Nỗ lực vì cộng đồng đoàn kết và hội nhập

Nhân dịp Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Liên bang Nga, gặp gỡ đại diện bà con người Việt Nam tại “xứ sở Bạch Dương”, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Nga, ông Đỗ Xuân Hoàng đã có những chia sẻ về những đóng góp của Hội người Việt Nam đối với quê hương, đất nước và sở tại qua 20 năm hình thành và phát triển.
Chương trình biểu diễn văn nghệ do Hội người Việt Nam tại Nga tổ chức.
Chương trình biểu diễn văn nghệ do Hội người Việt Nam tại Nga tổ chức.

Cộng đồng tiêu biểu

Thực hiện tinh thần Nghị quyết số 36-NQ/TW về công tác đối với người Việt nam ở nước ngoài, dưới sự chỉ đạo của Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, năm 2004, Hội người Việt Nam tại Liên bang Nga được thành lập. Trong chặng đường 20 năm qua, hội đã có đóng góp rất lớn vào sự phát triển tích cực, rõ nét của cả cộng đồng, luôn bám sát các tôn chỉ, mục đích của mình, tuân thủ luật pháp sở tại và các chủ trương, chính sách của Việt Nam.

Nhờ sự nỗ lực chung, sự tham mưu, phối hợp hiệu quả với các bộ phận của Đại sứ quán, sự đóng góp vô tư của lãnh đạo các hội đoàn, các doanh nghiệp, dù gặp phải không ít khó khăn, thách thức do các biến động thường xuyên của môi trường kinh tế-xã hội sở tại, nhưng hội đã duy trì được truyền thống, hoạt động tích cực, liên tục và hiệu quả, xứng đáng là một tổ chức cộng đồng người Việt Nam tiêu biểu ở nước ngoài.

Hội đã quy tụ được đại đa số bà con và các đơn vị người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc trên một địa bàn phân tán rộng lớn của nước sở tại vào một tổ chức thống nhất, có nội lực, có sức sống cao, đoàn kết, ổn định, có tổ chức tốt và định hướng rõ ràng. Nhờ đó, một mặt duy trì được sự quản lý tổng thể sâu sát của cơ quan đại diện ngoại giao, mặt khác vẫn đáp ứng được đặc thù đa dạng của các đơn vị thành viên. Cùng chia sẻ, giúp đỡ nhau để củng cố cơ sở pháp lý và kinh tế, làm chỗ dựa cho quá trình hội nhập, phát triển lâu dài.

Đoàn kết, hội nhập, hướng về quê hương

Là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam, người Việt Nam ở Liên bang Nga luôn có một tình cảm đặc biệt hướng về Tổ quốc. Tuy nhiên, với việc tỷ lệ định cư tăng dần và sự xuất hiện thế hệ thứ hai, thứ ba sinh ra, lớn lên tại nước sở tại thì công tác tuyên truyền vận động đòi hỏi những nỗ lực và biện pháp mới.

Hội đã thông qua hình thức tổ chức và tài trợ trực tiếp để duy trì liên tục và có chất lượng các hoạt động đa dạng, nhằm gắn kết cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ với quê hương, đất nước, xây dựng và củng cố ý thức gắn bó và tinh thần trách nhiệm với Tổ quốc, giáo dục lòng yêu nước, tự hào truyền thống anh hùng của dân tộc Việt Nam, tin tưởng và ủng hộ đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, phát huy tinh thần đại đoàn kết chung tay xây dựng đất nước.

Hội cũng là cầu nối tích cực cho việc kết nối doanh nghiệp, hỗ trợ tư vấn, phát triển thương mại, tìm kiếm cơ hội và khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Nga, tích cực vận động đầu tư về trong nước; chắp nối, giới thiệu các công ty của nước bạn với các đối tác Việt Nam.

Hội chú trọng đặc biệt tới các hoạt động nhằm khuyến khích phong trào nghiên cứu Việt Nam và tiếng Việt, cũng như phát triển ngành Việt Nam học tại Liên bang Nga. Tuyên truyền, quảng bá đất nước con người Việt Nam và di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Giới thiệu với các tầng lớp nhân dân sở tại một nước Việt Nam cởi mở, hiện đại, phát triển mạnh mẽ và có trách nhiệm quốc tế.

Hội đã kết hợp nỗ lực và nguồn lực để thực hiện các sáng kiến hiệu quả góp phần hình thành hình ảnh tích cực về nước Nga tại Việt Nam và ngược lại, giúp các tầng lớp nhân dân hai nước có hiểu biết phong phú, nhiều mặt và xác thực hơn về thực tế của nhau. Thông qua hợp tác, giao lưu khoa học-kỹ thuật, văn hóa- giáo dục-thể thao và mở rộng các mô hình liên kết địa phương, tổ chức xã hội để thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước.

Thời gian tới, bà con người Việt tại Liên bang Nga tiếp tục phát huy truyền thống tương thân tương ái, tuân thủ pháp luật sở tại và hội nhập tích cực, đóng góp cho sự phát triển của đất nước Nga, cũng như quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga; đoàn kết cộng đồng cùng nhau phát triển; gìn giữ tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc; tiếp tục đóng góp tâm huyết, trí lực cho công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, đất nước Việt Nam.