Phân luồng, làn xe tại Sân bay Tân Sơn Nhất

Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, kể từ ngày 14-11 tới, sẽ tổ chức phân luồng, phân làn giao thông trước khu vực ga đi và ga đến Sân bay Tân Sơn Nhất  (quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh). Việc điều chỉnh này nhằm bảo đảm trật tự an toàn, giảm ùn ứ trong khu vực đường nội bộ của sân bay. Đồng thời, nhằm nâng cao năng lực phục vụ hành khách, góp phần bảo đảm chất lượng dịch vụ.

Phân luồng, làn xe tại Sân bay Tân Sơn Nhất

Việc điều chỉnh này căn cứ trên cơ sở thống nhất ý kiến giữa các cơ quan, đơn vị quản lý và đơn vị chức năng (Sở Giao thông vận tải - GTVT, Công an TP Hồ Chí Minh và UBND quận Tân Bình). Phương tiện ra, vào các tuyến đường nội bộ sân bay cần chú ý biển báo, đặc biệt là taxi, xe công nghệ phải đi đúng làn đường quy định. 

Cụ thể, tại khu vực ga quốc nội: Làn A chỉ dành cho phương tiện đưa khách đi máy bay. Lắp đặt biển cấm viết bằng chữ với nội dung “Cấm đón khách”. Làn B, làn C dành cho các phương tiện đón khách (trừ taxi, xe kinh doanh vận tải). Lắp đặt biển cấm viết bằng chữ “Cấm taxi, xe kinh doanh vận tải”. Làn D (trong nhà giữ xe TCP) chỉ dành cho taxi, xe kinh doanh vận tải đón khách. Lắp đặt cặp biển báo R.403a “Đường dành cho ô-tô” và biển phụ số S.509 “Thuyết minh biển chính” có nội dung “Taxi, xe kinh doanh vận tải”.

Tại khu vực ga quốc tế đến: Làn A dành cho xe 16 chỗ. Làn B dành cho xe trên 16 chỗ và taxi. Tại ga quốc tế đi, Làn A dành cho xe đến 16 chỗ, Làn B dành cho xe trên 16 chỗ và taxi.

Cảng lưu ý tất cả các phương tiện dừng đón, trả khách không quá ba phút. Các làn đường sẽ lắp đặt hệ thống camera giám sát cố định để tiến hành ghi hình phương tiện dừng, đỗ sai phép để cơ quan chức năng xử phạt “nguội”. Ngoài ra, để hạn chế ùn tắc khu vực trước nhà ga quốc nội, sẽ khuyến khích hành khách gửi phương tiện tại nhà giữ xe TCP trước khi vào bên trong.

Đại diện Sở GTVT cho biết, theo phân cấp, các tuyến đường nội bộ Sân bay Tân Sơn Nhất do Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất quản lý. Do đó, Sở đề nghị Cảng phối hợp các đơn vị liên quan để triển khai lắp đặt biển báo, băng-rôn thông báo thời gian thực hiện phương án nêu trên theo đúng quy định. Đồng thời, chủ động phối hợp các cơ quan báo, đài thông báo phương án điều chỉnh để mọi người dân được biết. Ngoài ra, Sở GTVT cũng đề nghị Công an TP  Hồ Chí Minh, UBND quận Tân Bình chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ tại khu vực sân bay. Đặc biệt, tăng cường xử phạt qua hình ảnh đối với tình trạng dừng, đỗ xe sai quy định, gây mất trật tự an toàn giao thông.

Theo quy hoạch, năm 2020, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất chỉ đón 25 triệu hành khách/năm, nhưng hiện nay con số đã lên đến 40 triệu hành khách nên đang xảy ra quá tải. Vì vậy, Bộ GTVT vừa điều chỉnh quy hoạch Sân bay Tân Sơn Nhất đến năm 2030 sẽ khai thác 50 triệu hành khách/năm bằng việc xây dựng thêm Nhà ga T3. Để Nhà ga T3 đi vào hoạt động hiệu quả, đồng bộ với hạ tầng giao thông bên ngoài cũng như liên kết với các nhà ga bên trong cần phải thực hiện sáu dự án giao thông cấp bách, với tổng mức đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng. Hiện các dự án đã được phê duyệt, tuy nhiên đang vướng mặt bằng nên chưa thể triển khai.