LVMH không còn sở hữu Marc Jacobs

Sau gần ba thập kỷ gắn bó, mối quan hệ giữa LVMH và Marc Jacobs chính thức bước vào hồi kết. Mới đây Tập đoàn LVMH đã chấm dứt những đồn đoán bằng việc xác nhận sẽ bán thương hiệu Marc Jacobs cho Tập đoàn WHP Global với giá 850 triệu USD.

LVMH không còn sở hữu Marc Jacobs

Trong năm nay, LVMH sẽ chuyển giao thương hiệu này cho WHP Global, chủ sở hữu và sẽ vận hành thương hiệu này thông qua một liên doanh với G-III Apparel. Đây sẽ là một trong những vụ thoái vốn quan trọng nhất của Tập đoàn LVMH, khép lại gần 30 năm Marc Jacobs thuộc về LVMH, đồng thời mở ra chương mới cho nhà mốt Mỹ trong hành trình mở rộng và tái định vị trên toàn cầu.

Tập đoàn WHP Global hiện tại đang điều hành hàng loạt thương hiệu nổi tiếng ở đa lĩnh vực. Trong địa hạt thời trang, họ chủ yếu nhắm đến tệp thương hiệu tầm trung như Express, Joe’s, Anne Klein, Rag & Bone, Joseph Abboud, G-Star. Theo Bloomberg, mặc dù các đơn vị liên quan không thông báo về con số cụ thể, song WHP Global sẽ thành lập liên doanh 50/50 với G-III để điều hành Marc Jacobs.

Thương hiệu Marc Jacobs được thành lập vào năm 1984 bởi nhà thiết kế Marc Jacobs (trong ảnh), và người cộng sự Robert Duffy. Năm 1997, sau khi Marc Jacobs trở thành Giám đốc Sáng tạo đầu tiên của Louis Vuitton, Tập đoàn LVMH đã mua lại một lượng lớn cổ phần thương hiệu riêng của ông. Sự hậu thuẫn tài chính và chiến lược từ LVMH đã giúp Marc Jacobs chuyển mình từ một nhãn hiệu nhỏ ở New York phát triển thành một trong những cái tên có ảnh hưởng của thời trang thế giới, đặc biệt ở mảng túi xách, thời trang may sẵn và phụ kiện.

Việc bán Marc Jacobs diễn ra vào thời điểm LVMH đang chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi cuộc khủng hoảng trong lĩnh vực thời trang xa xỉ phẩm khi doanh thu và lợi nhuận sụt giảm. Trong hệ sinh thái của LVMH, Marc Jacobs thuộc phân khúc đồ hiệu dễ tiếp cận, có quy mô nhỏ hơn so các nhãn hàng đồ hiệu chủ lực khác nên chịu ảnh hưởng nhiều hơn từ sự suy giảm chi tiêu. Trong báo cáo tài chính kết quả kinh doanh quý I/2026, LVMH ghi nhận đa số các thương hiệu trực thuộc ngành hàng đồ da và thời trang đều sụt giảm, ngoại trừ Louis Vuitton, Loro Piana và Rimowa. Trang Bloomberg bình luận, trong bối cảnh ngành hàng xa xỉ vẫn đang trong giai đoạn phục hồi chung, đây là thời điểm thích hợp để các tập đoàn đánh giá lại danh mục thương hiệu và tập trung vào các nhãn hàng chủ lực nhằm mang lại lợi nhuận cao nhất.

- Dù quyền sở hữu thương hiệu thay đổi, Marc Jacobs vẫn tiếp tục giữ vai trò Giám đốc Sáng tạo của Marc Jacobs International. Điều này phần nào trấn an những người yêu mến các thiết kế lâu nay của ông. Trong tuyên bố chính thức, nhà thiết kế Marc Jacobs bày tỏ lòng biết ơn đối với Chủ tịch Tập đoàn LVMH Bernard Arnault vì sự ủng hộ, niềm tin đồng hành trong suốt 30 năm qua, đồng thời khẳng định, ông vẫn cam kết với vai trò sáng tạo của mình trong chương mới của thương hiệu.

- Thương hiệu Marc Jacobs vẫn cần hoàn tất các điều kiện giao dịch và dự kiến sẽ khép lại trong quý tài chính thứ ba của G-III, kết thúc vào tháng 10. Việc bổ sung Marc Jacobs cũng giúp WHP Global mở rộng đáng kể quy mô danh mục thương hiệu. Theo thông cáo chính thức, sau thương vụ này, tổng doanh số bán lẻ toàn cầu trong hệ sinh thái WHP Global sẽ vượt 9,5 tỷ USD.

- Trước Marc Jacobs, Tập đoàn LVMH cũng liên tục tái cấu trúc danh mục đầu tư khi bán Off-White cho Bluestar Alliance năm 2024, thoái vốn khỏi Stella McCartney vào năm 2025 và chuyển nhượng hoạt động DFS tại Trung Quốc đầu năm 2026. Động thái này cho thấy, họ đang ưu tiên nguồn lực cho những thương hiệu sinh lời mạnh nhất trong hệ sinh thái nhằm bảo đảm doanh thu.