Gắn kết cộng đồng, xây dựng tình bằng hữu

Nhiều năm qua, Hội Thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Kyoto (Nhật Bản) (VYSA Kyoto) đã tổ chức không ít hoạt động vừa gắn kết cộng đồng người Việt Nam, vừa làm sâu sắc hơn tình bằng hữu với những người bạn Nhật Bản. Đáng chú ý, tại lễ hội Trung thu năm nay, người dân nước bạn một lần nữa đồng cảm và khâm phục truyền thống đoàn kết, tinh thần mạnh mẽ của người Việt Nam thông qua các hoạt động quyên góp, ủng hộ đồng bào miền bắc sau cơn bão số 3 (Yagi).
Sự kiện Trung thu được tổ chức ở Kyoto.
Sự kiện Trung thu được tổ chức ở Kyoto.

Thêm dịp nhắc nhớ cội nguồn

Ngày 22/9 vừa qua, tại nhà văn hóa phía đông thành phố Kyoto, chương trình “Tết Trung thu 2024 – Kyoto sum vầy” đã được tổ chức thành công với sự tham gia của đông đảo thiếu nhi cùng gia đình người Việt Nam và nhiều bạn bè Nhật Bản. Tham dự chương trình, ông Eiji Tanaka, đại diện Hội Hữu nghị Việt Nhật tại Kyoto chia sẻ: “Lần đầu tôi đến Việt Nam đó là năm 1978, tôi đã chứng kiến một Việt Nam rất kiên cường, vượt qua bao khó khăn cho đến tận bây giờ. Sau 50 năm, mối quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản đã trở nên tốt đẹp hơn bao giờ hết”.

Sự kiện Trung thu tại Kyoto trước hết là dịp để kiều bào xa quê đoàn tụ và trở thành cầu nối ý nghĩa giữa văn hóa Việt Nam và Nhật Bản. Đây cũng là cơ hội để truyền dạy cho thế hệ trẻ những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Tại đây, khách mời được thưởng thức những món ăn truyền thống như bánh nướng, bánh dẻo được chuyển từ Việt Nam sang, cùng các món ăn đậm đà hương vị quê nhà do một nhà hàng Việt Nam tại Kyoto chuẩn bị.

“Tôi rất vui và vinh dự khi được đồng hành cùng chương trình Trung thu ý nghĩa này để mang hương vị quê hương đến với cộng đồng người Việt cũng như bạn bè quốc tế tại Kyoto. Hy vọng rằng những món ăn truyền thống sẽ giúp các em nhỏ và gia đình cảm nhận không khí ấm áp của Trung thu. Mong rằng sự kiện này sẽ góp phần gắn kết cộng đồng chúng ta tại Nhật Bản và giữ gìn văn hóa Việt Nam", anh Bùi Đăng, chủ nhà hàng Quê tại Kyoto bày tỏ.

Bên cạnh đó, không gian dành cho thiếu nhi tràn ngập tiếng cười với các hoạt động sáng tạo. Ngoài việc thưởng thức các tiết mục văn nghệ và ảo thuật, các em nhỏ còn được tự tay làm những chiếc đèn lồng độc đáo. Đặc biệt, hoạt động nặn bánh dẻo giúp các em hiểu rõ hơn về quy trình làm bánh truyền thống và cùng nhau tạo ra những chiếc bánh đậm vị quê hương.

Những hoạt động như vậy thường xuyên có sự tham gia của các gia đình có vợ hoặc chồng là người Nhật, nên con cái của họ không chỉ học văn hóa của bố mà còn của mẹ. Thông qua sự kiện này, văn hóa Việt Nam được truyền tải không chỉ đến con cái mà còn đến những người bạn Nhật Bản, từ đó quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Đề cao tinh thần tương thân tương ái

Không chỉ đem lại không khí vui tươi, đêm hội còn mang đậm ý nghĩa nhân văn khi ban tổ chức đã đặt thùng quyên góp để hỗ trợ đồng bào Việt Nam đang hứng chịu nhiều thiệt hại từ cơn bão số 3 và đợt mưa lũ lớn vừa qua tại miền bắc Việt Nam. Số tiền quyên góp không phải là nhiều nếu so những thiệt hại mà cơn bão Yagi để lại, nhưng đó là tấm lòng, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của cộng đồng người Việt tại Kyoto.

Sự kiện Trung thu do Hội Thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Kyoto tổ chức thật sự để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi người tham dự. Đây không chỉ là một đêm hội đơn thuần mà còn là tấm lòng của các bạn trẻ hướng về quê hương, đề cao giá trị gia đình và tinh thần đoàn kết của cộng đồng người Việt tại “xứ hoa anh đào”.

Theo chia sẻ của ông Võ Văn Tuấn, Chủ tịch Hội VYSA Kyoto, ngoài sự kiện truyền thống như Trung thu ra thì hằng năm VYSA Kyoto vẫn tổ chức thêm nhiều sự kiện gắn kết cộng đồng Việt Nam - Nhật Bản khác, như ngắm hoa anh đào, ngắm pháo hoa, tiệc nướng BBQ và các hoạt động ngoài trời. Sắp tới, Hội VYSA Kyoto còn ấp ủ thêm những hoạt động giao lưu thể thao, văn nghệ, tạo sân chơi bổ ích cho sinh viên. “Trong tương lai, tôi nghĩ nên mở rộng sự kiện để các bạn thực tập sinh cũng được tham gia. Hiện nay, số lượng thực tập sinh Việt Nam đang tăng lên đáng kể. Chính các bạn thực tập sinh là những nhân tố mới góp phần vào sự phát triển này”, ông Tuấn nói thêm.