THÀNH TỰU NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XIII

Đổi mới tư duy, tầm nhìn chiến lược, kiến tạo đất nước

Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trình Đại hội XIV của Đảng khẳng định, nhiệm kỳ 2020-2025, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả “rất quan trọng, có mặt nổi bật, đột phá chưa từng có”.

Cán bộ công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hồng An, thành phố Hải Phòng hướng dẫn người dân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến. (Ảnh TRUNG KIÊN)
Cán bộ công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hồng An, thành phố Hải Phòng hướng dẫn người dân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến. (Ảnh TRUNG KIÊN)

Trong đó, cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, nhằm kiến tạo mô hình phát triển mới mang tính chiến lược, dài hạn.

Đột phá thể chế, kiến tạo phát triển

Nhiệm vụ sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được Đảng luôn quan tâm và đã có nhiều chủ trương, nghị quyết triển khai. Hội nghị Trung ương lần thứ 6, khóa XII, ngày 25/10/2017 ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Sau hơn 7 năm triển khai, trên cơ sở những kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế, Trung ương tiến hành tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW, thống nhất tiếp tục triển khai việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, cả hệ thống chính trị đã tiến hành một khối lượng công việc vô cùng lớn, việc sắp xếp tổ chức bộ máy được triển khai một cách sâu rộng; sắp xếp, sáp nhập đầu mối cùng với cơ cấu bên trong các cơ quan, tổ chức ở cả Trung ương và địa phương; điều chỉnh địa giới hành chính cấp tỉnh, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, không tổ chức cấp huyện, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, với quy mô lớn nhất trong lịch sử hiện đại.

Kết quả chúng ta giảm được 34,9% đầu mối trực thuộc Trung ương, 100% đảng đoàn, ban cán sự đảng; điều chỉnh địa giới hành chính, giảm 46% số đơn vị cấp tỉnh; sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, giảm 66,9% số đơn vị cấp xã so với thời điểm trước tháng 10/2024. Từ ngày 1/7/2025, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức đi vào hoạt động , bắt tay ngay vào triển khai các chủ trương, nghị quyết phát triển kinh tế-xã hội của Đảng và phục vụ nhu cầu, lợi ích chính đáng của nhân dân.

Cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị tạo động lực quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Nhiệm kỳ 2020-2025, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, đất nước giữ vững ổn định, tiếp tục đạt được những kết quả rất quan trọng, toàn diện. Năm 2025, kinh tế tăng trưởng GDP đạt 8,02%, thuộc nhóm dẫn đầu thế giới. Bình quân giai đoạn 2021-2025, tăng trưởng đạt khoảng 6,3%, cao hơn giai đoạn trước. Quy mô GDP năm 2025 đạt 514 tỷ USD, tăng 5 bậc, vươn lên vị trí thứ 32 thế giới; GDP bình quân đầu người đạt khoảng 5.026 USD, gấp 1,4 lần năm 2020, đưa Việt Nam vào nhóm nước có thu nhập trung bình cao, vượt mục tiêu đề ra.

Tư duy mới, tầm nhìn mới

Từ những kết quả đột phá nổi bật, được triển khai trong thời gian ngắn, cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy để lại nhiều bài học lý luận, thực tiễn sâu sắc. Bài học đầu tiên là Trung ương luôn kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân cùng với phát huy những bài học sau 40 năm đổi mới, nghiên cứu đề ra quyết sách với tư duy mới, tầm nhìn mới về sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị gắn với kiến tạo phát triển đất nước.

Tư duy cách mạng mới được thể hiện rõ qua việc đồng thời tinh gọn tổ chức bộ máy toàn hệ thống, điều chỉnh địa giới hành chính và triển khai chính quyền địa phương 2 cấp. Đây không phải là quyết định mang tính duy ý chí, mà được xây dựng trên cơ sở lý luận vững chắc và tổng kết sâu sắc thực tiễn cách mạng Việt Nam. Chủ trương này là sản phẩm khoa học, kết tinh bản lĩnh và trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, được hình thành qua quá trình thảo luận kỹ lưỡng, thấu đáo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư qua nhiều kỳ họp, cùng sự đóng góp tâm huyết của các nhà nghiên cứu, nhà quản lý, giới khoa học và ý kiến rộng rãi của cán bộ, đảng viên, nhân dân thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội.

Những chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương mang đậm tư duy đổi mới khi gắn chặt thực tiễn cách mạng Việt Nam với bối cảnh khu vực và thế giới biến động nhanh, tác động sâu sắc đến sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Nhiều nội dung và nhân tố mới được xác lập, thể hiện rõ trí tuệ, bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược dài hạn của Đảng trong việc định hình mô hình tổng thể của hệ thống chính trị, gắn với kiến tạo và phát triển đất nước

Trọng tâm là chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính sang phục vụ, kiến tạo phát triển và quản trị hiện đại; đồng thời xác định các trụ cột động lực mới, gồm: Đột phá phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật; phát huy vai trò của kinh tế nhà nước và khẳng định kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế...

Điểm cốt lõi là bài học về đổi mới tư duy sáng tạo được đặt trên nền tảng nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình của Đảng. Trong quá trình tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW, Trung ương đã thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế của bộ máy cồng kềnh, chồng chéo chức năng theo mô hình cũ, không chỉ làm gia tăng gánh nặng ngân sách mà còn gây trì trệ, kìm hãm phát triển kinh tế-xã hội. Trên cơ sở đó, Trung ương xác định quyết tâm chính trị cao, hành động kiên quyết, khẩn trương với tinh thần “trong Đảng trước, Trung ương trước, địa phương sau”, thể hiện tinh thần tiên phong, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích của nhân dân và đất nước của tập thể Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị không chỉ thể hiện tầm nhìn và quyết tâm đổi mới tư duy, mà còn góp phần quan trọng bổ sung, phát triển lý luận của Đảng về đường lối đổi mới, tạo cơ sở lý luận vững chắc để Trung ương tiếp tục hoạch định chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn tiếp theo.

Cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy cũng cho thấy thêm bài học thực tiễn là khi một Đảng chân chính luôn mạnh dạn đổi mới vì hạnh phúc của nhân dân sẽ phát huy sức mạnh to lớn từ nhân dân.

Cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy cũng cho thấy thêm bài học thực tiễn là khi một Đảng chân chính luôn mạnh dạn đổi mới vì hạnh phúc của nhân dân sẽ phát huy sức mạnh to lớn từ nhân dân.

Trong thời gian ngắn, dù đối mặt nhiều thách thức, việc sắp xếp tổ chức bộ máy đã nhận được sự ủng hộ, đồng thuận rộng rãi của nhân dân, cùng sự nỗ lực, cống hiến trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Hàng triệu ý kiến của các tầng lớp nhân dân thể hiện niềm tin vào các quyết sách của Đảng; hơn 90% ý kiến được lấy cho thấy sự đồng thuận với chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy. Những phương châm như “Trung ương làm gương, địa phương hưởng ứng”, “làm hết việc chứ không hết giờ”, “vì nhân dân phục vụ” không còn dừng ở khẩu hiệu, mà đã trở thành hành động thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy, hướng tới phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Chỉ trong tháng 6/2025, thời điểm trước khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức triển khai, Quốc hội đã hoàn thiện khung pháp lý với 33 luật, trong đó có Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Từ ngày 1/6 đến 20/11/2025, Chính phủ tiếp tục ban hành hơn 150 nghị định (trong đó, có 30 nghị định về phân cấp, phân quyền). Ngay sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, các địa phương như Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng, Nghệ An, Lai Châu, Đồng Tháp... thành lập bộ phận tiếp nhận, giải đáp kiến nghị của cơ sở. Các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Trị thực hiện điều động cán bộ cấp tỉnh về công tác và tham gia ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch cấp xã, phường, đặc khu.

Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng khẳng định yêu cầu: “Kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối đổi mới”; đồng thời “vận hành thông suốt, đồng bộ, hiệu quả tổ chức bộ máy mới của hệ thống chính trị; nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng và năng lực quản lý, quản trị, kiến tạo phát triển của Nhà nước”. Đây chính là điểm tựa niềm tin vững chắc để đất nước vượt qua thách thức, nắm bắt thời cơ và vận hội, tiến tới mục tiêu xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Giờ học môn Ngữ văn của học sinh lớp 7 tại Trường THCS Chương Dương, phường Hồng Hà, Hà Nội. (Ảnh: VIẾT HÀ)

Ngành giáo dục tạo đột phá cho giai đoạn phát triển mới

Trong nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII của Đảng, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, sự quản lý, điều hành quyết liệt của Chính phủ cùng sự đồng thuận của toàn xã hội, ngành giáo dục không chỉ vượt qua những thách thức chưa từng có mà còn tạo đột phá cho giai đoạn phát triển mới.

Kiên trì các mục tiêu xóa mù chữ - "cánh cửa" nâng cao dân trí và chất lượng cuộc sống

Kiên trì các mục tiêu xóa mù chữ - "cánh cửa" nâng cao dân trí và chất lượng cuộc sống

Xóa mù chữ là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành giáo dục, được quan tâm và triển khai một cách bền bỉ, lâu dài. Trong 5 năm qua, 2021-2025, công tác xóa mù chữ tiếp tục được chú trọng ở nhiều địa phương, đưa tỷ lệ người biết chữ tăng lên, góp phần nâng cao dân trí và chất lượng cuộc sống cho người dân. 

Phương hướng, nhiệm vụ cơ bản nhằm phát huy thành tựu bảo đảm công bằng xã hội trong gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước

Phương hướng, nhiệm vụ cơ bản nhằm phát huy thành tựu bảo đảm công bằng xã hội trong gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước

Công bằng xã hội vừa là mục tiêu, lý tưởng cao đẹp, vừa là tiền đề để phát triển kinh tế-xã hội đất nước. Trong gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, thực hiện mục tiêu công bằng xã hội, Việt Nam đạt được những thành tựu quan trọng, nổi bật.

Một đoạn tuyến thuộc dự án đường cao tốc bắc-nam (giai đoạn 2) vừa được thông xe kỹ thuật ngày 19/12/2025 vừa qua, góp phần nối liền mạch đường cao tốc bắc-nam, từ Cao Bằng tới Cà Mau.

Những công trình tạo không gian phát triển mới

Ngày 19/12/2025 vừa qua, ngành xây dựng và cả nước đã đạt dấu mốc hết sức đặc biệt về đầu tư xây dựng hạ tầng: Hoàn thành vượt mức mục tiêu 3.000km đường cao tốc, nối liền một dải từ Cao Bằng đến Cà Mau. Toàn bộ hệ thống đường cao tốc quốc gia hiện tại đã đạt tổng chiều dài hơn 3.800km.

Diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Từ nền tảng tinh thần đến sức mạnh nội sinh của dân tộc

Nhiệm kỳ Đại hội XIII, một tinh thần mới về phát triển văn hóa-con người Việt Nam đã lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội: coi con người là trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của tiến trình phát triển; coi văn hóa là chiều sâu, là linh hồn của mọi chiến lược kiến thiết đất nước trong kỷ nguyên đổi mới và hội nhập.

Quyết tâm xây dựng Quân chủng Hải quân tinh nhuệ, hiện đại

Quyết tâm xây dựng Quân chủng Hải quân tinh nhuệ, hiện đại

Thực hiện chủ trương của Đảng, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân đã triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng lực lượng Hải quân tinh nhuệ, hiện đại; thực sự là nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Lãnh đạo ngành thuế đối thoại với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách thuế, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh. (Ảnh: QUANG AN)

Nghệ An bứt phá thu ngân sách

Năm 2025, Nghệ An thu ngân sách nhà nước đạt 29.182 tỷ đồng, trong đó, thu nội địa hơn 27.000 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay. Kết quả này khẳng định hiệu quả điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự nỗ lực, đổi mới của ngành thuế, hải quan cùng sự đồng hành, chia sẻ của cộng đồng doanh nghiệp và người nộp thuế.

Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO, giới thiệu dự thảo Nghị quyết khuyến nghị Đại hội đồng Liên hợp quốc xem xét phát động “Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì phát triển bền vững”. (Ảnh: KHẢI HOÀN - MINH DUY)

Ấn tượng di sản Việt Nam 2025

Năm 2025, Việt Nam lại có thêm những “gia tài” mới về di sản được thế giới ghi nhận, cùng nhiều sáng kiến đóng góp cho Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục thế giới UNESCO. Đó là những ấn tượng mạnh mẽ của di sản Việt Nam, tiếp tục khẳng định vai trò và vị thế trên bản đồ di sản thế giới.

Bốc xếp hàng hóa tại Cảng Hải Phòng. Ảnh Đăng Anh

Củng cố năng lực nội sinh của nền kinh tế

Giai đoạn 2021-2025, nền kinh tế Việt Nam có sự phục hồi kiên cường và phát triển vượt bậc trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, chưa từng có tiền lệ, nhiều yếu tố vượt ngoài dự báo, nhất là tác động nặng nề của đại dịch Covid-19.

Các nghệ sĩ diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. (Ảnh: DUY LINH)

Hành trình rực rỡ của văn hóa, thể thao và du lịch

Nhìn lại năm 2025, ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã có nhiều khó khăn thách thức nhưng cũng đạt được những thành tựu hết sức rực rỡ, với sự trở lại của văn hóa truyền thống, sự bùng nổ của những sản phẩm nghệ thuật đậm nét tự hào dân tộc, những cuộc “vượt vũ môn” thành công ngoạn mục, những công nhận mới của thế giới…

Điện Biên vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

Điện Biên vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

Những thành tựu to lớn trong nhiệm kỳ 2020-2025 là tiền đề và nền tảng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên xây dựng, phát triển theo hướng kinh tế xanh, thông minh, bền vững, hướng đến mục tiêu vào năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Tây Bắc.

Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong bối cảnh mới

Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong bối cảnh mới

Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là một trong những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng đảng, luôn được Đảng ta coi trọng và xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của Đảng, là trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên.