Hoàn thiện thể chế cho chuyển đổi xanh trong nông nghiệp và môi trường:

Tạo nền tảng pháp lý cho phát triển bền vững

Trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp và chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, bền vững, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường được xác định là nhiệm vụ then chốt.

Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến chia sẻ với báo chí về những kết quả nổi bật ngành nông nghiệp và môi trường năm 2025.
Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến chia sẻ với báo chí về những kết quả nổi bật ngành nông nghiệp và môi trường năm 2025.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến làm rõ những kết quả nổi bật năm 2025, cùng định hướng hoàn thiện thể chế cho giai đoạn 2026-2030.

Phóng viên: Thưa Thứ trưởng, ông đánh giá thế nào về vai trò của công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế trong bối cảnh hiện nay?

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến: Có thể khẳng định, trong bối cảnh đất nước đang đồng thời thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương hai cấp và thúc đẩy chuyển đổi xanh, bền vững, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là công cụ quản lý Nhà nước, mà còn là nền tảng để kiến tạo phát triển, tháo gỡ các rào cản, giải phóng nguồn lực cho nền kinh tế.

Năm 2025 là năm bản lề, đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ về tư duy và hành động trong xây dựng pháp luật của ngành nông nghiệp và môi trường, tạo tiền đề quan trọng cho giai đoạn phát triển 2026-2030.

Phóng viên: Năm 2025 cũng là năm đầu tiên Bộ Nông nghiệp và Môi trường hoạt động theo mô hình mới. Công tác xây dựng pháp luật đã được triển khai ra sao, thưa ông?

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến: Đúng vậy, năm 2025 là năm đầu tiên Bộ Nông nghiệp và Môi trường được thành lập trên cơ sở hợp nhất hai bộ lớn, với phạm vi quản lý rộng, lĩnh vực đa dạng, phức tạp. Trong bối cảnh đó, yêu cầu đặt ra cho công tác xây dựng pháp luật không chỉ là bảo đảm bộ máy mới vận hành thông suốt, mà còn phải cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh, kịp thời tháo gỡ các “điểm nghẽn” pháp lý.

Bám sát tinh thần Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị, trong năm 2025, Bộ đã xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành và ban hành theo thẩm quyền hơn 150 văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm luật, nghị quyết của Quốc hội, nghị định, nghị quyết của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ và thông tư của Bộ trưởng.

Phóng viên: Một điểm nhấn được dư luận quan tâm là việc hoàn thiện pháp luật phục vụ vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Kết quả đạt được như thế nào, thưa Thứ trưởng?

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến: Đây là nhiệm vụ rất lớn và cấp bách. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã rà soát tổng thể 1.055 văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực. Trên cơ sở đó, trình Chính phủ ban hành 3 nghị định và ban hành 18 thông tư, thực hiện phân quyền, phân cấp 381 nhiệm vụ và phân định 232 nhiệm vụ khi tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường là một trong những bộ hoàn thành sớm nhất nhiệm vụ này, bảo đảm đúng tiến độ để chính quyền địa phương hai cấp vận hành từ ngày 1/7/2025.

Phóng viên: Sau khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, Bộ đã có những bước đi tiếp theo như thế nào để bảo đảm tính ổn định lâu dài của hệ thống pháp luật?

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến: Ngay sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp vận hành, Bộ đã chủ động đưa các quy định về phân quyền, phân cấp vào các luật. Chúng tôi đã xây dựng và trình Chính phủ, Quốc hội thông qua hai luật rất quan trọng: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và Khoáng sản.

Đây là bước đi căn cơ nhằm bảo đảm tính thống nhất, ổn định và lâu dài của hệ thống pháp luật, đồng thời giúp Bộ hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung pháp luật liên quan đến tổ chức bộ máy sớm hơn kế hoạch hơn một năm.

Cùng với đó, Bộ đã trình Chính phủ ban hành hai nghị quyết quan trọng để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực đất đai, địa chất và khoáng sản, tạo điều kiện triển khai các dự án phát triển trong giai đoạn chuyển tiếp.

Phóng viên: Việc xử lý các “điểm nghẽn” pháp lý và cắt giảm thủ tục hành chính được triển khai ra sao, thưa ông?

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến: Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật, Bộ đã tập trung xử lý dứt điểm 48 “điểm nghẽn” tại 22 văn bản quy phạm pháp luật trên tất cả các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.

Song song với đó, Bộ đã sửa đổi, bổ sung các quy định để cắt giảm, đơn giản hóa 208 điều kiện đầu tư kinh doanh và 73 thủ tục hành chính. Việc này đã góp phần quan trọng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp và người dân, giải phóng nguồn lực cho phát triển.

Phóng viên: Xin Thứ trưởng cho biết những định hướng lớn trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2026-2030?

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến: Giai đoạn 2026–2030 được xác định là thời kỳ chiến lược trong tiến trình phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Trên cơ sở đó, Bộ dự kiến sửa đổi cơ bản 12 dự án luật và xây dựng 2 dự án luật mới.

Trọng tâm là tiếp tục tăng cường phân quyền, phân cấp theo nguyên tắc “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”; bãi bỏ tư duy “không quản được thì cấm”; xử lý dứt điểm các quy định chồng chéo, giao thoa sau hợp nhất; tinh gọn, tích hợp hệ thống pháp luật để bảo đảm dễ tiếp cận, dễ áp dụng.

Đồng thời, Bộ sẽ nghiên cứu, xây dựng hành lang pháp lý cho các lĩnh vực mới như kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thị trường các-bon; tăng cường áp dụng các công cụ kinh tế, thị trường trong quản lý nông nghiệp, tài nguyên và môi trường, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Phóng viên: Riêng năm 2026, trọng tâm xây dựng pháp luật của ngành là gì, thưa Thứ trưởng?

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến: Năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2026-2030. Trọng tâm là xây dựng, hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi trường theo Nghị quyết số 247/2025/QH15 của Quốc hội; thể chế hóa các chủ trương lớn về quản lý, khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, không gian biển.

Theo kế hoạch, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ xây dựng, trình Quốc hội xem xét ban hành hai dự án luật trong năm 2026 gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (thay thế). Dự kiến tổng số văn bản quy phạm pháp luật xây dựng trong năm khoảng 80 văn bản.

Phóng viên: Để bảo đảm chất lượng và tiến độ xây dựng pháp luật, Bộ sẽ tập trung vào những giải pháp nào?

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến: Chúng tôi xác định tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng pháp luật, gắn trách nhiệm với người đứng đầu; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quá trình xây dựng chính sách.

Bên cạnh đó, Bộ ưu tiên bố trí nguồn lực cho công tác xây dựng pháp luật; huy động chuyên gia, nhà khoa học tham gia phản biện; tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến địa phương, doanh nghiệp và người dân để kịp thời tiếp nhận, xử lý các vướng mắc từ thực tiễn.

Với những định hướng và giải pháp đồng bộ, việc hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường sẽ tiếp tục tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho chuyển đổi xanh, phát triển nhanh và bền vững đất nước trong giai đoạn mới.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng!

Có thể bạn quan tâm

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

VISSAN triển khai kế hoạch sản xuất hàng tết từ đầu tháng 9/2026. (Ảnh: SATRA)

SATRA chủ động nguồn hàng cung ứng Tết Đinh Mùi 2027

Từ vùng nguyên liệu, nhà máy chế biến, chợ đầu mối đến hệ thống bán lẻ, SATRA đang triển khai kế hoạch chuẩn bị hàng Tết Đinh Mùi 2027 với quy mô dự trữ hơn 376 tỷ đồng, đồng thời tăng cường công tác an toàn thực phẩm, logistics và khuyến mại kích cầu nhằm phục vụ thị trường Thành phố Hồ Chí Minh.

Người dân Thủ đô chủ động giữ gìn không gian sống. (Ảnh: Thanh Hậu)

Bảo đảm chất lượng môi trường cho người dân nông thôn Thủ đô

Từ những buổi tổng vệ sinh cuối tuần tạo ra những tuyến đường không rác… thành phố Hà Nội đang biến phong trào bảo vệ môi trường thành việc làm thường xuyên của cộng đồng. Khi người dân tham gia giữ gìn không gian sống, tiêu chí môi trường trong nông thôn mới không còn nằm trên giấy, mà trở thành một phần chất lượng sống.

Mở rộng kết nối, chia sẻ dữ liệu nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu. (Ảnh: CHQ)

Giữ thông suốt thủ tục xuất nhập khẩu sau phân cấp

Thẩm quyền giải quyết nhiều thủ tục xuất nhập khẩu đang chuyển về địa phương, kéo theo yêu cầu điều chỉnh cách tiếp nhận hồ sơ và trao đổi dữ liệu. Việc mở rộng Cổng thông tin một cửa quốc gia được tính toán theo hiện trạng từng hệ thống, nhằm kết nối đúng cơ quan xử lý, tránh trùng lặp và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Ảnh: THÀNH ĐẠT

Giá vàng ngày 6/10: Thế giới tiếp đà giảm, trong nước đi ngang phiên thứ 3 liên tiếp

Giá vàng thế giới hôm nay (6/10) tiếp tục giảm xuống mức 4.125,9 USD/ounce, trong bối cảnh kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao tiếp tục hỗ trợ lợi suất trái phiếu Mỹ. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đi ngang phiên thứ 3 liên tiếp, niêm yết lần lượt ở mức 143,5 triệu đồng/lượng và 143 triệu đồng/lượng.

Trang sức bạc. (Ảnh: THU LAN)

Sáng 6/10, giá bạc thế giới giảm nhẹ

Sáng 6/10, giá bạc thế giới giảm nhẹ về ngưỡng hơn 60 USD/ounce trong bối cảnh đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng vọt, lấn át các yếu tố hỗ trợ từ số liệu việc làm Mỹ yếu hơn dự kiến và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất trong tháng 10 trở nên mờ nhạt.

Ảnh minh họa. (Ảnh: nhandan.vn)

Phát huy giá trị và uy tín Thương hiệu quốc gia Việt Nam

Qua 23 năm thực hiện, Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam đã khẳng định vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức toàn xã hội, nhất là của cộng đồng doanh nghiệp về vai trò của thương hiệu trong sản xuất, kinh doanh và hội nhập quốc tế. 

Công ty cổ phần Cảng quốc tế Nam Vân Phong (Khu kinh tế Vân Phong) đang chờ những quyết định về quy hoạch để mở rộng kho bãi và nâng khả năng tiếp nhận tàu lên 70.000DWT cập cảng.

Khơi thông động lực kinh tế biển

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp cảng biển, lắng nghe các kiến nghị để tỉnh tập trung tháo gỡ những “điểm nghẽn” nhằm đưa cảng biển và logistics trở thành động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế địa phương.

Các đại biểu trải nghiệm bên cây măng cụt 40 năm tuổi. (Ảnh: VĂN ÚT)

Cần Thơ chuyển đổi tư duy sản xuất nông nghiệp

Không chỉ làm ra nhiều nông sản, nông dân thành phố Cần Thơ đang đứng trước yêu cầu phải biết bán sản phẩm, xây dựng thương hiệu, ứng dụng công nghệ và gia tăng giá trị trên từng đơn vị diện tích. Chuyển từ tư duy “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp” đang trở thành hướng đi tất yếu để mang lại hiệu quả cao.

[Infographic] Chứng khoán ngày 5/10: VN-Index tăng 15,49 điểm, thanh khoản thị trường giảm

[Infographic] Chứng khoán ngày 5/10: VN-Index tăng 15,49 điểm, thanh khoản thị trường giảm

Ngày 5/10, VN-Index tăng 15,49 điểm (+0,89%) lên mức 1.753,20 điểm. Độ rộng trên HoSE nghiêng về tích cực với 155 mã tăng giá, 151 mã giảm giá và 49 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản giảm, khối lượng giao dịch khớp lệnh giảm mạnh 29,7% so phiên trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị bán 281,8 tỷ đồng trên HoSE.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 5/10: VN-Index tăng gần 16 điểm, VIC và VHM nâng đỡ thị trường

Phiên giao dịch ngày 5/10, sắc xanh lan tỏa trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Các mã VIC, VHM đóng góp đáng kể vào đà tăng của các chỉ số chính, trong khi thanh khoản suy giảm và khối ngoại tiếp tục bán ròng cho thấy dòng tiền vẫn có sự thận trọng. Chốt phiên, VN-Index tăng 15,49 điểm (+0,89%), lên mức 1.753,2 điểm.

Các doanh nghiệp khoa học-công nghệ gia tăng mạnh trong bối cảnh hiện nay. (Ảnh: CTV)

Hơn 223,9 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động 9 tháng năm 2026

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế 9 tháng qua đạt hơn 5 triệu tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung, số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động đạt hơn 223,9 nghìn doanh nghiệp, bình quân một tháng có 24,9 nghìn doanh nghiệp gia nhập thị trường.