Sáng tạo ở làng gốm Thanh Hà

Với những lò gốm truyền thống hơn 500 năm tuổi, làng gốm Thanh Hà hiện là điểm tham quan, trải nghiệm được nhiều du khách yêu thích khi đến với phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam.
0:00 / 0:00
0:00
Sáng tạo ở làng gốm Thanh Hà

Nằm ven sông Thu Bồn thơ mộng, Làng gốm Thanh Hà vẫn giữ nguyên nét xưa cũ với nhịp sống yên bình cùng những con người mộc mạc, chân chất. Làng chủ yếu sản xuất các sản phẩm gốm phục vụ cho đời sống hằng ngày như heo đất, nồi đất, bình hoa, gạch, ngói. Năm 2001, khi TP Hội An phê duyệt phương án tổ chức khai thác tuyến tham quan du lịch Làng gốm Thanh Hà, cả làng chỉ còn 8 cơ sở cố giữ nghề.

Ngay sau đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã khẩn trương phê duyệt “Dự án khôi phục và phát triển làng nghề truyền thống Thanh Hà gắn với hoạt động du lịch”. Hướng đi mới giúp các nghệ nhân và hộ dân trong làng có thêm động lực gắn bó với nghề truyền thống. Làng hiện có 110 hộ dân, trong đó hơn 30 hộ trực tiếp tham gia sản xuất gốm và tổ chức chuỗi hoạt động phục vụ du lịch. Không dừng lại ở việc duy trì hoạt động làng nghề, thay đổi mẫu mã để mở rộng thị trường tiêu thụ, từng hộ đều sáng tạo mô hình hoạt động nhằm tăng tính tương tác, trải nghiệm cho du khách.

Ở thời điểm hiện tại, sản phẩm du lịch tại làng khá đa dạng như chương trình nghệ nhân trình diễn chuốt gốm, hoạt động trải nghiệm làm gốm, tổ chức lưu trú du lịch, đưa khách đi tham quan Công viên Đất nung, kinh doanh dịch vụ giải khát và quà lưu niệm. Trong đó chương trình hướng dẫn làm gốm thủ công cho khách tham quan nhanh chóng trở thành điểm nhấn, giúp làng nghề duy trì tốt hoạt động và phát triển thêm hệ sinh thái du lịch cộng đồng.

Trước khi bắt tay vào thực hiện sản phẩm, khách được xem và nghe nghệ nhân hướng dẫn từng bước cụ thể. Trong suốt quá trình thực hiện, mỗi khách đều có nghệ nhân kèm cặp và chỉ lỗi sai, giúp chỉnh sửa. Xong công đoạn tạo hình bằng đất sét, du khách tiến hành trang trí sản phẩm trước khi gửi vào lò sấy hoặc nung. Thời gian đợi lò làm khô đất sét, khách có thể tham quan khu vực làm gốm, những gian trưng bày và đặt câu hỏi để nắm thêm nhiều thông tin về làng nghề.

Mới đây TP Hội An đã phê duyệt đề cương nhiệm vụ xây dựng tuyến tham quan xanh tại Làng gốm Thanh Hà. Mục tiêu đặt ra là 100% cơ sở kinh doanh homestay và 50% các cơ sở sản xuất gốm thủ công, trải nghiệm chuốt gốm được công nhận đạt tiêu chuẩn du lịch xanh.