Phương Tây gia tăng can thiệp công việc nội bộ các nước

Sau khi áp đặt một loạt các bịên pháp trừng phạt đối với I-ran chung quanh chương trình hạt nhân của nước này và đối với Xy-ri với cái cớ chính quyền của Tổng thống Át-xát không chịu từ chức và trấn áp người biểu tình, gần đây, phương Tây gia tăng các hoạt động can thiệp công việc nội bộ của hai nước này.

Mỹ đã mở "sứ quán ảo" trên mạng in-tơ-nét tại địa chỉ: http://iran.usembassy.gov, nhằm tiếp cận người dân I-ran, bất chấp việc hai nước không có mối quan hệ chính thức nào (Mỹ và I-ran cắt đứt quan hệ ngoại giao từ sau cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979).

Oa-sinh-tơn tuyên bố rằng, trang web này sẽ phá vỡ "bức màn điện tử" của I-ran và là nơi Mỹ công bố các chính sách bằng tiếng Anh và tiếng Ba Tư, thông tin về thị thực, tin tức từ Ðài tiếng nói Hoa Kỳ do Mỹ bảo trợ và các đường dẫn để chia sẻ quan điểm xã hội. "Sứ quán ảo" cho phép công dân I-ran xin thị thực nhập cảnh Mỹ, song họ vẫn phải sang một nước khác, cụ thể là Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Các tiểu Vương quốc A-rập thống nhất, để nhận thị thực. Một ngày sau khi Mỹ mở "sứ quán ảo", ngày 7-12, I-ran đã chặn trang web này, cho rằng Oa-sinh-tơn đang tìm cách can thiệp công việc nội bộ của Tê-hê-ran. Ông A.Bô-ru-giơ-đi, Trưởng Ban An ninh quốc gia và chính sách đối ngoại QH I-ran nêu rõ đây là một âm mưu nhằm dụ người dân I-ran tin rằng Oa-sinh-tơn muốn giao tiếp với họ. Ông khẳng định I-ran sẽ không bị mắc vào "quỷ kế" này.

Cùng với việc mở "sứ quán ảo", Mỹ đã cho máy bay do thám RQ-170 xâm nhập sâu không phận I-ran và bị quân đội nước này bắn hạ ngay sau khi xâm nhập không phận I-ran. Bộ Quốc phòng Mỹ  thừa nhận đã bị mất một máy bay do thám. Bộ Ngoại giao I-ran đã triệu tập Ðại sứ Thụy Sĩ đại diện cho các lợi ích của Mỹ tại I-ran để trao công hàm chính thức phản đối vụ máy bay do thám của Mỹ xâm nhập vùng trời nước này. 

Những ngày gần đây, phương Tây tăng cường can thiệp công việc nội bộ của Xy-ri. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ H.Clin-tơn đã gặp các thành viên Hội đồng Dân tộc Xy-ri (SNC), lực lượng đối lập với chính quyền Ða-mát, tại Giơ-ne-vơ. Cuộc gặp này cho thấy dấu hiệu về sự thắt chặt quan hệ giữa Mỹ và các nhóm chống chính quyền Xy-ri. Việc phương Tây ra sức yêu cầu Liên đoàn A-rập (AL) thúc ép Xy-ri chấp nhận đưa các quan sát viên quốc tế đến Ða-mát giám sát tình hình bất ổn ở nước này cũng là hành động can thiệp công việc nội bộ của Xy-ri. Mới đây, Ðại sứ Mỹ R.Pho và Ðại sứ Pháp Ê.Chê-va-li-ê đã quay trở lại Xy-ri sau một thời gian được rút về nước do những vấn đề an ninh. Ðộng thái này diễn ra trong bối cảnh AL và Thổ Nhĩ Kỳ cùng với Mỹ và EU gia tăng sức ép đối với Ða-mát bằng việc bổ sung các biện pháp trừng phạt. Ðáng chú ý, Pháp đã đề nghị Hội đồng Bảo an (HÐBA) LHQ triệu tập một cuộc họp để nghe người đứng đầu Cao ủy LHQ về nhân quyền, bà Na-vi Pi-lây, thông báo về tình hình ở Xy-ri. Nga, Trung Quốc, Bra-xin, Ấn Ðộ và Nam Phi cho rằng những chỉ trích về nhân quyền bị xâm phạm ở Xy-ri cần được giải quyết ở Ủy ban nhân quyền LHQ, chứ không phải tại HÐBA. Trong khi đó, Pháp, Anh và Mỹ đang thúc đẩy đưa vấn đề Xy-ri trở lại HÐBA. Nhiều nhà phân tích cho rằng, phương Tây lại tìm cách viện cớ "bảo vệ nhân quyền" để can thiệp công việc nội bộ của Xy-ri.

Diễn biến phức tạp ở nhiều nước tại khu vực Trung Ðông và Bắc Phi trong thời gian gần đây đã lộ rõ bàn tay can thiệp ngày càng mạnh của phương Tây vào công việc nội bộ của nhiều nước tại khu vực này. Bàn tay ấy đã và đang thọc sâu vào công việc nội bộ của nhiều nước khác. Ðiển hình là Mỹ và phương Tây vừa kích động vừa "dựng chuyện" để can thiệp cuộc bầu cử Ðu-ma Quốc gia (Hạ viện) Nga vừa qua.