Dự án sản xuất robot cảnh sát mang tên Robocop được công bố lần đầu tại Triển lãm Công nghệ thông tin vùng Vịnh (GITEX) vào năm 2015. Robot cảnh sát tự động đã tham gia nhiệm vụ đón khách và tuần tra các phòng hội nghị tại Hội nghị An ninh thông tin vùng Vịnh năm 2017 (GISEC).
“Với mục đích giúp đỡ người dân trong các khu mua sắm và trên đường phố, Robocop được bổ sung cho lực lượng cảnh sát để ngăn chặn hoạt động tội phạm, bảo đảm an ninh thành phố và đem lại hài lòng cho người dân. Robocop có thể trò chuyện và tương tác, trả lời các câu hỏi của người dân, bắt tay và chào các đồng sự”, tướng Khalid Nasser Al Razzouqi - Tổng Giám đốc Trung tâm dịch vụ thông minh của Cảnh sát Dubai cho biết.
Robot cảnh sát do hãng Robot PAL Robotics tại Barcelona (Tây Ban Nha) sản xuất nhưng được cảnh sát Dubai lập trình. Nó cao 1,7 m, nặng 100 kg, được tích hợp nhiều chức năng như đọc các biểu cảm trên khuôn mặt con người, giao tiếp bằng sáu ngôn ngữ. Nó cũng có thể truyền tải và nhận tin nhắn từ cảnh sát. Ngoài ra, Robocop cũng được tích hợp một máy tính bảng để người vi phạm trả tiền phạt và báo cáo thông tin tội phạm. Khi đi tuần tra, Robocop có thể so sánh khuôn mặt với cơ sở dữ liệu của cảnh sát và đánh dấu những kẻ tình nghi. Ngoài ra, nó còn có thể cung cấp nguồn cấp dữ liệu video giúp cảnh sát theo dõi an ninh tại nhiều trung tâm tài chính và du lịch của Dubai.
Loại robot này có thể làm việc 24 giờ/7 ngày mà không cần nghỉ ngơi. Sự ra mắt của robot cảnh sát đầu tiên trên thế giới là cột mốc quan trọng, đồng thời là bước đi hướng tới mục tiêu đưa Dubai trở thành một nơi tiên phong trong việc áp dụng các công nghệ thông minh trong thành phố”, tướng Razzouqi cho biết.