Sắc mầu Ấn Độ giữa Thủ đô Hà Nội

“Hội chợ Ấn Độ - Ngày hội của sự thống nhất trong đa dạng” do Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội tổ chức ngày 25/11, đã góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa cộng đồng người Ấn Độ và người Việt Nam, cũng như tôn vinh tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.
0:00 / 0:00
0:00
Loại hình múa cổ điển Kathak của Ấn Độ.
Loại hình múa cổ điển Kathak của Ấn Độ.

Diễn ra vào một chiều cuối năm, lại mở cửa ngay trong khuôn viên Đại sứ quán Ấn Độ nằm trên con phố rất rộng và đẹp của Thủ đô Hà Nội, nên có đông các thành viên của cộng đồng người Ấn Độ tại Việt Nam, các thành viên đoàn ngoại giao và khách mời Việt Nam đã tới chung vui tại Hội chợ Ấn Độ. Các đại sứ, nhà ngoại giao, đối ngoại từ các hội hữu nghị, cộng đồng doanh nghiệp Ấn Độ, các nhà nghiên cứu, thành viên các đoàn ngoại giao... đã nhiệt tình tham gia các tiết mục biểu diễn và hoạt động ở quầy trưng bày.

Có mặt tại Hội chợ Ấn Độ, chị Sohini Chattopadhyay, giáo viên múa kiêm nghệ sĩ biểu diễn của Trung tâm văn hóa Swami Vivekanand và các học sinh của mình, đã biểu diễn Kathak - một loại hình múa cổ điển của Ấn Độ. Sohini cho biết thêm, điệu múa đã giới thiệu một phần trong những tinh hoa văn hóa của Ấn Độ, cùng các hình thức âm nhạc và yoga khác. Các tiết mục đều do thành viên cộng đồng Ấn kiều và các học viên múa người Việt Nam cùng thể hiện. Bên cạnh đó, tại lễ hội ẩm thực, các vị khách được trải nghiệm những hương vị khác nhau từ nhiều vùng miền khác nhau của Ấn Độ. “Vì năm nay cũng là Năm quốc tế về hạt kê nên lễ hội ẩm thực cũng giới thiệu các món ăn khác nhau có thể được làm từ hạt kê”, đại diện Đại sứ quán Ấn Độ chia sẻ.

Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Shri Sandeep Arya bày tỏ ấn tượng khi nói về cảm nhận trong một năm qua sống và làm việc tại đất nước Việt Nam thân thiện. “Tôi đã cảm nhận được tình cảm tích cực và sâu sắc dành cho Ấn Độ từ Chính phủ Việt Nam tới các tổ chức, doanh nghiệp và người dân nói chung. Mối thân tình và gắn bó với Ấn Độ ấy chính là động lực mạnh mẽ để những cán bộ Đại sứ quán như chúng tôi nỗ lực hơn nữa nhằm nuôi dưỡng tình hữu nghị và hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước”, ông cho biết.

Sắc mầu Ấn Độ giữa Thủ đô Hà Nội ảnh 1

Gian hàng đồ thủ công Ấn Độ tại lễ hội.

Ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các hội hữu nghị Việt Nam đánh giá cao việc Đại sứ quán Ấn Độ tổ chức sự kiện ý nghĩa này, mong muốn các hoạt động tương tự sẽ được tổ chức thường xuyên và rộng rãi ở nhiều tỉnh, thành trên khắp Việt Nam, nhằm giúp nâng cao hiểu biết và nhận thức của người dân Việt Nam về văn hóa, di sản, giá trị và truyền thống Ấn Độ, cũng như tình hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước. Ông Sơn cho rằng, nhờ tôn vinh sự kết hợp phong phú của các nền văn hóa, tôn giáo và truyền thống giúp tạo nên nét độc đáo thật sự của Ấn Độ. Nhà ngoại giao này nhấn mạnh: “Hương thơm hấp dẫn của các món ăn đa dạng, nhịp điệu nhịp nhàng của nhiều hình thức khiêu vũ khác nhau, mầu sắc rực rỡ của trang phục truyền thống - tất cả những yếu tố này kể lại câu chuyện về một quốc gia trân trọng sự khác biệt của mình”.

Sự kiện cũng bao gồm lễ trao giải cuộc thi vẽ tranh về “Kiến trúc Phật giáo Ấn Độ và Việt Nam”. Tổng cộng 14 tác phẩm ở hạng mục “Học sinh” (6 đến 17 tuổi) và 11 tác phẩm ở hạng mục “Người lớn” (trên 22 tuổi) trong tổng số 4.258 bức tranh dự thi đã được Đại sứ quán Ấn Độ trao giải. Năm bức tranh đoạt giải nhất và nhì được trưng bày tại hội chợ.

Hội chợ Ấn Độ đã góp phần tôn vinh những mầu sắc khác nhau của Ấn Độ thông qua các buổi biểu diễn văn hóa, trải nghiệm ẩm thực từ các vùng khác nhau của Ấn Độ, triển lãm hàng may mặc, nghệ thuật và thủ công, thảm dệt, các mặt hàng tạp hóa được trưng bày tại đây. Những bộ trang phục truyền thống lộng lẫy từ các bang khác nhau của Ấn Độ cũng được giới thiệu tới khách tham quan, thể hiện tinh thần “Thống nhất trong đa dạng”. Ngoài ra, nhiều vị khách đã tỏ ra thích thú khi trực tiếp tham gia trải nghiệm nghệ thuật vẽ henna truyền thống của Ấn Độ.