Theo ENV, vào năm 2005, hơn 4.300 cá thể gấu được phát hiện bị nuôi nhốt tại các trang trại tư nhân trên cả nước để phục vụ nhu cầu khai thác mật gấu. Hơn 20 năm sau, bằng những nỗ lực dưới vai trò quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cùng sự phối hợp của lực lượng công an, kiểm lâm, các tổ chức bảo tồn và cộng đồng, số lượng gấu bị nuôi nhốt tại các trang trại đã giảm tới 97% trên toàn quốc.
Hiện tại, Việt Nam còn khoảng 140 cá thể gấu bị nuôi nhốt, trong đó có tới 68 cá thể (chiếm 49%) bị nuôi nhốt tại xã Phúc Thọ, Hà Nội. Nhằm chấm dứt hoàn toàn tình trạng nuôi nhốt gấu ở địa phương này, từ tháng 6 đến tháng 8, ENV sẽ triển khai một chiến dịch sâu rộng nhằm truyền thông nâng cao nhận thức người dân; tăng cường giám sát của cộng đồng với các vi phạm về gấu và hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật trong việc phát hiện, xử lý vi phạm liên quan loài vật hoang dã này.
ENV kêu gọi người dân cả nước chung tay chấm dứt hoạt động nuôi nhốt gấu bằng cách không mua, sử dụng mật gấu và các sản phẩm từ gấu; thông báo các hành vi vi phạm về gấu cho cơ quan chức năng hoặc Đường dây nóng bảo vệ động vật hoang dã của ENV theo số điện thoại miễn phí 1800-1522; đồng thời khuyến khích các chủ nuôi gấu tự nguyện chuyển giao gấu đến các trung tâm cứu hộ.