Thành tựu nhiệm kỳ Đại hội XIII

Từ nền tảng tinh thần đến sức mạnh nội sinh của dân tộc

Nhiệm kỳ Đại hội XIII, một tinh thần mới về phát triển văn hóa-con người Việt Nam đã lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội: coi con người là trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của tiến trình phát triển; coi văn hóa là chiều sâu, là linh hồn của mọi chiến lược kiến thiết đất nước trong kỷ nguyên đổi mới và hội nhập.

Diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
Diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Tư duy mới

Nhiệm kỳ Đại hội XIII diễn ra trong một bối cảnh rất đặc biệt: thế giới biến động nhanh, phức tạp và khó lường; đại dịch Covid-19 để lại những hệ lụy sâu sắc trên mọi mặt đời sống; xu thế chuyển đổi số, kinh tế tri thức, cạnh tranh chiến lược giữa các quốc gia ngày càng gay gắt. Trong bối cảnh ấy, Đảng ta đã xác định rõ, muốn đất nước phát triển nhanh và bền vững thì phải dựa vào hai trụ cột mang tính nền tảng và lâu dài: văn hóa và con người Việt Nam. Quan điểm đó không chỉ là sự kế thừa truyền thống “văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, mà còn được bổ sung, phát triển phù hợp với yêu cầu của kỷ nguyên mới: văn hóa và con người không chỉ là nền tảng tinh thần, mà còn là sức mạnh nội sinh, là nguồn lực và động lực quan trọng.

Tư duy mới ấy được thể hiện rõ nét qua việc Đảng ban hành, chỉ đạo triển khai hàng loạt chủ trương, chính sách lớn về văn hóa và con người. Chẳng hạn, việc sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các đạo luật trong lĩnh vực văn hóa, thông tin, giáo dục, gia đình, di sản; xây dựng chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa; thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa; chăm lo xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng tầm đời sống tinh thần của nhân dân. Một điểm nhấn rất rõ của nhiệm kỳ này là việc văn hóa được nhìn nhận gắn chặt với độc lập tự cường của dân tộc và hội nhập quốc tế sâu rộng. Văn hóa không tách rời kinh tế, chính trị, xã hội, mà hòa quyện, tương hỗ cho nhau. Tư duy mới của Đảng về văn hóa và con người còn thể hiện ở việc khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, nhân ái, khát vọng phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

Những kết quả nổi bật

Nhiệm kỳ Đại hội XIII đã chứng kiến một bước tiến quan trọng trong việc thể chế hóa quan điểm của Đảng thành pháp luật, chính sách, chương trình hành động cụ thể của Nhà nước và toàn xã hội. Trước hết, có thể nhấn mạnh đến việc lần đầu tiên Quốc hội ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035. Đây là dấu mốc có ý nghĩa chiến lược, thể hiện sự quan tâm sâu sắc và đầu tư có trọng tâm, trọng điểm cho văn hóa, tương xứng với vai trò “sức mạnh nội sinh quan trọng” đã được khẳng định trong văn kiện Đại hội XIII; là bước tiến lớn về nhận thức, thể chế và nguồn lực, mở ra không gian chính sách rộng lớn cho văn hóa trong giai đoạn mới.

Cùng với đó, hệ thống pháp luật về văn hóa, sáng tạo, truyền thông cũng được sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện theo hướng hiện đại, hội nhập và bám sát thực tiễn. Luật Điện ảnh (sửa đổi) được ban hành đã mở rộng dư địa cho sáng tạo, khuyến khích xã hội hóa, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để điện ảnh Việt Nam có thể bứt phá, trở thành một ngành công nghiệp văn hóa đúng nghĩa. Luật Sở hữu trí tuệ được sửa đổi nhằm bảo vệ tốt hơn quyền tác giả, quyền liên quan - yếu tố nền tảng để nuôi dưỡng lao động sáng tạo và bảo đảm thị trường văn hóa vận hành minh bạch. Luật Báo chí (sửa đổi) đang được xây dựng theo hướng vừa bảo vệ quyền tự do sáng tạo, quyền tiếp cận thông tin của người dân, vừa bảo đảm quản lý hiệu quả không gian truyền thông mới trong thời đại số. Việc nghiên cứu, chuẩn bị sửa đổi Luật Di sản văn hóa theo tinh thần tiếp cận di sản vừa bảo tồn, vừa gắn với phát triển bền vững, sinh kế cộng đồng và hội nhập quốc tế, đã cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong tư duy lập pháp về văn hóa. Đi liền với quá trình hoàn thiện thể chế là một đời sống học thuật, trao đổi chính sách về văn hóa hết sức sôi nổi và liên tục lan tỏa trong toàn hệ thống chính trị.

Từ thể chế, chính sách và diễn đàn học thuật, tinh thần đổi mới về văn hóa của nhiệm kỳ XIII còn được thể hiện sinh động trong đời sống văn hóa-nghệ thuật đương đại, với nhiều sự kiện có tầm vóc lớn, tạo hiệu ứng xã hội tích cực. Đặc biệt, chuỗi sự kiện nghệ thuật, concert và chương trình giao lưu văn hóa-nghệ thuật nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập nước (A80) đã để lại dấu ấn sâu đậm, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, tri ân các thế hệ cha anh, khơi dậy ở lớp trẻ tình cảm, trách nhiệm đối với Tổ quốc.

Bên cạnh đó, các lễ hội văn hóa, ngày hội di sản, festival nghệ thuật, tuần lễ phim, triển lãm, không gian sáng tạo… được tổ chức ngày càng chuyên nghiệp, đa dạng hơn. Nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể tiếp tục được UNESCO ghi danh và bảo vệ; nhiều giá trị văn hóa truyền thống được khôi phục, tôn vinh, đồng thời sáng tạo phù hợp với đời sống đương đại. Trên nền tảng ấy, công nghiệp văn hóa và kinh tế văn hóa tiếp tục khẳng định vai trò một động lực tăng trưởng mới, đóng góp tích cực vào GDP, tạo việc làm và nâng cao năng lực cạnh tranh mềm của quốc gia.

Không thể không nhắc đến những nỗ lực lớn trong xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng tầm đời sống tinh thần của nhân dân. Từ phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở đến việc hình thành văn hóa công vụ, văn hóa học đường, văn hóa doanh nghiệp; từ các thiết chế văn hóa cấp xã, huyện, tỉnh được nâng cấp, đầu tư, đến các không gian sáng tạo cộng đồng ở đô thị; từ các hoạt động bảo vệ trẻ em trước tác động tiêu cực của môi trường số đến việc lan tỏa những tấm gương người tốt, việc tốt trong đời sống xã hội - tất cả đã tạo nên một bức tranh sinh động về sự chuyển động tích cực của văn hóa Việt Nam trong nhiệm kỳ Đại hội XIII.

Văn hóa lan tỏa sức mạnh nội sinh, bồi đắp niềm tin và nâng cao vị thế quốc gia

Nhìn lại nhiệm kỳ Đại hội XIII, điều dễ nhận thấy là văn hóa thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trở thành một nguồn lực mềm quan trọng cho phát triển đất nước. Trước hết, văn hóa đã khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm công dân. Trong đại dịch Covid-19 và những thời khắc cam go của đất nước, hàng triệu tấm lòng đã cùng chia sẻ, đùm bọc, tương trợ lẫn nhau, giúp chúng ta nhận ra rằng sức mạnh của dân tộc không chỉ nằm ở tiềm lực vật chất, mà còn ở tình người, nghĩa đồng bào, ở bản sắc văn hóa nhân văn sâu sắc. Cùng với đó, văn hóa còn góp phần xây dựng chuẩn mực ứng xử, đạo đức xã hội, văn hóa công vụ, văn hóa doanh nghiệp, văn hóa học đường. Một tác động quan trọng khác là văn hóa đã và đang trở thành động lực cho đổi mới sáng tạo, là cầu nối của hội nhập và ngoại giao nhân dân.

Sự phát triển văn hóa gắn với xây dựng con người Việt Nam toàn diện đã tạo nên nền tảng tinh thần quan trọng cho phát triển bền vững.

Nhiệm kỳ Đại hội XIV được kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định và phát triển mạnh mẽ hơn nữa quan điểm của Đảng rằng, văn hóa và con người là nền tảng tinh thần, là sức mạnh nội sinh, là nguồn lực và động lực quan trọng của sự phát triển đất nước. Văn hóa cần tiếp tục được đặt ở vị trí trung tâm của mọi chiến lược phát triển; con người Việt Nam cần tiếp tục được coi là chủ thể, là trung tâm, là mục tiêu và là động lực của tiến trình đổi mới. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa; mở rộng không gian sáng tạo; khuyến khích xã hội hóa đúng hướng; coi trọng bảo tồn di sản gắn với phát triển bền vững; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ gia đình, nhà trường đến cộng đồng và xã hội.

Cần tiếp tục phát triển mạnh mẽ công nghiệp văn hóa, kinh tế văn hóa và văn hóa số, tận dụng ưu thế của khoa học-công nghệ và chuyển đổi số, song song với việc nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân cách, đạo đức, lối sống, khát vọng và trách nhiệm xã hội của mỗi công dân. Việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sức sáng tạo của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nhân, thanh niên… sẽ là yếu tố quyết định để tạo nên một không gian phát triển văn hóa phong phú, lành mạnh và giàu tính nhân văn.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO, giới thiệu dự thảo Nghị quyết khuyến nghị Đại hội đồng Liên hợp quốc xem xét phát động “Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì phát triển bền vững”. (Ảnh: KHẢI HOÀN - MINH DUY)

Ấn tượng di sản Việt Nam 2025

Năm 2025, Việt Nam lại có thêm những “gia tài” mới về di sản được thế giới ghi nhận, cùng nhiều sáng kiến đóng góp cho Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục thế giới UNESCO. Đó là những ấn tượng mạnh mẽ của di sản Việt Nam, tiếp tục khẳng định vai trò và vị thế trên bản đồ di sản thế giới.

Bốc xếp hàng hóa tại Cảng Hải Phòng. Ảnh Đăng Anh

Củng cố năng lực nội sinh của nền kinh tế

Giai đoạn 2021-2025, nền kinh tế Việt Nam có sự phục hồi kiên cường và phát triển vượt bậc trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, chưa từng có tiền lệ, nhiều yếu tố vượt ngoài dự báo, nhất là tác động nặng nề của đại dịch Covid-19.

Điện Biên vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

Điện Biên vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

Những thành tựu to lớn trong nhiệm kỳ 2020-2025 là tiền đề và nền tảng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên xây dựng, phát triển theo hướng kinh tế xanh, thông minh, bền vững, hướng đến mục tiêu vào năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Tây Bắc.

Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong bối cảnh mới

Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong bối cảnh mới

Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là một trong những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng đảng, luôn được Đảng ta coi trọng và xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của Đảng, là trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên.

Sự phát triển nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa qua gần 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới

Sự phát triển nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa qua gần 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới

Nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước hình thành, hoàn thiện, phát triển không ngừng, là “đột phá lý luận rất cơ bản và sáng tạo”(1), nội dung đặc biệt quan trọng trong lý luận về đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường đón Tổng Thư ký Liên hợp quốc tại sự kiện Lễ mở ký Công ước Hà Nội. (Ảnh: XUÂN KỲ-THỦY NGUYÊN)

Dấu ấn Việt Nam trong đối ngoại đa phương

Năm 2025, Việt Nam tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, hội nhập toàn diện, sâu rộng; là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. 

Công chiếu phim “Mưa đỏ” tại di tích Thành cổ Quảng Trị để tri ân các Anh hùng liệt sĩ. (Ảnh: TTXVN)

Văn học, nghệ thuật đồng hành cùng dân tộc: Từ sứ mệnh lịch sử đến yêu cầu sáng tạo trong kỷ nguyên số

Từ những ngày đầu thành lập nước, Đảng ta đã khẳng định vị trí quan trọng của văn học, nghệ thuật trong đời sống tinh thần xã hội, coi đây là một lĩnh vực vừa mang giá trị sáng tạo, vừa đảm nhiệm sứ mệnh tư tưởng, góp phần bồi đắp nhân cách con người, hun đúc lòng yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc trong mọi tình huống

Bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc trong mọi tình huống

Quán triệt sâu sắc đường lối quân sự quốc phòng của Đảng, thời gian qua, Quân chủng Phòng không-Không quân đã tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, làm chủ các phương tiện, khí tài hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ bầu trời Tổ quốc trong tình hình mới.

Đổi mới mạnh mẽ, ngành giáo dục và đào tạo đạt nhiều kết quả tích cực, tạo nền tảng cho những đột phá dài hạn

Đổi mới mạnh mẽ, ngành giáo dục và đào tạo đạt nhiều kết quả tích cực, tạo nền tảng cho những đột phá dài hạn

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lãnh đạo toàn ngành đạt nhiều kết quả tích cực, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, tạo nền tảng cho những đột phá dài hạn của giáo dục Việt Nam.

Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị

Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị

Nghị quyết số 57-NQ/TW (ngày 22/12/2024) của Bộ Chính trị xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (KHCN, ĐMST và CĐS) là yếu tố quyết định và điều kiện tiên quyết để đất nước phát triển giàu mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Vững vàng trước thử thách, ngành y tế đạt nhiều kết quả quan trọng trong nhiệm kỳ 2020-2025

Vững vàng trước thử thách, ngành y tế đạt nhiều kết quả quan trọng trong nhiệm kỳ 2020-2025

Nhiệm kỳ 2020-2025, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Y tế, các chỉ tiêu y tế chủ yếu được cải thiện rõ rệt, cơ bản đạt và vượt mục tiêu Quốc hội, Chính phủ giao; nhiều chỉ số sức khỏe của người dân đạt mức cao, vượt trội so với nhiều quốc gia có cùng trình độ phát triển.

Nhiệm kỳ 2020-2025: Kỷ luật, kỷ cương làm nền tảng điều hành tài chính

Nhiệm kỳ 2020-2025: Kỷ luật, kỷ cương làm nền tảng điều hành tài chính

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, trước bối cảnh nhiều biến động chưa có tiền lệ, Bộ Tài chính đã kiên trì giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, qua đó tạo nền tảng cho điều hành tài chính-ngân sách chủ động, linh hoạt, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và củng cố dư địa phát triển.

Việt Nam – một trong những nền kinh tế mới nổi hứa hẹn nhất châu Á

Việt Nam – một trong những nền kinh tế mới nổi hứa hẹn nhất châu Á

Với vị trí chiến lược ở Đông Nam Á, lực lượng lao động trẻ và siêng năng, cùng khả năng quản lý kinh tế vĩ mô hiệu quả đã khiến Việt Nam trở thành thỏi nam châm thu hút đầu tư nước ngoài và là nút thắt quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Việt Nam ngày nay là một trong những nền kinh tế mới nổi hứa hẹn nhất châu Á.

Ngành xây dựng khẳng định vai trò là một trong những ngành hạ tầng kỹ thuật then chốt của nền kinh tế, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. (Ảnh: BÁO NHÂN DÂN)

Ngành xây dựng tiếp tục khẳng định vai trò một trong các ngành hạ tầng kỹ thuật then chốt của nền kinh tế

Trong bối cảnh rất nhiều khó khăn, thách thức, toàn ngành xây dựng đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đổi mới tư duy, sáng tạo trong hành động, khẳng định vai trò là một trong những ngành hạ tầng kỹ thuật then chốt của nền kinh tế, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Gieo mầm khát vọng trên cánh đồng Việt.

Gieo mầm khát vọng trên cánh đồng Việt

Hơn 5.000 ý kiến gửi tới Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân lần thứ 7 năm 2025 đều thể hiện niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; phấn khởi trước các chính sách thiết thực dành cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn và dự thảo Văn kiện Đại hội XIV.

Mô hình liên kết với Nhật Bản phát triển cây sâm Lai Châu thành sản phẩm hàng hóa chất lượng cao.

Lai Châu: Có Đảng dân ấm, dân no

Từ miền đất xa ngái, “nơi ngủ dậy núi đã đầy trong mắt”, Lai Châu hôm nay đang đổi thay từng ngày. Từ sau khi chia tách vào năm 2004, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền, sự đồng lòng của nhân dân các dân tộc, Lai Châu đã có những bước tiến dài trên mọi mặt.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. (Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng)

"Sắp xếp lại giang sơn" – Cuộc cách mạng từ ý Đảng đến lòng dân và khát vọng về Kỷ nguyên vươn mình

Nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng là nhiệm kỳ nhiều cảm xúc, để lại dấu ấn lịch sử khó phai mờ. Đó là cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị. Dư luận gọi đây là cuộc "sắp xếp lại giang sơn" – một việc khó khăn, phức tạp, nhạy cảm và chưa từng có tiền lệ.

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Quyết liệt, hiệu quả, bền vững hơn trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Sáng 11/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo Trung ương) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương chủ trì hội nghị.

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

[Ảnh] Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng

Sáng 11/12, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Giờ học tại Trường THCS Yên Sơn, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ). (Ảnh: MẠNH XUÂN)

Dành nguồn lực cho giáo dục ở địa bàn khó khăn

Nhằm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, thời gian qua, các cấp ủy đảng và hệ thống chính trị đã tập trung triển khai với quyết tâm cao, hành động cụ thể; trong đó, ưu tiên các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo và các đối tượng chính sách.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ đại diện đại biểu kiều bào tham Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 4 tháng 8/2024 tại Hà Nội. (Ảnh: Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài)

Phát huy trí tuệ, tinh thần đoàn kết của kiều bào, xây dựng Việt Nam phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng

Với hơn 1.300 ý kiến góp ý vào Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài thể hiện niềm tin, tình cảm, tinh thần trách nhiệm và khát vọng đồng hành cùng Tổ quốc. Bên cạnh đó, đây được coi là cơ hội để thể hiện lòng yêu nước và trí tuệ của cộng đồng người Việt trên toàn cầu.