Du lịch - điểm sáng trong bức tranh kinh tế, xã hội Việt Nam

Du lịch - điểm sáng trong bức tranh kinh tế, xã hội Việt Nam

Nhìn lại giai đoạn 2021-2025, ngành du lịch đã có những bước tăng trưởng ấn tượng, đóng góp ổn định từ 6-8% GDP mỗi năm và trở thành điểm sáng trong bức tranh kinh tế, xã hội của đất nước. Trong 5 năm qua, Việt Nam đón gần 55 triệu lượt khách quốc tế, gần 500 triệu lượt khách nội địa, tổng doanh thu ước đạt 3.200.000 tỷ đồng.

Điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á

Đánh giá chung về tình hình phát triển của toàn ngành văn hóa, thể thao và du lịch trong vòng 5 năm qua, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhận định: "Nhìn lại chặng đường vừa qua, nhất là quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, toàn diện, sâu sắc của Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư; sự quan tâm đồng hành của Quốc hội; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sáng tạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự chung sức, đồng lòng của những người làm công tác văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch toàn quốc; sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân với tư cách là chủ thể sáng tạo văn hóa đã từng bước 'thấm sâu' vào mọi lĩnh vực, mọi hoạt động của đời sống; và đặc biệt là đã truyền cảm hứng và khơi dậy niềm tự hào về lịch sử hào hùng và giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp trong thế hệ trẻ Việt Nam, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của đất nước".

"Bằng văn hóa và từ văn hóa, hình ảnh đất nước Việt Nam an toàn-thân thiện-hiền hòa-mến khách-hội nhập-phát triển với nền văn hóa đậm đà bản sắc được đông đảo bạn bè quốc tế biết đến, với nhiều giải thưởng quốc tế danh giá như: Điểm đến di sản hàng đầu thế giới, Điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á…", Bộ trưởng Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng chia sẻ.

Xét về tổng thể, hoạt động du lịch trên phạm vi cả nước tiếp tục có sự tăng trưởng vượt bậc. Số lượng khách du lịch nội địa duy trì tốc độ tăng trưởng; số lượng khách quốc tế tăng cao ở nhiều điểm đến. Giá phòng và các dịch vụ du lịch không có nhiều biến động lớn. Tình hình an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm tại các điểm đến cơ bản được bảo đảm.

Kết quả này đến từ sự nỗ lực của toàn ngành du lịch, từ công tác chỉ đạo, điều hành đến sự chuyển hướng kịp thời của du lịch Việt Nam trong cơ cấu lại thị trường khách, định hướng xây dựng sản phẩm, công tác xúc tiến, quảng bá hiệu quả cả trên thực địa và trên các nền tảng số cùng hiệu ứng tích cực từ các chính sách thị thực mới.

Trong cả giai đoạn 2021-2025, du lịch đóng góp ổn định từ 6-8% GDP/năm, đón gần 55 triệu lượt khách quốc tế. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Trong cả giai đoạn 2021-2025, du lịch đóng góp ổn định từ 6-8% GDP/năm, đón gần 55 triệu lượt khách quốc tế. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Lượng khách và tổng thu từ khách du lịch đạt những con số ấn tượng. Nổi bật là năm 2025, khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 21,5 triệu lượt, tăng 21% so cùng kỳ năm 2024. Trong khi đó, khách nội địa ước đạt 135 triệu lượt, tăng 22,7% so cùng kỳ năm 2024. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 1 triệu tỷ đồng.

Về công tác xây dựng thể chế, chính sách phát triển du lịch, ngành tiếp tục nhận được quan tâm, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tăng cường liên kết và tập trung nguồn lực triển khai kịp thời chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Về quản lý lữ hành và cơ sở lưu trú du lịch tiếp tục được tăng cường theo hướng siết chặt kỷ cương, nâng chất lượng dịch vụ. Công tác kiểm tra, thanh tra được triển khai thường xuyên, giúp phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm về hướng dẫn viên, kinh doanh tour trái phép, niêm yết giá. Hệ thống cơ sở lưu trú được rà soát, chuẩn hóa tiêu chuẩn, thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cấp an toàn phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường.

Các hoạt động xúc tiến, quảng bá được đánh giá là điểm sáng trong phương hướng triển khai của ngành du lịch thời gian qua. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đổi mới xúc tiến, quảng bá theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ số, gắn với văn hóa-nghệ thuật-điện ảnh và các thị trường trọng điểm theo đúng tinh thần Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 18/5/2023 của Chính phủ và Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, góp phần quan trọng trong việc đưa hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Bằng văn hóa và từ văn hóa, hình ảnh đất nước Việt Nam an toàn-thân thiện-hiền hòa-mến khách-hội nhập-phát triển với nền văn hóa đậm đà bản sắc được đông đảo bạn bè quốc tế biết đến, với nhiều giải thưởng quốc tế danh giá như: Điểm đến di sản hàng đầu thế giới, Điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á…

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cũng tổ chức quảng bá, giới thiệu thương hiệu du lịch Việt qua điện ảnh tại Liên hoan phim Cannes, Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu 2030 (P4G) lần thứ 4... Đồng thời, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công an đề xuất chính sách thị thực (mở rộng danh sách miễn thị thực ngắn hạn, đề xuất danh sách đối tượng ưu tiên, ưu đãi chính sách thị thực trong lĩnh vực quản lý). Bên cạnh đó, tham mưu triển khai sáng kiến "Một hành trình, ba điểm đến" kết nối Campuchia-Lào-Việt Nam, "Một hành trình, bốn điểm đến" kết nối Campuchia-Lào-Việt Nam-Thái Lan, sáng kiến của Thủ tướng Việt Nam...

Công tác truyền thông và chuyển đổi số trong du lịch được đẩy mạnh với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, quảng bá và hỗ trợ du khách. Các nền tảng số, bản đồ số, hệ thống đặt dịch vụ trực tuyến và trí tuệ nhân tạo được triển khai rộng hơn, góp phần nâng cao trải nghiệm du khách và hiệu quả quản lý.

Song song đó, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cũng cho ra mắt video clip quảng bá vẻ đẹp du lịch Việt Nam trên YouTube hưởng ứng Chương trình kích cầu phát triển du lịch trong năm 2025 với chủ đề “Việt Nam: Đi để yêu!”. Đặc biệt, việc xây dựng website kích cầu du lịch năm 2025 theo Nghị quyết 11/NQ-CP với song ngữ Việt-Anh đạt nhiều chỉ số ấn tượng. Công tác hợp tác truyền thông tiếp tục được đẩy mạnh, mở rộng với một số đối tác ở trong và ngoài nước, góp phần nâng cao hiệu quả quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam trong nước và trên toàn thế giới.

Thủ đô Hà Nội là một trong những điểm đến thu hút đông đảo khách du lịch.

Thủ đô Hà Nội là một trong những điểm đến thu hút đông đảo khách du lịch.

Về hoạt động du lịch tại các địa phương, có thể thấy, hoạt động du lịch diễn ra nhộn nhịp tại các địa phương trọng điểm du lịch trên cả nước. Năm 2025, nhiều địa phương đã triển khai thành công Chương trình kích cầu phát triển du lịch trong năm 2025 với thông điệp "Việt Nam: Đi để yêu", kích cầu, thu hút du khách, giới thiệu các chương trình du lịch mới, các gói sản phẩm có chất lượng dịch vụ tốt nhằm gia tăng trải nghiệm của du khách, cũng nâng cao chất lượng dịch vụ.

Giai đoạn 2021-2025, Việt Nam dần khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn hàng đầu trong khu vực và trên thế giới khi liên tục được công nhận bởi các giải thưởng du lịch uy tín quy mô quốc tế. Đặc biệt, riêng năm 2025, Tổ chức Giải thưởng du lịch thế giới (World Travel Awards) đã vinh danh thương hiệu du lịch Việt ở các hạng mục quan trọng là "Điểm đến hàng đầu châu Á năm 2025" và "Điểm đến di sản hàng đầu châu Á năm 2025". Cùng với đó, lần thứ 6 Việt Nam được bình chọn là "Điểm đến di sản hàng đầu thế giới"...

Đưa du lịch trở thành nhịp cầu kết nối

Đặt mục tiêu xây dựng và phát triển toàn ngành văn hóa, thể thao và du lịch nói chung, cũng như ngành du lịch nói riêng thực sự trở thành động lực phát triển đất nước nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng thông tin: "Ý thức sâu sắc được trách nhiệm của mình về phát triển văn hóa mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ giao phó, trong thời gian tới đây, toàn ngành văn hóa, thể thao và du lịch tiếp tục đi sâu nghiên cứu, nâng cao nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn nữa về văn hóa theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị, trước hết là ở các cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch".

Trên hết, toàn ngành cần làm tốt vai trò tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền để văn hóa phải được phát triển ngang tầm với chính trị, kinh tế và xã hội. Bộ trưởng Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho rằng, phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước. Do vậy, chúng ta cần có nhận thức đúng để hành động đẹp, triển khai một cách hiệu quả thông điệp chủ đề của ngành: văn hóa là nền tảng-thông tin là mạch dẫn-thể thao là sức mạnh-du lịch là nhịp cầu kết nối.

Năm 2026 được dự báo tiếp tục là năm với nhiều biến động phức tạp trên thế giới. Nền kinh tế toàn cầu phục hồi nhưng không đồng đều trước việc chịu tác động của lạm phát kéo dài, thắt chặt tài chính và biến động giá năng lượng. Biến đổi khí hậu gây thiên tai nghiêm trọng, buộc nhiều quốc gia phải tăng đầu tư vào thích ứng và chuyển đổi xanh. Cùng lúc, công nghệ AI và kinh tế số phát triển mạnh, vừa tạo cơ hội tăng trưởng, vừa đặt ra thách thức về quản trị, an ninh thông tin và việc làm. Bối cảnh của thế giới trong thời gian tới được nhận định ở trạng thái bất ổn đan xen cơ hội, đòi hỏi các quốc gia tăng cường hợp tác và điều phối chính sách để ứng phó hiệu quả.

Vẻ đẹp của Đại Nội - trái tim Cố đô Huế về đêm. (Ảnh: TTXVN)

Vẻ đẹp của Đại Nội - trái tim Cố đô Huế về đêm. (Ảnh: TTXVN)

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, năm 2026 là năm có ý nghĩa quan trọng, là thời điểm diễn ra Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, năm đầu triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2026-2030… Với tinh thần đó, toàn ngành văn hóa, thể thao và du lịch nói chung cần phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt trong sự nghiệp với mục tiêu, nhiệm vụ xuyên suốt là “khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Toàn ngành cần đột phá kiến tạo không gian phát triển văn hóa, thể thao và du lịch trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, tích cực góp phần cùng cả nước hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2026 và giai đoạn 2026-2030.

Riêng với ngành du lịch, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho rằng, cần triển khai đồng bộ các giải pháp để hiện thực hóa thông điệp: "Du lịch là nhịp cầu kết nối" - kết nối văn hóa, kết nối con người, kết nối các miền di sản, cũng như kết nối Việt Nam với bạn bè năm châu.

Nhìn lại một số điểm còn tồn tại trong hoạt động khai thác du lịch nhiệm kỳ vừa qua, không khó để rằng, công tác quản lý đối với một số loại hình du lịch mới còn chưa theo kịp thực tiễn. Sản phẩm du lịch đã được làm mới theo hướng đa dạng hóa nhưng chưa khai thác hết tiềm năng và thế mạnh về thiên nhiên, con người, truyền thống văn hóa lịch sử. Nhiều sản phẩm trong cùng một vùng còn trùng lắp, chưa có tính đặc thù, khác biệt khiến cho việc thu hút khách du lịch quay trở lại khó khăn. Nhiều khu, điểm du lịch còn khai thác tự phát, thiếu quy hoạch, đầu tư hợp lý, thiếu sự quản lý. Nhân lực ngành du lịch vẫn chưa đáp ứng nhu cầu thực tiễn, cơ cấu nguồn nhân lực vẫn chưa phục hồi sau dịch Covid-19. Số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành du lịch chiếm tỷ lệ cao nên khả năng cạnh tranh, thâm nhập thị trường và mở rộng thương hiệu quốc tế còn hạn chế.

Theo đó, du lịch Việt Nam cần triển khai các nhiệm vụ trọng tâm để du lịch thực sự bứt phá, phát triển bền vững và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số. Trước hết, phê duyệt các đề án: thành lập Văn phòng xúc tiến du lịch Việt Nam tại Lào; thành lập Văn phòng xúc tiến du lịch Việt Nam ở nước ngoài; xúc tiến, quảng bá du lịch và ẩm thực Việt Nam ra nước ngoài giai đoạn 2026-2030; “Phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe ở Việt Nam đến năm 2030; Đề án “Phát triển du lịch gắn với sản xuất và tiêu dùng sản phẩm OCOP, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, tri thức bản địa các vùng nông thôn Việt Nam.

Khách du lịch trải nghiệm hệ thống thực tế ảo tại di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: HÀ NAM)

Khách du lịch trải nghiệm hệ thống thực tế ảo tại di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: HÀ NAM)

Song song với những hoạt động trên, ngành du lịch cần tiếp tục triển khai các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP, Chỉ thị số 08/CT-TTg, Công điện số 06/CĐ-TTg, Công điện số 34/CĐ-TTg; xây dựng và triển khai Chương trình kích cầu phát triển du lịch năm 2026. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tiếp tục tổ chức các sự kiện: Diễn đàn thường niên du lịch xanh quốc gia năm 2026; Hội thi Lễ tân giỏi toàn quốc; Liên hoan ẩm thực toàn quốc... Đồng thời, phối hợp tổ chức: chương trình xúc tiến du lịch Việt Nam tại Hội chợ Travex và Diễn đàn du lịch ASEAN 2026, ITB Berlin, WTM Anh…; các chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại các thị trường trọng điểm; các hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2026.

Ngoài ra, cần xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành và chất lượng hệ thống cơ sở lưu trú du lịch năm 2026, tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện phương án điều tra tài nguyên du lịch. Công tác chỉ đạo, định hướng ngành du lịch các địa phương theo hướng nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm an ninh, an toàn, môi trường, văn minh cho hoạt động du lịch...

Giai đoạn 2026-2030, ngành du lịch đặt mục tiêu trở thành là ngành kinh tế mũi nhọn và phát triển bền vững, đưa Việt Nam trở thành điểm đến đặc biệt hấp dẫn, thuộc nhóm 30 quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới, đáp ứng đầy đủ yêu cầu và mục tiêu phát triển bền vững. Tổng thu từ khách du lịch đạt 3.100-3.200 nghìn tỷ đồng (tương đương 130-135 tỷ USD), tăng trưởng bình quân 11-12%/năm, đóng góp trực tiếp vào GDP đạt 15-17%.

Cùng với đó, tạo ra khoảng 8,5 triệu việc làm, trong đó, có khoảng 3 triệu việc làm trực tiếp, tăng trưởng bình quân 8-9%/năm. Về khách du lịch, cả nước phấn đấu đón được ít nhất 50 triệu lượt khách quốc tế và 160 triệu lượt khách nội địa; duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân về khách quốc tế từ 8-10%/năm và khách nội địa từ 5-6%/năm.

Có thể bạn quan tâm

Khách quốc tế thích thú khi bắt gặp hình ảnh người dân Quảng Nam chăn trâu trên cánh đồng xanh mướt. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Hành trình chuyển mình mạnh mẽ của du lịch Việt Nam

Nhớ lại 66 năm về trước, du lịch, từ một ngành dịch vụ còn non trẻ với cơ sở vật chất hạn chế, giờ đây đã trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế.

Hoa Ngô đồng rực rỡ tại Cù Lao Chàm.

[Ảnh] Cù Lao Chàm rực sắc thơ khi ngô đồng chớm nở hoa giữa nắng hạ

Vào những ngày cuối tháng 6, khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm bắt đầu xuất hiện sắc đỏ cam của hoa ngô đồng. Từ các vách đá, đến những con đường làng chài thân thuộc... loài cây này không chỉ là biểu tượng của xã đảo mà còn tạo nên cảnh quan thiên nhiên thanh bình, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Những màn pháo hoa rực tỡ thắp sáng bầu trời Đà Nẵng về đêm luôn thu hút khách du lịch chiêm ngưỡng khi ghé thăm thành phố này. (Ảnh: TÙNG LÂM)

Khám phá Đà Nẵng trong một hành trình, đa điểm đến

Theo dữ liệu từ nền tảng du lịch trực tuyến Traveloka, cùng với Phú Quốc, Đà Nẵng là điểm đến lưu trú được tìm kiếm nhiều nhất tại Việt Nam. Đặc biệt, thay vì chỉ tập trung vào trung tâm thành phố, nhu cầu tìm kiếm của du khách đang mở rộng sang các khu vực lân cận của Đà Nẵng, hành trình khám phá cũng trở nên đa dạng hơn.

Khám phá vẻ đẹp của Vịnh Hạ Long trên du thuyền về đêm là một trong những trải nghiệm mà khách du lịch không nên bỏ lỡ khi đến Việt Nam. (Ảnh: NVCC)

Khám phá Việt Nam qua hành trình du lịch bằng đa giác quan

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, tờ Le Parisien (Pháp) vừa nhận định Việt Nam là một trong những điểm đến hấp dẫn bậc nhất châu Á, nổi bật với cảnh quan thiên nhiên ngoạn mục, bề dày di sản văn hóa cùng nền ẩm thực đặc sắc. Hà Nội, Hạ Long, Ninh Bình, Huế và Hội An là các điểm đến thú vị được đề xuất suốt hành trình khám phá.

Vào những thời điểm thủy triều xuống thấp (khoảng 2 lần một năm), đại dương như tách làm đôi, để lộ ra một con đường cát trắng mịn màng nối liền từ đất liền ra tới tận hòn đảo gần bờ.

[Ảnh] Khám phá hải đăng Kê Gà ngày nước rút

Tọa lạc trên đảo Hòn Bà cách đất liền chừng 500m, hải đăng Kê Gà (tỉnh Lâm Đồng) là công trình đèn biển cao và cổ bậc nhất Việt Nam. Nếu may mắn đến đây vào những ngày thủy triều rút sâu, du khách sẽ có trải nghiệm ngoạn mục khi được dạo bước trên con đường cát tuyệt đẹp rẽ sóng nối liền đất liền ra tận đảo.

[Video] Dinh Độc Lập – Nơi quá khứ và hiện tại giao hòa

[Video] Dinh Độc Lập – Nơi quá khứ và hiện tại giao hòa

Giữa lòng Thành phố Hồ Chí Minh sôi động, Dinh Độc Lập hiện lên như một chứng nhân lịch sử đặc biệt của dân tộc. Không chỉ là công trình kiến trúc độc đáo, nơi đây còn ghi dấu nhiều sự kiện trọng đại, đặc biệt là thời khắc đất nước thống nhất vào ngày 30/4/1975.

Đêm thi thứ 4 DIFF 2026 thắp sáng bầu trời thành phố bên sông Hàn.

Bản giao hưởng của lửa và huyền thoại 'Tây Du thiên giới' trên sông Hàn

Tối 20/6, Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026 tiếp tục thắp sáng bầu trời đêm với vòng đấu thứ tư mang chủ đề "Sáng tạo". Khác với những câu chuyện về thiên nhiên, di sản hay văn hóa của các tuần trước, đêm thi này mở ra không gian nghệ thuật bùng nổ, nơi ngôn ngữ của ánh sáng và âm nhạc phá vỡ mọi giới hạn thông thường.

Ông Phạm Cao Vỹ - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Lào Cai (bên trái) trao quà tặng cho vị khách thứ 10 triệu.

Sun World Fansipan Legend đón vị khách thứ 10 triệu

Ngày 20/6, Khu du lịch Sun World Fansipan Legend, tỉnh Lào Cai chính thức đón vị khách thứ 10 triệu kể từ khi tuyến cáp treo Fansipan đi vào hoạt động năm 2016, đánh dấu cột mốc đặc biệt trong hành trình 10 năm phát triển của điểm đến trên đỉnh Fansipan.

Quang cảnh hội nghị

Mở rộng liên kết để phát triển du lịch tàu biển

Chiều 20/6, tại Quy Nhơn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị thúc đẩy phát triển sản phẩm du lịch tàu biển với một số tỉnh, thành phố trong cả nước nhằm tìm giải pháp thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương, doanh nghiệp và đối tác quốc tế, mục tiêu định vị Việt Nam trên bản đồ du lịch tàu biển thế giới.

Nhiều món ăn độc đáo làm từ sen tại Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ 3 năm 2026. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Nghe sen kể chuyện từ các món ăn

Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ 3, năm 2026 (diễn ra từ ngày 18-21/6) có sự phối hợp tổ chức và đồng hành của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) với vai trò là lực lượng phục vụ chủ lực tại Không gian ẩm thực Sen - một trong những điểm nhấn đặc sắc nhất của lễ hội.

Tính năng vé tập thể giúp du khách tham quan theo đoàn chỉ cần sử dụng 1 vé duy nhất cho toàn bộ hành trình khám phá. (Ảnh: TITC)

Du lịch bằng vé điện tử: Chạm để bắt đầu hành trình khám phá bản sắc Việt Nam

Chỉ với vài thao tác trên chiếc smartphone qua ứng dụng du lịch quốc gia "Du lịch Việt Nam-Vietnam Travel", giờ đây, du khách hoàn toàn có thể lựa chọn, thực hiện thanh toán vé tham quan đến các di tích, danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Hành trình khám phá một Việt Nam thân thiện nhờ đó mà ngày càng nhanh chóng và thuận tiện.

Khách du lịch tham quan phố cổ Hội An (Ảnh: CHIÊU ANH)

Tăng tốc số hóa ngành du lịch với trí tuệ nhân tạo và dữ liệu số

Quyết định 1033/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2026-2030 vừa được ban hành đặt trọng tâm trong lĩnh vực du lịch là ứng dụng công nghệ số trong quản trị và vận hành các cơ sở du lịch, từ lưu trú, lữ hành, ăn uống đến các điểm tham quan nhằm nâng cao trải nghiệm của du khách.

Các đại biểu trải nghiệm những ứng dụng du lịch thông minh tại hội thảo.

Tìm giải pháp thúc đẩy du lịch thông minh

Ứng dụng công nghệ trong du lịch đã được triển khai tại Hà Nội cũng như tại Việt Nam nhiều năm qua, nhưng chủ yếu vẫn dùng trong các công đoạn cơ bản như: Quảng bá, bán hàng, trợ giúp khách… Song thực tế, tiềm năng ứng dụng công nghệ trong du lịch thông minh còn rất lớn.

Bãi biển Cổ Thạch với bờ biển trải đá 7 màu tự nhiên

[Ảnh] Khám phá bãi biển có kiến tạo địa chất độc đáo bậc nhất miền trung

Bãi biển Cổ Thạch (tỉnh Lâm Đồng) sở hữu bãi đá bảy màu mang giá trị địa chất độc đáo cùng nhịp sống vạn chài hiền hòa, tĩnh lặng. Nếu bạn đang tìm kiếm một điểm đến ngắn ngày, tránh xa khói bụi đô thị và tận mắt quan sát rạn đá cổ triệu năm tuổi, hãy xếp Cổ Thạch vào lịch trình xê dịch sắp tới.