Sẵn sàng cho "đại chiến"

Tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á, Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng F, cùng với ba đối thủ là Philippines, Indonesia và Iraq. Nếu các cầu thủ thi đấu đúng sức và biết chắt chiu cơ hội, đoàn quân của huấn luyện viên Philippe Troussier hoàn toàn có khả năng tiến vào giai đoạn tiếp theo ở sân chơi này.
0:00 / 0:00
0:00
Tuấn Hải - niềm hy vọng trên hàng công của Đội tuyển Việt Nam.
Tuấn Hải - niềm hy vọng trên hàng công của Đội tuyển Việt Nam.

"SAU tám tháng chuẩn bị, tôi đã triệu tập và làm việc với gần 80 cầu thủ, nhằm thực hiện mục tiêu thiết lập lối chơi chung. Việc phải chạm trán những đối thủ mạnh giúp toàn đội làm quen với thử thách mới, nhận ra những thiếu sót nhanh hơn, đồng thời giúp bản thân tôi nhìn nhận rõ hơn nhiệm vụ của mình", huấn luyện viên Philippe Troussier khẳng định.

Nhìn vào danh sách rút gọn của Đội tuyển Việt Nam, có tới 11 cầu thủ thuộc lứa U23 như Hồ Văn Cường, Khuất Văn Khang, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Đình Bắc... Đây là quyết định hoàn toàn dễ hiểu, bởi những gương mặt này cũng chính là nòng cốt của "thê đội" hướng tới vòng chung kết U23 châu Á 2024, sẽ diễn ra vào tháng 4/2024.

Tuy nhiên, tập luyện và thi đấu chính thức là hai câu chuyện hoàn toàn khác biệt. Vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á luôn có tính cạnh tranh rất cao, khác hẳn với những trận đấu giao hữu hay các giải đấu tầm cỡ khu vực Đông Nam Á. Chuyện các cầu thủ trẻ "ngấm" dần triết lý mới và chơi ngày một tốt hơn là điều đáng mừng. Tuy nhiên, họ cũng cần phải vượt qua được áp lực khi bước ra đấu trường quốc tế lớn. Bởi, kết quả của những trận đấu này không chỉ ảnh hưởng tới kế hoạch tiếp theo của đội tuyển, mà sẽ tác động cả đến tương lai của thầy Troussier.

NẾU theo dõi ba vòng đấu mở màn của V-League, người hâm mộ có thể an tâm với các nhân sự thi đấu ở hàng phòng ngự. Đặc biệt, hậu vệ cánh Phạm Xuân Mạnh đã chinh phục được niềm tin của "thầy phù thủy trắng", sau những màn trình diễn mới đây.

Nền tảng thể lực tốt, khả năng lên công về thủ nhịp nhàng đã được thể hiện rõ nét khi Xuân Mạnh thi đấu cho câu lạc bộ Hà Nội. Trong cuộc chạm trán với Wuhan Three Towns ở AFC Champions League, anh gây ấn tượng khi miệt mài di chuyển với quãng đường lên tới 10,27 km, chỉ kém "ngoại binh" Wilson với 11,07 km. Không những vậy, Xuân Mạnh còn sở hữu nhiều pha bứt tốc ngoạn mục và đạt vận tốc tối đa 31 km/giờ.

Trong thời điểm Triệu Việt Hưng chưa để lại nhiều dấu ấn, Võ Minh Trọng vẫn còn non nớt về kinh nghiệm, sự đa năng của Xuân Mạnh giúp thầy Troussier có thêm nhiều lựa chọn, bên cạnh những Vũ Văn Thanh hay Hồ Văn Cường. Cầu thủ 27 tuổi cũng dạn dày kinh nghiệm thi đấu quốc tế và đủ độ tinh quái để tạo nên sự khác biệt ở những tình huống hỗ trợ tấn công.

Với sự giúp sức của Xuân Mạnh, người đồng đội Tuấn Hải hoàn toàn có khả năng duy trì chuỗi phong độ ấn tượng. Bốn trận gần nhất ở đấu trường AFC Champions League, tiền đạo thuộc biên chế Hà Nội FC đã ghi tới bốn bàn, trong đó có cú đúp giúp đội bóng Thủ đô lội ngược dòng thành công trước Wuhan Three Towns.

Dưới thời người thầy mới Philippe Troussier, Tuấn Hải cũng là cầu thủ có thời lượng ra sân nhiều nhất tại Đội tuyển Việt Nam, với gần 500 phút sau sáu trận. Tiền đạo này cũng được xem là niềm hy vọng số một trên hàng công, trong bối cảnh Tiến Linh, Văn Toàn hay Văn Tùng đang không đạt phong độ cao.

NỖI lo đích thực với Đội tuyển Việt Nam, hiện nằm ở hàng tiền vệ. Từ ngày đầu tiếp nhiệm, thầy Troussier đã nhanh chóng lựa chọn nhân sự chủ chốt cho tuyến giữa nhằm phục vụ lối chơi kiểm soát bóng. Trong đó, Tuấn Anh, Hùng Dũng, Hoàng Đức và Quang Hải liên tục được xoay tua ở sáu trận giao hữu gần đây. Dẫu vậy, sự thiếu vắng Quang Hải do chấn thương ít nhiều sẽ tạo nên thách thức.

Theo nhận định của các chuyên gia, lối chơi thiếu tính đột phá của các tiền vệ trong thời gian qua khiến bóng chủ yếu chỉ được luân chuyển theo chiều ngang sân rồi đưa về tuyến dưới. Thiếu Quang Hải, Đội tuyển Việt Nam mất đi những tình huống gây đột biến, nhằm khoan phá những hàng phòng ngự lùi sâu.

Ở thời điểm hiện tại, cả Hùng Dũng và Tuấn Anh đều không đạt được phong độ như mong đợi. Các trận giao hữu vừa qua cho thấy chúng ta luôn chơi bóng với nhịp độ "đều đều", thiếu tính trình diễn và cũng không đạt hiệu quả cao.

Bước tới vòng loại thứ hai World Cup 2026, người hâm mộ kỳ vọng khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu sẽ trở lại với tuyến giữa, giúp đội bóng tận dụng tối đa sức mạnh hàng công. Những nỗ lực của thầy Troussier đã tạo nên bầu không khí cạnh tranh tích cực để các cầu thủ không ngừng cải thiện trình độ. Song, tất cả vẫn cần phải được khẳng định bằng kết quả ở những cuộc đọ sức thực thụ trước mắt.

"Thời gian qua, chúng tôi đã tập luyện hết mình và sẵn sàng đương đầu thử thách. Toàn đội đặt quyết tâm cố gắng không ngừng vì sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam với mục tiêu cao nhất là World Cup 2026", huấn luyện viên Philippe Troussier nhấn mạnh.