Sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ quốc tế

Ngày 22/2, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ trao quyết định của Chủ tịch nước cho bốn sĩ quan đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình (GGHB) LHQ tại Phái bộ CH Trung Phi, CH Nam Sudan và Phái bộ An ninh lâm thời LHQ ở khu vực Abyei (UNISFA). Đây là đợt xuất quân đầu tiên của lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam, mở màn Xuân Giáp Thìn 2024.
0:00 / 0:00
0:00
Lễ trao quyết định của Chủ tịch nước cho bốn sĩ quan đi làm nhiệm vụ gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc. Ảnh: NAM HẢI
Lễ trao quyết định của Chủ tịch nước cho bốn sĩ quan đi làm nhiệm vụ gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc. Ảnh: NAM HẢI

Theo Cục GGHB, bốn sĩ quan triển khai đợt này đều là các vị trí thay thế tại Phái bộ CH Trung Phi, CH Nam Sudan và khu vực Abyei, là những cán bộ ưu tú, được tín nhiệm, tuyển chọn kỹ càng và cử đi thực hiện nhiệm vụ GGHB LHQ. Các sĩ quan mũ nồi xanh Việt Nam đã trải qua quá trình thi tuyển qua nhiều vòng khó khăn, cạnh tranh với ứng viên các nước khác. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng, Tổ trưởng Công tác liên ngành, Trưởng ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động GGHB LHQ bày tỏ tin tưởng: “Với sự đoàn kết và nỗ lực phấn đấu, các đồng chí sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ tham gia hoạt động GGHB LHQ mà Đảng, Nhà nước và Quân đội giao phó”.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, ngay sau khi triển khai đến Phái bộ, các sĩ quan được cử đi cần nhanh chóng nắm bắt tình hình địa bàn, bắt tay ngay vào công việc, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Trong đó, lãnh đạo Bộ Quốc phòng nêu bật yêu cầu tăng cường công tác nghiên cứu, nâng cao khả năng phân tích, tham mưu, dự báo tình hình… đồng thời, phát huy truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam, của lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam, thể hiện bản lĩnh, năng lực chuyên môn, nêu cao tinh thần chủ động, tự lực, tự cường, khắc phục mọi khó khăn, linh hoạt, sáng tạo.

Trong số các sĩ quan ra quân đợt này có Trung tá Lý Thanh Tâm, cán bộ của Cục GGHB, đảm nhận vị trí Chỉ huy trưởng lực lượng GGHB Việt Nam, đã có kinh nghiệm triển khai theo hình thức cá nhân tại Phái bộ Cộng hòa Nam Sudan vào năm 2020. Anh cho biết: “Chúng tôi đã chủ động trao đổi kinh nghiệm với đồng chí tiền nhiệm, đồng thời tích cực học tập, rèn luyện và lĩnh hội kiến thức, năng lực, tác phong thông qua rèn luyện thực tiễn tại Cục GGHB Việt Nam và các khóa tập huấn ở nước ngoài..., sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cao nhất”. Các sĩ quan còn lại được triển khai lần đầu và được tuyển chọn từ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Quân chủng Hải quân.

Hoạt động GGHB LHQ là nhiệm vụ quan trọng trong môi trường đa quốc gia, có nhiều khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ, tính chất nhiệm vụ đa dạng và phức tạp. Vị trí công tác đặc biệt nên cũng yêu cầu về kiến thức toàn diện về cả quân sự, chính trị, chuyên môn, đối ngoại và văn hóa. “Do vậy, tất cả các sĩ quan trong đó có chúng tôi đều được chuẩn bị kỹ về mọi mặt, như bản lĩnh chính trị, lòng dũng cảm, sự kiên định, năng lực chuyên môn, ngoại ngữ, sức khỏe, quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ”, Trung tá Lý Thanh Tâm cho biết thêm.

Sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ quốc tế ảnh 1

Tiết mục văn nghệ trong chương trình kết nối trực tuyến với lực lượng Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc dịp Tết 2024. Ảnh: HẢI NAM

Cho tới nay, Việt Nam đã cử 792 lượt sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp triển khai theo hình thức cá nhân và đơn vị, trong đó có 109 lượt sĩ quan triển khai theo hình thức cá nhân (92 nam và 17 nữ, theo số liệu của Cục GGHB). Trong tổng số 83 sĩ quan GGHB đã kết thúc nhiệm kỳ về nước, có 25 người được LHQ đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và tặng thưởng Bằng khen, chiếm tỷ lệ gần 30%. Sau 10 năm kể từ khi Trung tâm GGHB Việt Nam (nay là Cục GGHB) cử hai sĩ quan đầu tiên làm nhiệm vụ cho đến nay, lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam ngày càng phát triển và lớn mạnh, qua đó thể hiện vị trí của Việt Nam trên trường quốc tế, cũng như khẳng định nỗ lực và cam kết của Việt Nam trong việc tham gia các hoạt động GGHB LHQ, góp phần xây dựng nền hòa bình và an ninh quốc tế.

Theo ghi nhận của Bộ Quốc phòng, số lượng cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Việt Nam cao hơn nhiều so mặt bằng chung của LHQ và các quốc gia cử quân khác. Chỉ huy Phái bộ và các cơ quan của LHQ cũng đánh giá, các sĩ quan Việt Nam triển khai theo hình thức cá nhân đã có rất nhiều nỗ lực trong thực hiện các nhiệm vụ được giao, thể hiện sự chuyên nghiệp, sáng tạo, kỷ luật cao, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với Chỉ huy Phái bộ cũng như bạn bè và đồng nghiệp quốc tế thông qua những đóng góp cụ thể, thiết thực, mang tính nhân văn.