Quyết tâm hướng tới sân chơi World Cup

So với các đồng nghiệp nam, Đội tuyển futsal nữ phải chịu nhiều thiệt thòi hơn khi ít có cơ hội được tập trung, không có nhiều cơ hội cọ xát tại các giải trong nước cũng như quốc tế. Do đó, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đang nỗ lực tạo điều kiện tốt nhất, giúp đội tuyển giành tấm vé tham dự kỳ World Cup đầu tiên.
Đội tuyển futsal nữ Việt Nam vô địch Giải NSDF Women’s Futsal Championship 2024.
Đội tuyển futsal nữ Việt Nam vô địch Giải NSDF Women’s Futsal Championship 2024.

Cuối tháng 9, Đội tuyển futsal nữ Việt Nam, với mạch bốn trận bất bại, đã lên ngôi vô địch Giải NSDF Women’s Futsal Championship 2024 tại Thái Lan. Các cô gái của chúng ta mở màn bằng cuộc lội ngược dòng 4-2 trước Đài Bắc Trung Hoa, chiến thắng Indonesia và Trung Quốc lần lượt với tỷ số 5-1 và 3-0, để rồi sau đó cầm hòa đội chủ nhà 2-2.

Nhờ chuỗi trận bất bại, Đội tuyển futsal Việt Nam đã mang về cúp vô địch với 10 điểm, hơn hai đội xếp sau là Trung Quốc và Thái Lan với lần lượt chín và bảy điểm. Không những vậy, việc nâng chiếc cúp trên quê hương của đội bóng futsal số 1 khu vực với cả hai đội tuyển nam và nữ vẫn mang đến cảm xúc đặc biệt cho người hâm mộ, nhất là khi Thái Lan vẫn luôn là đối thủ hàng đầu trên mọi mặt trận với nền bóng đá nước nhà.

Trước khi tham dự NSDF Women’s Futsal Championship 2024, các cầu thủ đã tranh tài tại Giải Futsal nữ vô địch quốc gia tổ chức ở Hà Nam. Thế nhưng, có thực tế đáng buồn: Trung bình số lượng khán giả đến sân cổ vũ cho các cô gái vẫn không vượt quá nửa so tổng số phóng viên đến tác nghiệp. Thậm chí, năm khán giả hiếm hoi đến theo dõi trận bế mạc đều là những thành viên trong cùng một gia đình.

Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú nhận định: Một thực tế trong quá trình tổ chức đó là mức độ phát triển của futsal nữ chỉ đang tập trung tại một số địa phương có phong trào, như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Hà Nam. Năm 2022, giải diễn ra với bốn đội so tài. Năm 2023, con số tăng lên thành năm đội và rồi lại giảm xuống bốn đội vào năm nay. Đây là vấn đề VFF rất trăn trở và đang cùng với các địa phương tìm kiếm giải pháp phù hợp nhằm tiếp tục duy trì và hướng tới cải thiện chất lượng thi đấu.

Với giải đấu quy mô nhỏ, công tác truyền thông thu hút khán giả vẫn chưa được thúc đẩy như mong muốn. Nhiều người dân Hà Nam còn không biết đến giải đấu diễn ra ngay tại địa phương. Những hộ gia đình sống tại thành phố Phủ Lý, cách Nhà thi đấu Hà Nam 3 km, thậm chí còn không biết giải bắt đầu khi nào và kết thúc ra sao.

Năm nay, cuộc đối đầu giữa Phong Phú Hà Nam và Hà Nội thu hút nhiều lượt xem nhất (khoảng 13 nghìn lượt xem), vẫn chưa bằng một nửa so trận đấu thuộc Giải U15 vô địch quốc gia giữa Hoàng Anh Gia Lai và Sông Lam Nghệ An (30 nghìn lượt). VFF phát sóng trực tiếp giải đấu trên kênh VFF Channel nhằm đưa giải tới gần khán giả. Thế nhưng, khung giờ thi đấu, từ 17 giờ có thể kéo dài tới 19 giờ mới kết thúc, cũng ít nhiều gây khó khăn cho người hâm mộ địa phương.

Trong cuộc trò chuyện với Nhân Dân cuối tuần, ông Trần Anh Tú khẳng định, VFF đã xây dựng kế hoạch chiến lược dài hơi nhằm lan tỏa và đưa giải đấu tiếp cận tới nhiều khán giả hơn. Mở rộng số lượng địa phương đăng cai là một trong những điều kiện quyết định sự thành công của công tác tổ chức giải vô địch quốc gia futsal nữ.

"Bên cạnh đó, để đưa futsal tới gần hơn với người hâm mộ, chúng tôi cần sự quan tâm của những mạnh thường quân tham gia đồng hành và tài trợ, để gia tăng mức thưởng nhằm tạo hứng khởi cho các vận động viên. VFF sẽ chú trọng nâng cao chất lượng hệ thống các giải futsal nói chung, futsal nữ nói riêng, qua đó góp phần tạo nền tảng cho đội tuyển quốc gia phát triển, gặt hái được thành tích cao ở khu vực và châu lục", ông Trần Anh Tú nhấn mạnh.

Mới nhất, trong nỗ lực thúc đẩy futsal phát triển, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) sẽ cho ra đời Futsal World Cup nữ lần đầu trong lịch sử vào năm 2025 ở Philippines. Giải đấu sẽ có 16 đội tham dự, trong đó châu Á có ba suất lấy từ thành tích giải vô địch châu Á 2025. Điều này mang đến cơ hội cạnh tranh tấm vé tranh tài cho futsal nữ Việt Nam trong sự kiện futsal lớn nhất thế giới.

Trên bảng xếp hạng FIFA, Đội tuyển futsal nữ Việt Nam đang xếp thứ 13 thế giới, giữ hạng 4 châu Á sau Thái Lan, Iran và Nhật Bản. Theo giới chuyên môn, Đội tuyển của chúng ta sẽ phải cạnh tranh với những đội tuyển như Indonesia, Trung Quốc hay Uzbekistan để tìm kiếm tấm vé chính thức.

Do đó, những chiến thắng như tại Giải NSDF Women’s Futsal Championship 2024 có ý nghĩa quan trọng trong hành trình chuẩn bị lực lượng của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Đình Hoàng. Trong khoảng thời gian gần đây, bóng đá nữ Việt Nam nói chung và futsal nữ nói riêng đã được sự quan tâm nhiều hơn, từ chế độ đãi ngộ đến việc tổ chức các giải đấu để cọ xát...

Rõ ràng, các cô gái Việt Nam đã cho thấy sự tiến bộ không ngừng và có khả năng cạnh tranh sòng phẳng với bất kỳ đối thủ nào trong khu vực. Chúng ta đang nỗ lực chuẩn bị mọi nguồn lực để đội tuyển sẵn sàng chinh phục mục tiêu quan trọng nhất trong năm: Giành tấm vé tham dự vòng loại World Cu