điệu tự hào", "Việt Nam trên đường chúng ta đi",… chan chứa tình yêu quê hương, đất nước, thể hiện khát khao khẳng định sức mạnh nội sinh, góp phần vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong khuôn khổ chương trình, đan xen với các tiết mục nghệ thuật, khán giả còn được xem hai phóng sự với tiêu đề "Đất nước của những anh hùng" và "Những anh hùng của thời đại mới", chuyển tải những câu chuyện xúc động, người thật, việc thật, về những hy sinh cao cả cho đất nước.