Cơ hội cho những nhân tố trẻ
Nhìn vào thành phần những cầu thủ được trao cơ hội ra sân trong những trận đấu gần đây, có thể thấy nhà cầm quân người Pháp đã điền tên rất nhiều tân binh. Thậm chí, nhiều gương mặt được thử sức ở những vị trí hoàn toàn mới. Là một tiền vệ trung tâm ở câu lạc bộ, nhưng Triệu Việt Hưng chơi như một cầu thủ chạy cánh trái. Trung Hiếu đảm nhiệm vị trí chạy cánh phải. Hoàng Đức, thay vì đá thấp như mọi lần, lại chơi ở vị trí trung phong.
Theo nhận định của nhiều chuyên gia, sự xuất hiện của các tân binh mang đến những tín hiệu vô cùng tích cực, hứa hẹn sẽ gia tăng sức cạnh tranh trong tập thể Đội tuyển Việt Nam ở quãng thời gian tới đây. Hơn thế, chiến lược gia người Pháp cùng các cộng sự vẫn tiếp tục tìm tòi, phát hiện để trao thêm nhiều cơ hội cho các nhân tố trẻ nhằm xây dựng bộ khung đội hình tối ưu hướng đến vòng loại World Cup 2026.
Dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Troussier, bên cạnh sự thúc đẩy về mặt tinh thần, không có ranh giới nào được đặt ra giữa đội tuyển quốc gia và lứa cầu thủ U23 Việt Nam. Hai đội đều có chung tầm nhìn, cách chơi, cách tổ chức. Cả ban huấn luyện và các cầu thủ sẽ cùng nhau chiến đấu vì mầu cờ sắc áo. Thế nhưng, để có thể chinh phục những mục tiêu dài hạn, Đội tuyển Việt Nam sẽ phải cân đối một cách hài hòa và đan xen ba lực lượng, gồm các cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, những ngôi sao đang có phong độ cao và đặc biệt là những nhân tố trẻ từ lứa U20, U23.
Hiện tại, chúng ta sở hữu khoảng 10-15 cầu thủ U23 đủ sức cạnh tranh ở đội tuyển quốc gia. Đây là kết quả dựa trên sự quan sát, đánh giá năng lực cả trên sân tập lẫn trong thực tế thi đấu, từ tinh thần cống hiến đến lối chơi của các cầu thủ.
Kể từ ngày đầu nắm quyền, "thầy" Troussier đã nỗ lực xây dựng lối chơi kiểm soát bóng cho các thế hệ đội tuyển quốc gia. Sau hơn nửa năm truyền đạt, phần lớn các cầu thủ Việt Nam đã nắm bắt được ý đồ của ban huấn luyện. Những bài chạy chỗ bước đầu đã phát huy kết quả khi toàn đội giờ đã có thể khai thác vào những khoảng trống ở hệ thống phòng ngự của đối phương.
"Tuy nhiên, giữa hiểu và triển khai bóng trong thực tế để mang đến hiệu quả vẫn tồn tại một khoảng cách dài. Thí dụ, nếu Brazil thực hiện hai lần sẽ có bàn thắng, Nhật Bản cần khoảng ba lần để ghi bàn thì cầu thủ Việt Nam sẽ cần không dưới 10 lần. Do đó, tất cả vẫn cần phải cải thiện nhiều hơn nữa", ông Troussier nhấn mạnh.
Làm mới những gương mặt kỳ cựu
Bên cạnh những nhân tố trẻ, Đội tuyển Việt Nam còn sở hữu hàng loạt cầu thủ dày dạn kinh nghiệm đang ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp. Những Quang Hải, Tiến Linh, Hoàng Đức... hoàn toàn có thể tiếp tục đóng góp cho đội tuyển thời gian dài nữa. Nếu có thể phát huy tối đa năng lực, những ngôi sao này sẽ là các quân bài quan trọng trong mục tiêu chinh phục sân chơi World Cup 2026. Tuy nhiên, mỗi người cũng cần nỗ lực thay đổi để thích nghi với tình hình mới.
Trong những đợt tập trung gần nhất, việc tạo điều kiện để lứa U23 và đội tuyển quốc gia cùng tập luyện chung trên một mặt sân đã cho thấy quyết tâm của ông thầy người Pháp nhằm xóa bỏ "bức tường thế hệ" trước đây. Với những buổi tập luyện bình đẳng không khoảng cách, các tuyển thủ sẽ cảm nhận rõ nét hơn khát khao của lứa đàn em. Từ đó, mỗi người cũng sẽ quyết tâm nỗ lực hoàn thiện bản thân hơn, nếu muốn vị trí của mình được bảo đảm.
Như trường hợp của Công Phượng, cầu thủ thuộc biên chế Yokohama FC đã đáp lại sự tin tưởng của người thầy mới bằng pha lập công vào lưới Palestine. Dẫu vậy, chiến lược gia người Pháp vẫn nhận xét thẳng thắn: "Đây chỉ là màn trình diễn tạm chấp nhận được, bởi Phượng chưa thật sự hoạt động ở cường độ cao, dẫn đến việc thiếu những pha pressing lên đối thủ ở thời điểm không có bóng. Trên hết, muốn cạnh tranh vị trí tiền đạo, cậu ấy phải nỗ lực ngay từ việc thi đấu tìm kiếm cơ hội thi đấu ở cấp câu lạc bộ".
Không chỉ các nhân tố đang thi đấu ở nước ngoài, mà cũng còn đó nhiều ngôi sao chưa thể tìm lại phong độ đỉnh cao. Và những trận đấu quốc tế sắp tới sẽ là cơ hội không thể tốt hơn để nhà cầm quân người Pháp cố gắng phối hợp và phát huy tối đa sức mạnh của những quân bài chiến thuật trong tay.
Những cuộc so tài chất lượng cao gặp Trung Quốc, Hàn Quốc, Uzbekistan trong tháng 10 sẽ là bước thử nghiệm cuối cùng, trước khi đội tuyển bước tới vòng loại thứ hai World Cup 2026 diễn ra vào tháng 11.