Chủ trương tăng dần sản lượng
Quyết định trên được đưa ra tại cuộc họp trực tuyến của các Bộ trưởng nhóm OPEC+ đêm 4/10, bàn cách phối hợp chính sách ứng phó đà tăng giá dầu mỏ thế giới. Cuộc họp được tổ chức trong bối cảnh các nước xuất khẩu dầu mỏ chịu sức ép từ Mỹ và Ấn Độ muốn tăng mạnh sản lượng khai thác dầu nhằm chặn đà tăng giá dầu, vốn đã tăng tới 50% kể từ đầu năm nay và sau ba năm đã lên mức 80 USD/thùng hồi tháng 9 vừa qua.
Giá dầu tăng một mặt có lợi cho các nhà sản xuất, khi làm tăng khối lượng xuất khẩu và doanh thu từ dầu mỏ, mặt khác lại có tác động tiêu cực trong trung hạn vì có nguy cơ kìm hãm đà phục hồi kinh tế còn mong manh sau đại dịch. Nhu cầu nhiên liệu tăng và cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay ở châu Âu và Trung Quốc cũng góp thêm áp lực để OPEC+ xem xét tăng sản lượng. Dự báo, nhu cầu tiêu thụ dầu trên thế giới có thể lên mức 4,2 triệu thùng/ngày vào năm 2022.
Tuy nhiên, các Bộ trưởng OPEC+ quyết định tiếp tục theo đuổi chủ trương tăng dần sản lượng, theo đó chỉ tăng ở mức 400.000 thùng/ngày. Mức tăng này đã được nhất trí tại cuộc họp của nhóm hồi tháng 7/2021 và tái khẳng định tại cuộc họp đầu tháng 9 vừa qua. Theo OPEC+, mức tăng này giúp dần khôi phục sản lượng đã cắt giảm trong năm 2020 và hỗ trợ giá dầu trong bối cảnh kinh tế suy thoái do đại dịch Covid-19.
Đánh giá về kết quả cuộc họp mới nhất của OPEC+, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho rằng, quyết định duy trì mức tăng sản lượng 400.000 thùng/ngày là hợp lý, có thể giúp ổn định thị trường dầu mỏ thế giới.
Sau quyết định mới nhất của OPEC+, giá dầu thế giới đã tăng mạnh, lên mức cao mới trong nhiều năm gần đây. Kết thúc phiên giao dịch ngày 5/10, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 1,7%, lên 78,93 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 11/2014. Giá dầu Brent Biển Bắc tăng 1,6%, lên 82,56 USD/thùng, cao nhất trong ba năm qua.
Giá khí đốt lập kỷ lục mới
Trong khi đó, cuộc khủng hoảng năng lượng tại châu Âu ngày càng leo thang, gây quan ngại về vấn đề an ninh nhiên liệu trong mùa đông năm nay tại “lục địa già”. Thiếu hụt nguồn cung đã khiến giá khí đốt tự nhiên tại châu Âu liên tiếp lập “kỷ lục” mới. Theo dữ liệu của sàn giao dịch ICE (London), trong phiên giao dịch ngày 5/10, giá khí đốt tại châu Âu lên mức 1.300 USD/1.000 m3. Mức này cũng là kỷ lục mới của giá kỳ hạn tháng 11 trên sàn trung tâm TTF ở Hà Lan.
Giới phân tích thị trường năng lượng cho rằng, giá khí đốt tăng cao thời gian qua do nhiều nguyên nhân, chủ yếu là nhu cầu tăng mạnh khi các nền kinh tế bắt đầu phục hồi, trong khi một số nhà cung cấp lớn lại hạn chế nguồn cung. Nhu cầu nhiên liệu tăng mạnh ở châu Á, nhất là tại Trung Quốc - nền kinh tế đang chống chọi cuộc khủng hoảng nguồn cung năng lượng. Các tuyến vận tải nhiên liệu gặp khó khăn do đại dịch cũng góp phần khiến nguồn cung thị trường năng lượng cho châu Âu bị thu hẹp.
Để ứng phó tình trạng cấp bách, cũng như tìm kiếm biện pháp dài hạn, Ủy ban châu Âu (EC) đang lên kế hoạch thiết lập kho dự trữ khí đốt chiến lược của Liên hiệp châu Âu (EU). Ngày 5/10, thông báo kế hoạch trên, Chủ tịch EC Ursula von der Leyen nêu rõ, EU cần đầu tư vào các nguồn năng lượng tái tạo, qua đó có thể giúp giảm phụ thuộc quá nhiều vào nguồn nhiên liệu nhập khẩu, đồng thời góp phần bình ổn giá năng lượng.