Các nghệ sĩ diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. (Ảnh: DUY LINH)
Các nghệ sĩ diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. (Ảnh: DUY LINH)

Nhìn lại năm 2025:

Hành trình rực rỡ của văn hóa, thể thao và du lịch

Nhìn lại năm 2025, ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã có nhiều khó khăn thách thức nhưng cũng đạt được những thành tựu hết sức rực rỡ, với sự trở lại của văn hóa truyền thống, sự bùng nổ của những sản phẩm nghệ thuật đậm nét tự hào dân tộc, những cuộc “vượt vũ môn” thành công ngoạn mục, những công nhận mới của thế giới…

Những thành tựu rực rỡ

Năm 2025 bối cảnh thế giới tiếp tục có những thay đổi nhanh, phức tạp và khó lường. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, kéo theo những tác động sâu rộng đến an ninh, kinh tế và văn hóa toàn cầu. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đặc biệt là chuyển đổi số, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI), vừa mở ra không gian phát triển mới, vừa tạo sức ép mạnh mẽ lên mọi mô hình quản trị truyền thống, trong đó có quản trị về văn hóa. Thiên tai, biến đổi khí hậu, lũ lụt cực đoan diễn biến bất thường ở nhiều khu vực, đặt ra những thách thức lớn đối với phát triển bền vững.

Trong nước, năm 2025 là năm bản lề, năm quyết định đánh dấu năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đồng thời là năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV - sự kiện trọng đại định hình tầm nhìn chiến lược cho đất nước trong giai đoạn mới.

ndo_br_dieuhanh50nam.jpg
Màn trình diễn của các nghệ sĩ Thành phố Hồ Chí Minh tại Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Đây cũng là năm đất nước triển khai nhiều quyết sách lịch sử về sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, hướng tới tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả. Nhiều sự kiện lớn của Đảng và đất nước được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước tới nay như: Chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam... tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ về niềm tự hào, bản lĩnh và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của dân tộc.

ndo_br_dieuhanh-nstre.jpg
Các nghệ sĩ trẻ Phương Mỹ Chi và Double 2T trong chương trình nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Nhìn lại năm 2025, ấn tượng mạnh mẽ nhất là sức sống của những giá trị truyền thống trở lại trong dòng chảy nghệ thuật đương đại qua sự sáng tạo của giới trẻ. Từ những sản phẩm âm nhạc được truyền cảm hứng, được chắt lọc tinh túy từ văn hóa dân gian, cho đến những tác phẩm mang đậm nét lòng yêu nước, sự tự hào dân tộc, tôn vinh lịch sử, tôn vinh sự hy sinh của các thế hệ đi trước đã gìn giữ, bảo vệ và xây dựng đất nước.

cc-trongcom.jpg
ycc-trongcom.jpg
Soobin trình diễn đàn bầu trong tiết mục dân ca "Trống cơm"được làm mới.

Sự trở lại ấy không phải chỉ là cảm hứng nhất thời, mà là kết quả của một quá trình thẩm thấu, hiểu và yêu những giá trị truyền thống, lịch sử của cha ông. Đó cũng là kết quả của việc “xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh có chuyển biến rõ nét; phát triển toàn diện sự nghiệp văn hóa, trọng tâm là di sản văn hóa được phát huy, tỏa sáng”, như lời của Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định: “Nhìn tổng thể năm 2025 và nhiệm kỳ 2021-2025 đánh dấu sự thay đổi lớn trong nhận thức của các cấp, các ngành về văn hóa theo hướng sâu sắc hơn, toàn diện hơn”.

Những đột phá từ tư duy đến thể chế

Có thể nói, năm 2025 vừa qua, ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã có 9 đột phá mạnh mẽ, chuyển mình từ tư duy đến hành động, từ nhận thức đến thể chế.

Đầu tiên là công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế về văn hóa có bước đột phá rõ rệt. Tư duy quản lý chuyển mạnh từ "làm văn hóa" sang "quản lý nhà nước về văn hóa", lấy thể chế, chính sách làm công cụ "kiến tạo phát triển" trong lĩnh vực văn hóa. Trong năm 2025, đã trình Quốc hội thông qua 2 dự án luật; xây dựng và trình Chính phủ 23 nghị định, nhiều hơn 12 dự thảo so với năm 2024.

Năm 2025, Bộ đã ban hành các Kế hoạch cải cách hành chính với các nhiệm vụ của Tiểu ban cải cách hành chính gồm 3 nhóm trên cả 7 nội dung với 18 đầu nhiệm vụ lớn: Về công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; Nhiệm vụ thường xuyên; Nhiệm vụ về rà soát, đánh giá quy định thủ tục hành chính. Đến nay, đã hoàn thành 18/18 nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 100%.

Thứ hai, việc hoạch định chiến lược, chính sách theo hướng kiến tạo, bền vững, góp phần tạo không gian phát triển mới cho ngành và nền tảng lâu dài cho phát triển văn hóa đất nước. Đặc biệt, đã tham mưu trình Bộ Chính trị Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam; trình các cấp có thẩm quyền Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa; ban hành Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trong năm 2025, Bộ đã xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa đối với 153/257 thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

ndo_br_dieuhanhvh.jpg

Thứ ba, ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã tổ chức thành công nhiều hoạt động kỷ niệm các sự kiện trọng đại của đất nước nói chung và của ngành nói riêng như kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành văn hóa; Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" thu hút gần 11 triệu lượt người… Nhiều sự kiện triển lãm, trình diễn, hội chợ… thu hút đông đảo sự tham gia của người dân, đặc biệt là giới trẻ. Nhiều hoạt động đã trở thành hình mẫu trong tổ chức sự kiện, khi dung hòa giữa những giá trị truyền thống với sự hiện đại, trẻ trung, phù hợp với xu hướng hiện nay, đưa những giá trị truyền thống trở lại mạnh mẽ trong đời sống của giới trẻ.

image011.jpg
Nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế đang làm Tranh dân gian Đông Hồ.

Thứ tư, công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và di sản văn hóa tiếp tục đạt kết quả tích cực. Nhiều di sản văn hóa của Việt Nam được UNESCO công nhận. Năm 2025, Việt Nam tiếp tục được UNESCO ghi danh 4 di sản văn hóa; lũy kế đến nay Việt Nam đã có 37 di sản văn hóa được UNESCO ghi danh (gồm 9 di sản văn hóa, thiên nhiên thế giới; 17 di sản văn hóa phi vật thể và 11 di sản tư liệu). Điều này góp phần tạo thương hiệu, hiệu ứng tốt để phát triển kinh tế-xã hội.

Việt Nam tiếp tục phối hợp với UNESCO trong việc bảo tồn và phát huy các danh hiệu di sản đã được công nhận, đồng thời chuẩn bị hồ sơ đề cử các di sản mới. Hoạt động bảo vệ và phát huy di sản phi vật thể gắn với cộng đồng được triển khai theo hướng bền vững, hạn chế thương mại hóa.

4 di sản văn hóa được UNESCO ghi danh năm 2025:

Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO ghi vào Danh mục Di sản văn hóa Thế giới;

UNESCO đã thông qua điều chỉnh ranh giới Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng để bao gồm Vườn quốc gia Hin Nam Nô (Lào), với tên gọi: “Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng và Vườn quốc gia Hin Nam Nô” trong Danh sách Di sản thế giới;

“Bộ sưu tập của Nhạc sĩ Hoàng Vân” được UNESCO ghi danh vào Danh mục Ký ức Thế giới;

Di sản Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ (tỉnh Bắc Ninh) được UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.

Thứ năm, du lịch tăng trưởng ấn tượng, là một điểm sáng. Năm 2025 ước đón 22 triệu lượt khách quốc tế, tăng hơn 25% so với năm 2024. Việt Nam được tôn vinh là "Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới" lần thứ 6 tại Giải thưởng Du lịch Thế giới năm 2025. Năng lực cạnh tranh du lịch của Việt Nam được cải thiện rõ rệt, tăng 28 bậc theo xếp hạng của Diễn đàn Kinh tế Thế giới.

Công tác xúc tiến, quảng bá du lịch được đẩy mạnh trên nền tảng số; sản phẩm du lịch đa dạng hơn, chú trọng du lịch xanh, du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa...

bongdanam.jpg
Đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam giành ngôi vô địch SEA Games 2025.

Thứ sáu, thể thao được xác định là trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển con người Việt Nam và nâng cao vị thế quốc gia; kết quả thi đấu thể thao quốc tế năm 2025 đạt nhiều thành tích ấn tượng. Tiêu biểu là những trận thi đấu tại SEA Games vừa qua, trong đó có các trận chung kết môn bóng đá, các vận động viên Việt Nam đã thi đấu với tinh thần chiến binh, tinh thần Việt Nam, mang lại cảm xúc, niềm tự hào cho người hâm mộ.

Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở tiếp tục được củng cố và mở rộng. Đến giữa năm 2025, cả nước có 97,7% quận, huyện có trung tâm văn hóa - thể thao; 77,4% xã, phường có trung tâm văn hóa - thể thao; hơn 76% thôn, làng, bản có nhà văn hóa.

Hệ thống thư viện phát triển rộng khắp với gần 22.000 thư viện cơ sở, hơn 27.000 thư viện trường học và vốn tài liệu công cộng đạt hơn 28 triệu bản sách. Các hoạt động đọc sách, phát triển văn hóa đọc tiếp tục được duy trì, từng bước thích ứng với môi trường số.

Thứ bảy, công tác văn hóa đối ngoại chuyển mạnh từ "giao lưu" sang "hợp tác đích thực". Việt Nam tích cực tham gia các cơ chế hợp tác song phương, đa phương về văn hóa, thể thao và du lịch.

Đặc biệt, sáng kiến “Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững” do Việt Nam đề xuất đã được Đại hội đồng UNESCO thông qua, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam trong hợp tác văn hóa toàn cầu.

Thứ tám, báo chí, truyền thông, xuất bản tiếp tục khẳng định vai trò là dòng chủ lưu, lan tỏa thông tin tích cực, củng cố niềm tin, hun đúc lòng yêu nước, truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc; quảng bá hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Công tác truyền thông thực hiện tốt sứ mệnh "đi trước mở đường", bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng của Đảng, Nhà nước; mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, tạo đồng thuận của xã hội và niềm tin của nhân dân đối với Đảng; hướng tới xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại...

tangphucchoidan.jpg
Các nghệ sĩ trẻ Tăng Phúc, Bùi Công Nam và Neko Lê chơi nhạc cụ dân tộc trong chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai".

Thứ chín, các tác phẩm điện ảnh, nghệ thuật, chương trình hòa nhạc, triển lãm, thể thao… đã khẳng định trí tuệ, bản lĩnh, phẩm giá, sức mạnh con người Việt Nam. Các ngành công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí tiếp tục có bước phát triển tích cực, đóng góp bình quân 6,5-7,5% GDP mỗi năm. Đặc biệt là các chương trình đại nhạc hội rất thành công, các nghệ sĩ Việt Nam đã phát huy tinh thần cống hiến, sáng tạo, đổi mới, làm mới lại nhiều giá trị văn hóa truyền thống, làm mới lại các sản phẩm văn hóa trước đây theo phong cách riêng của cá nhân, bằng trí tuệ, bằng công nghệ và theo xu hướng mới của thế giới.

Đưa văn hóa trở thành động lực phát triển

Năm 2026 vẫn có nhiều khó khăn thách thức phía trước, nhưng với những tiền đề được xây dựng trong năm qua, ngành văn hóa, thể thao và du lịch có thể tin tưởng vào việc phát huy hơn nữa những thành tựu của năm 2025.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết: “Năm 2026, năm bắt đầu chặng đường 5 năm, triển khai Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và toàn ngành phải “dám nghĩ lớn, hành động lớn, thực hiện những cải cách lớn với quyết tâm chính trị cao nhất và nỗ lực bền bỉ nhất” như chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, tại các Hội nghị toàn quốc quán triệt các nghị quyết của Bộ Chính trị”.

Bộ trưởng cũng khẳng định, trong năm 2026, ngành văn hóa, thể thao và du lịch tiếp tục triển khai mạnh mẽ 3 trụ cột về thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực về văn hóa, thể thao, thông tin và du lịch đặt trong bối cảnh Chính phủ số, môi trường số, kinh tế số, xã hội số”.

Trong bối cảnh ấy, năm 2026 sẽ là năm mà ngành văn hóa, thể thao và du lịch lựa chọn những cách tiếp cận mới để phát triển.

Để văn hóa thực sự là động lực phát triển, thực tiễn cho thấy, cần phải coi phát triển văn hóa là trụ cột song hành với tăng trưởng kinh tế và xác định “đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho tương lai”.

Cùng với đó, xác định bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với đời sống của người dân nơi có di sản như tài sản chiến lược, tạo sinh kế và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương trong bối cảnh mới.

ycc4.jpg
ycc7.jpg
Chương trình hòa nhạc Y concert thu hút gần 90 nghìn khán giả tham dự.

Dung hòa giữa những sản phẩm nghệ thuật mang tính nhân văn, chân-thiện-mỹ với nhu cầu thưởng thức, giải trí của quần chúng nhân dân cũng là một hướng đi cần triển khai, đặc biệt là những sản phẩm nghệ thuật tạo được sức hút đối với giới trẻ, để chính giới trẻ lan tỏa giá trị của những sản phẩm đó.

Làm lành mạnh môi trường văn hóa trên không gian số, hướng người sử dụng tới những mục tiêu tốt đẹp, tới tri thức, sự hiểu biết, và hướng tới cái đẹp, cái tử tế để xây dựng một “xã hội số” văn minh.

ycc6.jpg
Các thế hệ nghệ sĩ trẻ tiếp nối truyền thống.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định, trong năm 2026, ngành văn hóa, thể thao và du lịch xác định tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tập trung xây dựng không gian phát triển mới, gắn với chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và phát triển bền vững, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2026-2030, lấy con người làm trung tâm, coi văn hóa là điểm tựa bền vững cho phát triển đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO, giới thiệu dự thảo Nghị quyết khuyến nghị Đại hội đồng Liên hợp quốc xem xét phát động “Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì phát triển bền vững”. (Ảnh: KHẢI HOÀN - MINH DUY)

Ấn tượng di sản Việt Nam 2025

Năm 2025, Việt Nam lại có thêm những “gia tài” mới về di sản được thế giới ghi nhận, cùng nhiều sáng kiến đóng góp cho Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục thế giới UNESCO. Đó là những ấn tượng mạnh mẽ của di sản Việt Nam, tiếp tục khẳng định vai trò và vị thế trên bản đồ di sản thế giới.

(Ảnh minh họa: THÀNH ĐẠT)

Củng cố năng lực nội sinh của nền kinh tế

Giai đoạn 2021-2025, nền kinh tế Việt Nam có sự phục hồi kiên cường và phát triển vượt bậc trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, chưa từng có tiền lệ, nhiều yếu tố vượt ngoài dự báo, nhất là tác động nặng nề của đại dịch Covid-19.

Điện Biên vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

Điện Biên vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

Những thành tựu to lớn trong nhiệm kỳ 2020-2025 là tiền đề và nền tảng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên xây dựng, phát triển theo hướng kinh tế xanh, thông minh, bền vững, hướng đến mục tiêu vào năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Tây Bắc.

Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong bối cảnh mới

Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong bối cảnh mới

Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là một trong những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng đảng, luôn được Đảng ta coi trọng và xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của Đảng, là trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên.

Sự phát triển nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa qua gần 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới

Sự phát triển nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa qua gần 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới

Nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước hình thành, hoàn thiện, phát triển không ngừng, là “đột phá lý luận rất cơ bản và sáng tạo”(1), nội dung đặc biệt quan trọng trong lý luận về đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Việt Nam phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, trở thành nước phát triển thu nhập cao. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Chủ động, sáng tạo, phát huy sức mạnh tổng hợp

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, từ hôm nay, Báo Nhân Dân mở chuyên mục “Thành tựu nhiệm kỳ Đại hội XIII”, giới thiệu các bài viết khẳng định những kết quả nổi bật thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên các lĩnh vực. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Chủ tịch nước Lương Cường đón Tổng Thư ký Liên hợp quốc tại sự kiện Lễ mở ký Công ước Hà Nội. (Ảnh: XUÂN KỲ-THỦY NGUYÊN)

Dấu ấn Việt Nam trong đối ngoại đa phương

Năm 2025, Việt Nam tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, hội nhập toàn diện, sâu rộng; là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. 

Công chiếu phim “Mưa đỏ” tại di tích Thành cổ Quảng Trị để tri ân các Anh hùng liệt sĩ. (Ảnh: TTXVN)

Văn học, nghệ thuật đồng hành cùng dân tộc: Từ sứ mệnh lịch sử đến yêu cầu sáng tạo trong kỷ nguyên số

Từ những ngày đầu thành lập nước, Đảng ta đã khẳng định vị trí quan trọng của văn học, nghệ thuật trong đời sống tinh thần xã hội, coi đây là một lĩnh vực vừa mang giá trị sáng tạo, vừa đảm nhiệm sứ mệnh tư tưởng, góp phần bồi đắp nhân cách con người, hun đúc lòng yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc trong mọi tình huống

Bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc trong mọi tình huống

Quán triệt sâu sắc đường lối quân sự quốc phòng của Đảng, thời gian qua, Quân chủng Phòng không-Không quân đã tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, làm chủ các phương tiện, khí tài hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ bầu trời Tổ quốc trong tình hình mới.

Đổi mới mạnh mẽ, ngành giáo dục và đào tạo đạt nhiều kết quả tích cực, tạo nền tảng cho những đột phá dài hạn

Đổi mới mạnh mẽ, ngành giáo dục và đào tạo đạt nhiều kết quả tích cực, tạo nền tảng cho những đột phá dài hạn

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lãnh đạo toàn ngành đạt nhiều kết quả tích cực, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, tạo nền tảng cho những đột phá dài hạn của giáo dục Việt Nam.

Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị

Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị

Nghị quyết số 57-NQ/TW (ngày 22/12/2024) của Bộ Chính trị xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (KHCN, ĐMST và CĐS) là yếu tố quyết định và điều kiện tiên quyết để đất nước phát triển giàu mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Vững vàng trước thử thách, ngành y tế đạt nhiều kết quả quan trọng trong nhiệm kỳ 2020-2025

Vững vàng trước thử thách, ngành y tế đạt nhiều kết quả quan trọng trong nhiệm kỳ 2020-2025

Nhiệm kỳ 2020-2025, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Y tế, các chỉ tiêu y tế chủ yếu được cải thiện rõ rệt, cơ bản đạt và vượt mục tiêu Quốc hội, Chính phủ giao; nhiều chỉ số sức khỏe của người dân đạt mức cao, vượt trội so với nhiều quốc gia có cùng trình độ phát triển.

Nhiệm kỳ 2020-2025: Kỷ luật, kỷ cương làm nền tảng điều hành tài chính

Nhiệm kỳ 2020-2025: Kỷ luật, kỷ cương làm nền tảng điều hành tài chính

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, trước bối cảnh nhiều biến động chưa có tiền lệ, Bộ Tài chính đã kiên trì giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, qua đó tạo nền tảng cho điều hành tài chính-ngân sách chủ động, linh hoạt, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và củng cố dư địa phát triển.

Việt Nam – một trong những nền kinh tế mới nổi hứa hẹn nhất châu Á

Việt Nam – một trong những nền kinh tế mới nổi hứa hẹn nhất châu Á

Với vị trí chiến lược ở Đông Nam Á, lực lượng lao động trẻ và siêng năng, cùng khả năng quản lý kinh tế vĩ mô hiệu quả đã khiến Việt Nam trở thành thỏi nam châm thu hút đầu tư nước ngoài và là nút thắt quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Việt Nam ngày nay là một trong những nền kinh tế mới nổi hứa hẹn nhất châu Á.

Ngành xây dựng khẳng định vai trò là một trong những ngành hạ tầng kỹ thuật then chốt của nền kinh tế, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. (Ảnh: BÁO NHÂN DÂN)

Ngành xây dựng tiếp tục khẳng định vai trò một trong các ngành hạ tầng kỹ thuật then chốt của nền kinh tế

Trong bối cảnh rất nhiều khó khăn, thách thức, toàn ngành xây dựng đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đổi mới tư duy, sáng tạo trong hành động, khẳng định vai trò là một trong những ngành hạ tầng kỹ thuật then chốt của nền kinh tế, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Gieo mầm khát vọng trên cánh đồng Việt.

Gieo mầm khát vọng trên cánh đồng Việt

Hơn 5.000 ý kiến gửi tới Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân lần thứ 7 năm 2025 đều thể hiện niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; phấn khởi trước các chính sách thiết thực dành cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn và dự thảo Văn kiện Đại hội XIV.

Mô hình liên kết với Nhật Bản phát triển cây sâm Lai Châu thành sản phẩm hàng hóa chất lượng cao.

Lai Châu: Có Đảng dân ấm, dân no

Từ miền đất xa ngái, “nơi ngủ dậy núi đã đầy trong mắt”, Lai Châu hôm nay đang đổi thay từng ngày. Từ sau khi chia tách vào năm 2004, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền, sự đồng lòng của nhân dân các dân tộc, Lai Châu đã có những bước tiến dài trên mọi mặt.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. (Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng)

"Sắp xếp lại giang sơn" – Cuộc cách mạng từ ý Đảng đến lòng dân và khát vọng về Kỷ nguyên vươn mình

Nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng là nhiệm kỳ nhiều cảm xúc, để lại dấu ấn lịch sử khó phai mờ. Đó là cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị. Dư luận gọi đây là cuộc "sắp xếp lại giang sơn" – một việc khó khăn, phức tạp, nhạy cảm và chưa từng có tiền lệ.

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Quyết liệt, hiệu quả, bền vững hơn trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Sáng 11/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo Trung ương) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương chủ trì hội nghị.

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

[Ảnh] Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng

Sáng 11/12, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Giờ học tại Trường THCS Yên Sơn, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ). (Ảnh: MẠNH XUÂN)

Dành nguồn lực cho giáo dục ở địa bàn khó khăn

Nhằm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, thời gian qua, các cấp ủy đảng và hệ thống chính trị đã tập trung triển khai với quyết tâm cao, hành động cụ thể; trong đó, ưu tiên các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo và các đối tượng chính sách.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ đại diện đại biểu kiều bào tham Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 4 tháng 8/2024 tại Hà Nội. (Ảnh: Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài)

Phát huy trí tuệ, tinh thần đoàn kết của kiều bào, xây dựng Việt Nam phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng

Với hơn 1.300 ý kiến góp ý vào Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài thể hiện niềm tin, tình cảm, tinh thần trách nhiệm và khát vọng đồng hành cùng Tổ quốc. Bên cạnh đó, đây được coi là cơ hội để thể hiện lòng yêu nước và trí tuệ của cộng đồng người Việt trên toàn cầu.