Theo đó, AL sẽ áp dụng ngay lập tức việc cắt giao dịch với Ngân hàng Trung ương Xy-ri, đình chỉ trao đổi kinh tế với Chính phủ Xy-ri, cấm các quan chức cấp cao nước này nhập cảnh các nước A-rập và phong tỏa các tài sản liên quan chính phủ của Tổng thống B.Át-xát. AL cũng quyết định ngừng đầu tư vào Xy-ri và dừng các chuyến bay nối các nước A-rập với nước này.
Các nước phương Tây, đi đầu là Pháp, đang lên những phương án từng bước can thiệp Xy-ri. Pa-ri tìm kiếm sự ủng hộ của các nước A-rập lập "hành lang nhân đạo" ở Xy-ri, một động thái được cho là lần đầu thúc đẩy sự can thiệp quốc tế vào Xy-ri. Các phương tiện truyền thông của Thổ Nhĩ Kỳ, thành viên duy nhất của NATO ở Trung Ðông, cũng cho biết, An-ca-ra đã hoàn tất kế hoạch lập các khu vực "cấm bay" để "bảo vệ dân thường" bên trong Xy-ri. Những "khu vực an toàn" này nằm sát biên giới phía bắc Xy-ri và Li-băng. Một số phương tiện truyền thông ở vùng Vịnh đưa tin, máy bay chiến đấu của các nước A-rập với sự hậu thuẫn của Mỹ, sẽ thiết lập một vùng cấm bay trên bầu trời Xy-ri.
Trong khi đó, Liên hiệp châu Âu (EU) áp đặt thêm những biện pháp trừng phạt tài chính mới đối với chính quyền Tổng thống Át-xát. Các biện pháp gồm lệnh cấm hỗ trợ tài chính dài hạn cho thương mại (trừ thực phẩm và thuốc men), các khoản vay dành cho Chính phủ Xy-ri, cả song phương và thông qua các thể chế tài chính quốc tế. 12 cá nhân và ít nhất 11 thực thể bị liệt vào danh sách bị EU phong tỏa tài sản và cấm nhập cảnh. Trước đó, Ủy ban nhân quyền của Ðại hội đồng LHQ đã thông qua nghị quyết do Anh, Pháp và Ðức soạn thảo lên án "các hành vi lạm dụng nhân quyền" của Chính phủ Xy-ri. Ủy ban độc lập điều tra về Xy-ri do LHQ chỉ định mới đây đã kết luận rằng, lực lượng quân đội và an ninh Xy-ri "phạm các tội ác chống loài người".
Trong khi đó, "Quân đội Xy-ri tự do" gồm những binh sĩ đào ngũ ở Xy-ri đang xây dựng lực lượng cũng như căn cứ tại Thổ Nhĩ Kỳ và kêu gọi nước ngoài không kích "các mục tiêu chiến lược" nhằm hỗ trợ họ lật đổ chế độ của Tổng thống Át-xát. Chính phủ Anh đã tiến hành các cuộc thảo luận với thành viên Hội đồng Dân tộc Xy-ri (SNC) của phe đối lập, một động thái mở đường cho việc công nhận lực lượng này là đại diện chính thức của Xy-ri. Mỹ cũng công khai ủng hộ lực lượng đối lập lật đổ chế độ ở Xy-ri khi cảnh báo phe đối lập đã được "vũ trang đầy đủ" và "hậu thuẫn tài chính tốt". EU tuyên bố sẵn sàng hợp tác với SNC và các nhóm đối lập ở Xy-ri.
Trước sức ép dồn dập nói trên đối với chính quyền Xy-ri, Nga và Trung Quốc cùng các đối tác trong nhóm BRICS kêu gọi Xy-ri tiến hành các cuộc đối thoại với phe đối lập. Nga và Trung Quốc đã phản đối nghị quyết của Ðại hội đồng LHQ lên án Xy-ri "vi phạm nhân quyền", coi nghị quyết này chỉ làm phức tạp thêm tình hình và phản tác dụng. Bộ trưởng Ngoại giao Xy-ri An Mô-a-lem cáo buộc việc AL áp đặt các biện pháp trừng phạt Ða-mát là "sự mở đầu cuộc chiến tranh kinh tế" chống lại nước này, đồng thời "đóng mọi cánh cửa" giúp giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay. Theo ông, AL đang muốn "quốc tế hóa cuộc khủng hoảng Xy-ri và làm leo thang xung đột".
Những diễn biến tình hình ở Xy-ri hiện nay tương tự những gì từng diễn ra ở Li-bi. Phương Tây đang tìm cớ để tạo ra một "kịch bản Li-bi" thứ hai ở Xy-ri. Họ đang kích động và hậu thuẫn từ bên ngoài đối với phe đối lập nhằm đẩy Xy-ri vào tình trạng bạo lực đẫm máu, làm nhiều dân thường chết. Một lần nữa, phương Tây lại chủ trương lập "vùng cấm bay" và "hành lang an toàn" với cái cớ "bảo vệ dân thường". Ðây là những hành động cho thấy họ từng bước can thiệp công việc nội bộ của Xy-ri. Trong bối cảnh đó, cộng đồng quốc tế cần thúc đẩy các giải pháp hòa bình nhằm tránh làm phức tạp thêm tình hình ở Xy-ri và đẩy khu vực Trung Ðông vào vòng xoáy bạo lực mới.